Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Hái nấm rừng về ăn, 10 người nhập viện cấp cứu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-05-30 09:05

Nhóm người ở xã Sơn Điền (huyện Di Linh) vào rừng hái nấm mối về ăn. Sau đó, 10 người nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn ói.


Loài nấm người dân hái về ăn bên ngoài y hệt nấm mối. Ảnh: T.D.

Ngày 29/5, lãnh đạo UBND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc do ăn nấm rừng.

Theo ông Vũ Đức Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh, 10 người nhập viện điều trị sau khi ăn nấm rừng. Hiện, tất cả đã ổn định sức khỏe sau khi cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng.

"Đến trưa nay, 9 người đã xuất viện về nhà. Người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng", ông Nhuần thông tin.

Chiều 26/5, một nhóm người ở xã Sơn Điền đi rừng hái nấm về ăn. Khi về có chia cho hàng xóm cùng chế biến món ăn. Sau khi ăn các món chế biến từ nấm thì 12 người xuất hiện tình trạng chóng mặt, đau đầu, đau bụng, nôn ói.

Tổng cộng có 10 người đã đến Trung tâm Y tế Di Linh cấp cứu, điều trị với các triệu chứng trên. Đến sáng 27/5, 2 người bị ngộ độc nặng được chuyển tới Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị.

Đến chiều 29/5, các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã ổn định sức khỏe, xuất viện về nhà, một bệnh nhân đang điều trị.

Theo người dân địa phương, đầu mùa mưa họ vào rừng để hái nấm mối về ăn.

Theo các bác sĩ, qua hình ảnh người dân ở xã Sơn Điền cung cấp, nhìn bên ngoài giống hệt nấm mối, nhưng thân nấm lại rỗng, trong khi nấm mối có thân đặc.

Cơ quan chức năng đã thu thập mẫu phẩm để kiểm định, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận