Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Hà Nội sắp có nắng nóng 36 độ C sau đợt mưa lớn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-06-01 11:06
Sau nhiều ngày mưa dông, thời tiết Hà Nội khô ráo và dễ chịu trước khi đón nắng nóng vào ngày 3/6. Trong khi đó, miền núi phía Bắc tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 30-60 mm.

Sáng 1/6, thời tiết Hà Nội khô ráo, hửng nắng từ sáng sớm với nhiệt độ dao động 26-30 độ C. Đợt mưa dông ở thủ đô đã kết thúc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi ở miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng vào ngày 3-5/6 với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Trong đợt này, nắng nóng xảy ra tập trung về trưa và chiều, chủ yếu ở trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo khu vực ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể từ ngày 2/6. Thời tiết nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C và có thể tăng lên ngưỡng 36 độ C vào hai ngày cuối tuần.

Hôm nay, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12h đến 16h.

Ngày 2-6/6, nắng nóng gia tăng ở Trung Bộ khi nền nhiệt tăng lên ngưỡng 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 17h, nhiều thời điểm nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 6/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Trong khi đó, mưa dông còn tiếp diễn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay (1/6), tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiều nơi được dự báo lượng mưa 30-60 mm/ngày, có nơi trên 100 mm, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối nay, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông; cục bộ mưa vừa với lượng 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6. Thời gian tập trung vào chiều và tối, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Chuyên gia nhận định mưa lớn liên tục những ngày qua khiến đất đá ở khu vực vùng núi bị bão hòa. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở, tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.

Mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 29 đến 31/5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc. Tại Thái Nguyên, 3 người trong cùng gia đình chết do sạt lở; 476 ha lúa hoa màu bị ngập; 12.500 con gia cầm, 50 con gia súc bị chết; 6 cột điện cao thế gãy đổ.

Tại Bắc Kạn, 30 nhà và một trụ sở bị ảnh hưởng do sạt lở; 56,21 ha lúa , hoa màu bị ngập; sạt lở 33 điểm giao thông với tổng số 3.415 m3 đất đá.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...