Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Hà Nội rét 8 độ C, vùng núi Bắc Bộ khả năng mưa tuyết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-20 10:02
Miền Bắc bước vào ngày rét nhất từ đầu năm khi nhiệt độ ở đồng bằng không quá 10 độ C. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Rạng sáng 20/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đã lấn sâu vào Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và bắt đầu ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Những giờ qua, nhiệt độ tại các khu vực trên giảm sâu, xuất hiện mưa rào.

Lúc 6h, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Hà Nội là 9 độ C, Hải Phòng 8 độ C. Các khu vực vùng núi đông bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng ghi nhận mức nhiệt phổ biến là 6 độ C. Do không khí lạnh lệch đông, vùng núi Tây Bắc Bộ có nền nhiệt trung bình cao hơn, dao động 10-12 độ C.

Hôm nay, nhiệt độ trung bình ngày tại đồng bằng Bắc Bộ dao động 7-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang)... có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C, nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Trang dự báo Accuweather nhận định Hà Nội có nhiệt độ dao động 8-9 độ C trong hôm nay, thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Đồng thời, độ ẩm cao kèm mưa dông có thể kéo mức nhiệt cảm nhận xuống ngưỡng 5 độ C, người dân sẽ cảm thấy rét buốt, tê cóng.

Đồng thời, mưa dông xuất hiện, tập trung vào sáng sớm, giữa trưa và chiều tối. Trạng thái rét buốt duy trì tại Hà Nội đến hết ngày 22/2, sau đó hửng nắng, nền nhiệt ban ngày tăng.

Cơ quan khí tượng nhận định mặc dù còn rét kéo dài, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kết thúc đợt mưa dông trong ngày 20/2. Hôm nay, lượng mưa tại 2 khu vực này phổ biến 20-40 mm/đợt, riêng vùng núi và trung du có thể mưa tới 40-60 mm/đợt, có nơi trên 80 mm.

Chuyên gia cảnh báo người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp có thể ngập úng.

Mưa dông cũng lan rộng xuống khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đến hết ngày 21/2. Nhiệt độ tại đây trong 2 ngày tới phổ biến 13-16 độ C, một số nơi ghi nhận mức thấp nhất 10-13 độ C, trời rét hại.

Theo chuyên gia, miền Bắc đang ở trong đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Nửa cuối tháng 2, khu vực này được dự báo có mức nhiệt trung bình thấp hơn 0,5-1,5 độ C so với cùng kỳ nhiều năm, trong đó tập trung ở vùng núi và trung du.

Ngày 19/2, ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào kèm theo dông, cục bộ mưa lớn. Từ 7h đến 20h cùng ngày, lượng mưa ghi nhận được tại nhiều nơi vượt ngưỡng 90 mm, tập trung ở TP Sơn La, Nậm Păm (Sơn La), Trạm Tấu (Yên Bái), Kiến Thiết (Tuyên Quang)...

Theo báo cáo của đơn vị chức năng tỉnh Yên Bái, vào chiều 19/2, một người đàn ông tên Đ.T.Q (sn 1982) bị lũ cuốn trôi khi đi qua đoạn cầu tạm tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm người này.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...