Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Hà Nội nắng nóng một ngày rồi chuyển mưa dông

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-06-14 10:06
Miền Bắc trải qua ngày đầu tuần oi nóng cục bộ, sau đó tiếp diễn mưa dông liên tục trong ngày 14-15/6. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội khả năng lên nhanh và đạt mức cao nhất là 6 m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gia tăng ở nhiều nơi thuộc Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình trong hôm nay (13/6). Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố lân cận chạm ngưỡng 35-36 độ C, kéo dài từ 13h đến 16h.

Chiều tối và đêm nay, Hà Nội có thể xảy ra mưa rào kèm theo nguy cơ dông, sét và gió giật mạnh. Mưa cũng bắt đầu xuất hiện ở miền núi Bắc Bộ với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 14/6, mưa dông mở rộng ra toàn miền Bắc. Lượng mưa trong 24 giờ ở mức 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ đêm 14 đến ngày 15/6, nhiều nơi xuất hiện mưa to 30-60 mm, tập trung ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, phía nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội duy trì mức nhiệt phổ biến 30-35 độ C từ đầu giờ sáng đến khoảng 16h chiều 13/6. Cảm giác nóng bức và khó chịu có thể gia tăng khi người dân di chuyển trên đường bê tông, đường nhựa vào đầu giờ chiều. Lúc này, mức nhiệt cảm nhận lên tới 40 độ C.

Đến khoảng 18h, mưa dông có thể xuất hiện, đúng khung giờ cao điểm. Vì vậy, người dân cần lưu ý khi di chuyển trên đường do mưa xảy ra sau thời điểm nắng nóng có thể kèm theo dông, sấm chớp.

Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc có thể duy trì trạng thái âm u, mưa rào và dông đến hết ngày 15/6. Nhiệt độ trong hai ngày tới ở mức 24-32 độ C. Sau đó, nắng nóng có thể quay trở lại vào ngày 18-19/6.

Đồng thời, ảnh hưởng của việc hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy, mực nước sông Hồng tại Hà Nội khả năng lên mức 6 m vào sáng sớm 14/6, dưới báo động 1 là 3,5 m, sau đó biến đổi chậm. Với cảnh báo này, người dân ở khu vực bãi bồi sông Hồng đề phòng nguy cơ nước dâng gây ngập úng.

Trong 10 ngày (10-20/6), tổng lượng mưa ở Đông Bắc Bộ phổ biến 100-180 mm, trong khi Tây Bắc Bộ mưa tới 200-300 mm. So với trung bình cùng kỳ nhiều năm, lượng mưa này cao hơn 15-30%.

Cùng lúc, nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trạng thái này còn duy trì ở miền Trung trong nhiều ngày tới, riêng Bắc Trung Bộ có thời tiết dễ chịu hơn sau ngày 14/6.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chuyên gia cho biết khu vực tiếp tục nắng vào ban ngày, mưa dông về chiều tối trong tuần này. Nhiệt độ dao động 23-35 độ C. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong mưa.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...