Tin mới
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Google sử dụng máy bay không người lái để thử nghiệm mạng 5G

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-01 04:02

Google được cho là đang sử dụng những chiếc máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời để thử nghiệm cung cấp dịch vụ Internet 5G siêu tốc từ trên cao.

Thông tin trên được tờ báo The Guardian của Anh dẫn lời một nguồn tin thân cận từ Google tiết lộ.

“Gã khổng lồ tìm kiếm” được cho là đã thuê khoảng không gian rộng 1.400 mét vuông từ công ty hàng không Virgin Galactic tại bang New Mexico để thử nghiệm những chiếc máy bay không người lái, sử dụng năng lượng mặt trời, nhằm truyền dữ liệu tốc độ cao từ trên không trung, như một phần thuộc dự án có tên gọi SkyBender.

Google muốn sử dụng máy bay không người lái để cung cấp dịch vụ Internet từ trên cao, thay vì các trạm phát sóng cố định
Google muốn sử dụng máy bay không người lái để cung cấp dịch vụ Internet từ trên cao, thay vì các trạm phát sóng cố định

SkyBender sẽ sử dụng công nghệ truyền tải dữ liệu mới nhất mà trên lý thuyết sẽ cho phép truyền dữ liệu nhanh gấp 40 lần so với công nghệ 4G LTE hiện nay. Công nghệ này sử dụng dạng sóng ngắn, được cho là tương lai của công nghệ truyền tải dữ liệu tốc độ cao và có thể là “xương sống” của mạng di động 5G trong tương lai.

Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của công nghệ truyền dữ liệu dạng sóng ngắn đó là dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết, do vậy với việc sử dụng các máy bay không người lái, có thể Google sẽ tìm được giải pháp khắc phục được nhược điểm này bằng cách di chuyển những chiếc máy bay này sang các vị trí thuận lợi hơn, thay vì sử dụng các trạm phát sóng cố định.

Theo nguồn tin của The Guardian cho biết dự án SkyBender cũng được phát triển bởi nhóm Google Access, chính là nhóm chịu trách nhiệm phát triển dự án Project Loon mà Google sử dụng những chiếc kinh khí cầu không người lái để cung cấp Internet miễn phí trên toàn cầu. Hệ thống năng lượng mặt trời trên dự án SkyBender và Project Loon được phát triển bởi chính Google.

Hiện Google chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin kể trên.

Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng sử dụng máy bay không người lái để cung cấp dịch vụ Internet.

Trước đó một dự án tương tự của quân đội Mỹ có tên gọi Mobile Hospost được thử nghiệm vào năm 2014, sử dụng máy bay không người lái để cung cấp sóng Internet không dây với tốc độ 1Gb/s. Dự án này được phát triển cho quân đội Mỹ đồn trú tại nước ngoài cần tín hiệu Internet tốc độ cao, ổn định và an toàn cho việc thông tin liên lạc.

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook hiện cũng đang xây dựng chiếc máy bay không người lái của riêng mình với tham vọng có thể phủ sóng Internet miễn phí trên toàn cầu bằng cách phát sóng tín hiệu từ những chiếc máy bay không người lái này. Cũng như dự án Project Loon của Google, Facebook hy vọng việc sử dụng máy bay không người lái có thể mang Internet đến những khu vực hẻo lánh và khó tiếp cân.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận