Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Google loại bỏ tất cả Android Wear khỏi cửa hàng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-07 12:10

Tất cả đồng hồ thông minh Android Wear đã bị gỡ xuống khỏi Google Store mà không có bất kỳ thông báo nào.

Ngày 4/10, Google đã có vài thông báo nhỏ trong sự kiện của hãng với nhiều sản phẩm mới khiến người dùng vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, khi vào Google Store, sẽ không thể tìm thấy bất kỳ thiết bị thông minh Android Wear nào.

Hiện tại, trang chủ Android Wear vẫn cho phép truy cập bình thường, nhưng Google lại đang ẩn những sản phẩm này một cách có chủ đích khỏi cửa hàng của mình.

Google loai bo tat ca Android Wear khoi cua hang hinh anh 1
Các sản phẩm Android Wear bị Google ẩn khỏi cửa hàng. 

Mặc dù những chiếc LG Watch Style và Watch Sport vẫn được bày bán trên website Android Wear, cả hai đều trong tình trạng hết hàng.

Vào tháng 2 năm nay, Google đã nâng cấp hệ điều hành Android Wear lên phiên bản 2.0 với nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, Watch Style hay Watch Sport lại không thể hiện tốt bằng Huawei Watch và Moto 360.

Đã có nhiều sản phẩm Android Wear khác ngoài hai chiếc flagship của Google xuất hiện vào đầu năm nay. Chúng chủ yếu đến từ các hãng thời trang cao cấp với thiết kế cồng kềnh. Do đó, người dùng đã bỏ rơi thiết bị và phải dừng sản xuất chỉ sau 4 tháng.

Sự biến mất của đồng hồ Android Wear từ Google Store không có nghĩa là dòng sản phẩm này đã chết. Điều này chỉ có nghĩa Google thừa nhận đây không phải lĩnh vực mà họ có thể làm tốt nhất trong thời gian hiện tại. Thay vào đó, Google dựa vào đối tác của mình để bán những sản phẩm này đến người dùng chứ không phải chính họ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận