Tin mới
4
Nhiều người trẻ xóa TikTok
TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Nhiều người trẻ xóa TikTok

TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.

"Google bất lực trước nội dung độc hại trên YouTube"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-25 09:03

Việc nhiều doanh nghiệp, công ty lớn lần lượt quay lưng với dịch vụ quảng cáo của hãng, đặc biệt là trên mạng xã hội video YouTube đã đặt Google đứng trước tình thế khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, Eric Schmidt, cựu giám đốc điều hành Google, hiện giữ chức chủ tịch công ty mẹ Alphabet cho biết hãng "không thể đảm bảo" về việc quảng cáo trên YouTube luôn "sạch" và không có nội dung phản cảm.

Khi được hỏi rằng liệu thuật toán mới của Google có giúp khắc phục sự cố này hay không, Schmidt nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa thể đảm bảo về việc đó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết theo cách tốt nhất.". 

'Google bat luc truoc noi dung doc hai tren YouTube' hinh anh 1
Google vẫn đang từng ngày nỗ lưc khắc phục sự cố. Ảnh: Mashable

Schmidt cũng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi không muốn tranh cãi về vấn đề kiểm duyệt, chúng tôi chỉ đang tranh luận để nhanh chóng đưa các nội dung độc hại ra khỏi trang của mình. Chúng tôi đã phải thắt chặt chính sách của mình đồng thời tăng cường kiểm duyệt thủ công, và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Trước đó, The Times of London phát hiện hình ảnh của một số công ty tại Anh xuất hiện bên cạnh các video chứa nội dung không lành mạnh trên YouTube. Ngay sau đó, đã có ít nhất 250 công ty tại nước này quyết định ngừng sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Google và YouTube. 

Mặt khác, một số nguồn tin cho biết các nhà quảng cáo toàn cầu đang kịch liệt tẩy chay Google để giành lấy ưu thế trong các cuộc đàm phán sắp tới. Họ hy vọng sẽ có thêm quyền truy cập vào dữ liệu mà Google thu thập được từ người dùng, cùng với đó là quyền mua quảng cáo thông qua các dịch vụ của bên thứ ba không do Google kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, AT&T và Verizon - hai nhà mạng lớn nhất của Mỹ - đã đồng loạt ngừng quảng cáo trên Google và YouTube (ngoại trừ dịch vụ tìm kiếm). Việc nhiều công ty, doanh nghiệp lớn thi nhau ngừng quảng cáo trên YouTube có thể khiến Google sụt giảm doanh thu.

Gã khổng lồ Google vẫn đang dẫn đầu trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số. Theo số liệu từ eMarketer, Google hiện chiếm đến 40% ngân sách của quảng cáo trực tuyến và 30% ngân sách quảng cáo mạng hiển thị toàn cầu.

Cũng trong nhiều bảng nghiên cứu thị trường, Google được dự báo sẽ thu về 28,55 tỷ USD lợi nhuận quảng cáo trong năm 2017.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận