Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Góc khuất showbiz Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-04-18 12:04
Ăn tối và tiếp rượu đại gia là hoạt động không bắt buộc, nhưng khó có thể chối từ với các sao nữ trong showbiz Hoa ngữ.

Ngày 16/4, Sina đưa tin bộ phim Pháp chính cường nhân gần đây được phát sóng lại trên màn ảnh Đại lục, trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Trong phim, có phân cảnh nữ nghệ sĩ tên Queenie (Giản Thục Nhi đóng) thuê luật sư Phương Ni (Hoàng Trí Văn diễn) hỗ trợ pháp lý vì muốn giải ước hợp đồng miễn bồi thường với công ty quản lý. Nguyên nhân là cô thường xuyên bị ép tham gia các bữa tiệc tối cùng giới đại gia, ngoài phạm vi công việc được ký kết.

Góc khuất đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí được TVB đưa lên màn ảnh. Theo Tân Hoa Xã, các ngôi sao hoạt động trong ngành giải trí Hoa ngữ không chỉ nhận được cát-xê đóng phim, quay quảng cáo, xuất hiện trong các sự kiện thương mại chính thống mà còn thu về một khoản tiền không nhỏ thông qua hoạt động "ngầm" với các ông chủ lớn.

Bảng giá của các minh tinh

HK01 phỏng vấn nhiều nghệ sĩ trẻ trong giới giải trí Hong Kong về những buổi tiệc tối với đại gia. Đáng chú ý, có đến 80% sao nữ thừa nhận họ từng nhận được những lời gạ gẫm "cùng ăn một bữa tối, uống một ly rượu" khi đặt chân vào showbiz. Một số người đẹp không ngại ngần tiết lộ giá cả được các đại gia mời mọc.

"1,5 triệu USD là số tiền một đại gia đưa ra để đổi lấy bữa tối với tôi", Trang Tư Mẫn chia sẻ. "Từng có một người đàn ông bí ẩn đề nghị đưa tôi đi ăn với giá 1,2 triệu USD", nữ diễn viên Tôn Tuệ Tuyết nói. Người mẫu Trần Vỹ Kỳ tiết lộ: "Giá của tôi là 1 triệu USD, con số sẽ là 2 triệu USD nếu tôi chấp nhận phục vụ sau bữa ăn".

Gia tiep khach cua sao Hoa ngu anh 1
Nhiều nghệ sĩ trẻ Hong Kong tiết lộ bảng giá được chào mời. Ảnh: HK01.

Cách đây nhiều năm, nữ diễn viên Kim Xảo Xảo thừa nhận cô thường xuyên nhận được lời "mời chào" từ những người lắm tiền nhiều của.

"Từ ngày bước chân vào giới giải trí, tôi nhận được vô số lời mời tiếp rượu từ giới đại gia. Giá sẽ do tôi tự nói. Những giao dịch như vậy thường không dừng lại ở việc ăn tối, tôi biết điều đó và luôn từ chối", người đẹp Tây du ký nói.

Lời thú nhận được Kim Xảo Xảo đưa ra khi loạt tin nhắn giao dịch đi khách của cô bị lan truyền trên mạng xã hội, gây dậy sóng dư luận.

Người môi giới đã nhắn tin cho sao nữ với nội dung: "Kim tiểu thư, ông chủ tôi từ lâu đã để mắt đến cô. Ông ấy rất thích cô và muốn được cùng cô ăn một bữa tối thân mật. Hy vọng cô có thể nhận lời. Tùy cô ra giá, bao nhiêu ông chủ cũng chấp nhận, không kỳ kèo".

Theo Sina, việc các minh minh màn bạc thường xuyên được mời đi khách, hầu rượu, ăn tối với giá cả rõ ràng là "luật bất thành văn". Những giao dịch này là chuyện nhạy cảm và mang tính nội bộ ngành.

Do đó, những năm qua “ăn uống” trở thành cụm từ cấm kỵ trong showbiz Hoa ngữ vì luôn bị cho là đề cập đến những hành vi trái đạo đức của giới nghệ sĩ.

Việc tiếp rượu hay ăn tối cùng đại gia có thể giúp nữ nghệ sĩ kiếm tiền khủng, nhưng kéo theo đó là nhiều hệ lụy khác, điển hình là vướng vào tin đồn bán dâm khiến hình ảnh các ngôi sao xấu đi trong mắt công chúng.

Vì vậy, bất cứ khi nào truyền thông hỏi về tin đồn tiếp đại gia, gần như 100% nghệ sĩ đều phủ nhận. Chỉ có vài người đẹp bất chấp danh tiếng, công khai câu chuyện bị gạ gẫm, dụ dỗ nhận "show ăn uống tiếp khách" với mức giá hậu hĩnh.

Gia tiep khach cua sao Hoa ngu anh 2
Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh từng bị công bố bảng giá tiếp đại gia. Ảnh: Weibo.

"Có đến 90% nghệ sĩ từng đi tiếp đại gia. Họ phủ nhận vì sợ danh tiếng bị vấy bẩy và bị gọi là gái bao. Còn thực tế, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng gật đầu đi ăn tối, tiếp rượu, thậm chí “lên giường” cùng người lắm tiền nhiều của", Điền Lệ - nữ diễn viên từng lên ngôi Ảnh hậu tại Kim Chung lần thứ 37 – nói với ETtoday.

Không lâu sau tuyên bố gây sốc của Điền Lệ, bảng giá cát-xê dự tiệc, tiếp rượu đại gia của các mỹ nhân Hoa ngữ bị lộ.

Liên tiếp những hình ảnh dàn người đẹp Cbiz từ Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Lâm Chí Linh, Triệu Vy... thân mật bên những ông chủ lớn được đăng tải khiến dư luận có quyền tin đây là những bằng chứng cho cách "giao dịch ngầm".

Cụ thể, giá để Phạm Băng Băng ngồi vào bàn tiệc lên đến 83.000 USD. Ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới Chương Tử Di cũng thuộc dạng cao 90.000 USD. Thù lao để mời Lâm Chí Linh tham gia một bữa tiệc rượu là hơn 102.000 USD.

Đối mặt với đàm tiếu khi dính tin đồn hầu rượu, thậm chí bán dâm cho các đại gia, những nữ nghệ sĩ có tên trong danh sách mạnh mẽ phủ nhận, đâm đơn kiện người loan tin tội phỉ báng. Dù vậy, những tin đồn này đến nay vẫn râm ran bủa vây tên tuổi của các minh tinh.

Cạm bẫy tiền bạc và sự nổi tiếng

Trên Tân Hoa Xã, một đạo diễn giấu tên tiêu chuẩn để mỹ nhân Hoa ngữ trở thành đích nhắm của các đại gia là phải có gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, chưa công khai bạn trai, danh tiếng thuộc nhóm sao hạng A, tửu lượng tốt và điều kiện tiên quyết là phải biết chiều khách, không khó chịu khi bị tiếp xúc cơ thể ở cự ly gần.

Giá cát-xê được quy định dựa trên mức độ nổi tiếng và nhan sắc của từng mỹ nhân, càng nổi tiếng thù lao càng cao.

Gia tiep khach cua sao Hoa ngu anh 3
Hình ảnh hầu rượu đại gia từng bị lộ của Phạm Băng Băng, Củng Lợi. Ảnh: Sohu.

Trong một số hình ảnh tiệc tùng với giới đại gia được truyền thông đăng tải, công chúng nhìn thấy Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh mặc trang phục gợi cảm, để mặc cho ông chủ lớn đụng chạm, ôm ấp.

Theo tờ Hoàn Cầu, những sao nữ vừa chập chững vào showbiz càng hút khách bởi yếu tố mới lạ, trẻ trung. Nữ diễn viên Dương Trình chia sẻ ngay khi vừa bị loại khỏi Hoa hậu Hong Kong, cô đã nhận được cuộc gọi của công ty giải trí Đại lục mời ăn tối cùng đại gia với mức giá không tưởng.

"1,5 triệu USD cho việc ngồi ăn. Nếu chấp nhận qua đêm sẽ nhận thêm 1,5 triệu USD nữa. Công ty đó đã ra giá như vậy với tôi", Dương Trình nói.

Với những bữa tiệc công khai, có đông khách mời, trên bàn tiệc giữa ngọc nữ và đại gia cần phải đảm bảo 3 dạng khách gồm: người nổi tiếng, người thuộc giới thượng lưu và người môi giới để tránh sự soi mói của dư luận.

Họ sẽ được sắp xếp ngồi xen kẽ, trong đó hai nhân vật chính có "thỏa thuận ngầm" sẽ được ngồi cạnh nhau để sao nữ có cơ hội chuyện trò, chăm sóc vị đại gia đã móc hầu bao cho mình.

Theo Nhân dân Nhật báo, việc ăn tối với đại gia để kiếm tiền khủng nghe qua khá đơn giản, nhưng tiềm ẩn nhiều bất trắc, dễ chuốc họa vào thân.

Nữ ca sĩ Từ Hoài Ngọc chia sẻ với ETtoday cô từng sợ đến phát khóc khi bị ép đi ăn tối và phục vụ văn nghệ cho đại ca xã hội đen ở một hộp đêm.

Người đàn ông này và đàn em đã chuốc rượu khiến cô say khướt, may mắn người quản lý phát hiện điều bất thường và đưa cô rời khỏi trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn. Từ Hoài Ngọc sau đó đã khởi kiện công ty quản lý, đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Cần cái đầu lạnh

Theo Nhân dân Nhật báo, nguyên nhân khiến nữ nghệ sĩ phải chấp nhận ăn tối, tiếp rượu những nhân vật quyền thế, kể cả ngôi sao lớn như Củng Lợi cũng không thoát được việc này khi từng bị lộ ảnh tươi cười trong vòng tay của các đại gia, đến từ việc đây là "luật bất thành văn" trong giới giải trí Trung Quốc.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng việc các sao nữ đồng ý đi tiếp khách hiểu theo nghĩa trong sáng là một dạng hiện tượng kinh tế, có qua có lại trong ngành giải trí.

Xuất phát điểm của việc này bắt nguồn từ việc các công ty làm phim muốn lấy lòng đại gia, để họ bỏ tiền đầu tư sản xuất phim, đã bắt ép nhiều nữ nghệ sĩ đi tiếp đãi.

Gia tiep khach cua sao Hoa ngu anh 4
"Sao nữ tiếp khách" là một hiện tượng quen thuộc trong giới giải trí. Ảnh: Sina.

Theo Sina, trước đây, các ngôi sao thường bị ép hoặc được mời dự tiệc để làm hài lòng các đại gia, nhất là những người bỏ tiền tài trợ sản xuất chương trình, hoặc doanh nhân thân thiết với nhà tổ chức. Việc này phổ biến với những sao trẻ mới vào nghề. Nếu từ chối, họ có thể bị mất show hoặc bị ban tổ chức chèn ép.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, từ thế bị động nhiều ngôi sao đã chuyển dần thành thế chủ động trong các cuộc giao dịch. Họ thậm chí còn có bảng giá "dự tiệc" để khai thác hầu bao của những đại gia, ai đưa ra con số hợp lý sẽ nhận lời.

Với các nữ nghệ sĩ, đây vừa là một "nghề phụ" tận dụng nhan sắc và danh tiếng của họ để tạo ra một nguồn thu nhập khác, vừa là kênh "đầu tư" mở rộng quan hệ với giới giàu có, quyền lực để có chỗ đứng vững chắc trong ngành.

Chưa kể, không phải ngôi sao nào cũng đắt phim trong ngành giải trí, vì vậy khi có người chịu bỏ tiền mời ăn tối hay dự tiệc hiển nhiên họ sẽ vui vẻ hưởng ứng. Trên thực tế, ngoài phần thù lao nhận được, các sao có cơ hội tiếp xúc với giai cấp giàu có sẵn sàng trao cho họ thêm nhiều lợi ích.

"Không có hợp đồng nào không ký được trên bàn ăn. Nhiều bộ phim truyền hình vốn đã định nữ chính, nhưng đột ngột thay đổi trước ngày bấm máy đều là vì bị nhà đầu tư ép buộc. Với một số doanh nhân, họ xem việc đầu tư vào các dự án phim ảnh là phương tiện để lấy lòng người đẹp. Còn các nữ diễn viên thì cố gắng tranh thủ nguồn lợi trước mắt để giúp bản thân nổi tiếng hơn", trợ lý đạo diễn họ Cao nói với iFeng.

Đạo diễn Giang Tiểu Ngư chia sẻ với Tân Hoa Xã, việc sao nữ tiếp khách là dạng trao đổi mang tính tư bản, giữa nguồn lực tiền tài và sắc đẹp. Giao dịch những tưởng thuần túy và bình thường, trở thành điều bất ổn thậm chí gây tranh cãi về đạo đức, đều bắt nguồn từ chính hành động và thái độ của các người đẹp.

"Từ việc chỉ nhận lời ăn tối đơn thuần tiến tới việc bán dâm hoặc trở thành người tình được đại gia bao nuôi, phần lớn đều do chính các sao nữ tự nguyện định đoạt con đường cho bản thân. Giới giải trí vốn dĩ có quá nhiều cám dỗ, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để vượt qua", Giang Tiểu Ngư nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận