Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Giới trẻ TP.HCM uống cà phê, trà sữa 'yên xe'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-10-27 12:10
Chưa được ăn uống tại chỗ, nhiều bạn trẻ phải thưởng thức đồ ăn vặt trên yên xe. Hầu hết đều khá hào hứng, trong khi đó một số lại thấy bất tiện.

Tối 26/10, Duy Cương (sinh năm 1995) cùng cô bạn đến hồ Con Rùa (quận 3) để hóng mát và ăn vặt. Chọn một góc vỉa hè sạch sẽ, vắng người, đôi bạn dùng yên xe máy làm chỗ bày biện trà sữa, nước ngọt và những hộp bánh tráng.

Hậu giãn cách xã hội, chiếc yên xe đã trở thành “bàn ăn” quen thuộc của cả hai mỗi lần dạo phố.

“Sau khi thành phố cho phép hàng quán bán mang đi, mình thỉnh thoảng rủ bạn bè lên khu trung tâm để vui chơi, ăn uống. Đối với mình, việc ăn trên yên xe là một trải nghiệm thú vị, đúng là có bất tiện một chút nhưng vẫn rất vui”, Duy Cương chia sẻ với PV.

tra sua yen xe cua gioi tre anh 1
Duy Cương và bạn hào hứng ăn vặt trên yên xe máy.

Duy Cương cho biết trong thời gian tới, nếu các quán ăn được phục vụ tại chỗ trở lại, anh vẫn sẽ cân nhắc lựa chọn một số món phù hợp để ăn nơi vỉa hè, trên yên xe máy.

“Ăn ngoài vỉa hè thoáng mát, lại không lo quá gần với người khác vì chúng mình luôn chọn đứng ở vị trí khuất. Trong nhà hàng không được mở máy lạnh, còn phải tiếp xúc đông người, mình khá lo lắng”, Cương chia sẻ.

tra sua yen xe cua gioi tre anh 2
Đôi bạn lấy yên xe làm "bàn" để bày biện bánh tráng, nước ngọt.

Trải nghiệm mới

Giống như Duy Cương, nhiều bạn trẻ cũng dựng xe trên vỉa hè, ăn uống và trò chuyện tại các tụ điểm như hồ Con Rùa hay phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Hầu hết đều mua những món ăn vặt quen thuộc như bánh tráng, thịt xiên nướng, trà sữa hoặc cà phê.

Khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, Minh Thông (sinh năm 2001) thường cùng bạn chạy xe qua những tuyến phố ở khu vực trung tâm, ngắm nhìn đường sá lúc tan tầm.

Mỗi lần dạo qua các quán ăn quen, Minh Thông lại tỏ ra tiếc nuối khi chưa thể gặp gỡ bạn bè tại chỗ.

Nhưng hôm nay, chàng trai cùng bạn quyết định mua một hộp tré trộn ở Nhà thờ Đức Bà, 2 ly trà sữa ở cạnh Nhà hát Thành phố và dựng xe trên vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1) để thưởng thức.

“Từ trước tới giờ, mình chưa bao giờ mua đồ rồi ăn uống trên yên xe như vậy. Nhưng do chưa thể ngồi tại chỗ, 2 đứa chỉ có thể mua mấy món mang đi, rồi chọn một khu vực rộng thoáng, vắng người để nán lại”, anh nói.

Đối với Minh Thông, việc ăn uống trên yên xe như vậy có chút bất tiện nhưng đem lại trải nghiệm mới.

“Mình phải tìm mãi mới có một chỗ rộng rãi, vắng người, có thể ngắm nhìn đường phố như địa điểm này. Ăn uống trên yên xe vậy không quá thoải mái, nhưng ít nhất vẫn mát mẻ, lại được trò chuyện với bạn bè”, Minh Thông nói.

tra sua yen xe cua gioi tre anh 3
Minh Thông và bạn ngồi trên yên xe, thưởng thức món tré trộn.

Thanh Nhân (sinh năm 2003) lại là một “tín đồ” của ăn uống vỉa hè từ thời điểm trước dịch.

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc khoảng 20h, Nhân ngồi đung đưa trên yên xe máy và treo túi trà dâu ở tay vặn ga. Nam sinh viên cho biết việc ăn vặt thế này không chỉ vui vẻ mà còn rất thoải mái, giúp cậu dễ dàng lựa chọn vị trí để dừng lại cũng như có thể di chuyển bất cứ lúc nào.

“Từ sau giãn cách, hôm nay mình mới lên trung tâm để vui chơi và ăn vặt. Thay vì ngồi ăn ở ghế đá hay bệ trồng cây, chúng mình thích ăn trên xe hơn bởi không phải gửi xe. Nếu có muốn đi mua thêm đồ ăn khác, chúng mình cũng có thể đi lại tiện lợi, nhanh chóng hơn”, Thanh Nhân chia sẻ.

tra sua yen xe cua gioi tre anh 4
Thanh Nhân cho biết khá thích thú khi thưởng thức đồ ăn trên yên xe máy.

Bất tiện

Thanh Thủy (sinh năm 1994) dạo nhiều vòng quanh khu trung tâm mới có thể lựa chọn được một vị trí thoáng đãng tại đường Lê Lợi để ngồi lại ăn uống.

Từ huyện Bình Chánh, Thủy phải đi chặng đường khá xa để đến đây gặp gỡ bạn thân. Hai cô gái dựng xe máy sát vỉa hè, cùng uống trà sữa và chụp cho nhau những tấm ảnh đẹp. Thủy chia sẻ cô đã rất quen với kiểu ăn uống như vậy, đặc biệt từ sau giai đoạn dịch bệnh.

“Chúng mình thấy ăn ở vỉa hè hay trên yên xe không có nhiều bất tiện bởi đã quen rồi. Sắp tới khi hàng quán mở bán tại chỗ trở lại, có lẽ mình vẫn thích ăn uống tự do ở vỉa hè như thế này hơn”, Thủy nói.

Tuy nhiên, vừa kịp ngồi khoảng 15 phút, Thủy và nhiều người xung quanh đã bị lực lượng chức năng yêu cầu phải di chuyển, tránh tập trung đông người. Cô lên xe nhanh chóng rời đi, khá buồn khi phải tìm một vị trí khác.

tra sua yen xe cua gioi tre anh 5
Thanh Thủy và bạn không thể ngồi lâu để ăn uống bởi bị lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển.

Ngọc Quế (sinh năm 1998) cũng gặp sự bất tiện khi ăn nơi vỉa hè. Quế cho biết trước dịch, phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi gặp gỡ quen thuộc của cô và bạn bè. Nhóm bạn thường gửi xe, sau đó đi bộ đến các ghế đá hoặc hàng quán, thấy rất yên tâm vì không cần lo việc trông giữ xe cộ.

“Nhưng giờ đây, hàng gửi xe quen thuộc của mình vẫn chưa mở lại. Chúng mình đành ăn trên yên thế này và tiện trông xe luôn. Nhìn chung, mình thấy việc ăn uống khá khó khăn vì không có bàn ghế”, Quế chia sẻ.


Ngọc Quế và bạn thân không tìm được chỗ gửi xe, phải ăn bánh tráng, uống trà sữa trên yên xe máy.

Cô cũng cho biết rất mong được đến quán xá và ăn uống tại chỗ trở lại. Để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Quế sẽ chỉ lựa chọn những quán ăn thông thoáng, có thể đảm bảo giãn cách.

“Các hàng quán mở lại chắc chắn sẽ rất đông. Chúng mình sẽ đến nơi nào có lượng khách vừa phải để yên tâm ăn uống hơn”, Quế nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận