Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Giang Hồng Ngọc xin phép Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ để hát Bolero

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-01 08:11

Quán quân X-Factor mùa đầu cho biết được khán giả yêu thích nhờ nhạc trẻ nhưng nhạc xưa là niềm đam mê của cô từ nhỏ.

Chiều 29/10, Giang Hồng Ngọc tổ chức họp báo giới thiệu album Bay về thời gian tại TP.HCM. Album được nữ ca sĩ thu âm, chuẩn bị trong nửa năm qua. Đặc biệt phần hòa âm, phối khí và thu âm đều được Giang Hồng Ngọc thực hiện ở Mỹ. Trong album, nữ ca sĩ sẽ thể hiện các tình khúc nổi tiếng như Xin còn gọi tên nhau, Chuyến tàu hoàng hôn...

Đến chúc mừng nữ ca sĩ có sự tham dự của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh... Tại sự kiện, Giang Hồng Ngọc khẳng định yêu mến giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ. Cô còn xin phép hai người thầy của mình để hát nhạc bolero.

Giang Hong Ngoc xin phep Dam Vinh Hung, Ha Ho de hat Bolero hinh anh 1
Giang Hồng Ngọc chọn phong cách quý cô cổ điển trong sự kiện. Ảnh: Bá Ngọc.

Giang Hồng Ngọc chia sẻ từ nhỏ đã nghe và thích hát các ca khúc Bolero. Tuy nhiên, từ khi vào nghề cô chưa thực hiện sản phẩm liên quan đến nhạc xưa vì cảm thấy mình chưa tự tin. Giờ đây, ở tuổi 28, có nhiều trải nghiệm hơn, nữ ca sĩ mới quyết định thực hiện ước mơ.

Trong quá trình thu âm, Giang Hồng Ngọc kể gặp khó khăn nhất khi hát Phận tơ tằm vì ca khúc này mang thân phận của người nghệ sĩ không gặp may mắn. Khi hát, cô cảm giác như đây là bài hát dành cho chính mình, cảm xúc dâng trào đến nghẹn ngào khiến cô rơi nước mắt. Nữ ca sĩ phải thu âm ca khúc này nhiều lần mới hoàn thành.

Lý giải về tên album - Bay về thời gian mà không phải tên bất cứ ca khúc nào, Giang Hồng Ngọc chia sẻ, tất cả ca khúc trong CD lần này đều mang sự hoài niệm. Đây là những bản tình khúc đã từng vang dội một thời, nằm sâu trong ký ức của mọi người, nên cô muốn mọi người một lần nữa trở về thời gian xưa.

Giang Hong Ngoc xin phep Dam Vinh Hung, Ha Ho de hat Bolero hinh anh 2
Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ thân thiết ở sự kiện. Ảnh: Bá Ngọc.

Thời gian qua có nhiều nhận xét trái chiều về việc ca sĩ trẻ chuyển hướng ra sản phẩm nhạc Bolero như hát nhạc bolero, nhạc xưa là “bước thụt lùi” trong âm nhạc, Giang Hồng Ngọc cho rằng khi biết đem hơi thở thời đại vào ca khúc xưa, âm nhạc không bao giờ là cũ.

"Một ca khúc hay sẽ đi cùng thời gian và mãi sống với khán giả, chứ không phải là thể loại nhạc hay quãng thời gian sáng. Tôi tin mình không “bước lùi” mà đang cùng nhạc xưa ở sâu trong lòng khán giả", cô khẳng định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận