Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Giảm 35 kg, Á quân Vietnam Idol Bích Ngọc đóng phim "Glee"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-24 01:06

 Bích Ngọc cho hay cô học thoại, diễn xuất và chuẩn bị tâm lý kỹ trước khi bắt tay vào quay dự án phim đình đám "Glee" phiên bản Việt.

Lần đầu tham gia phim ảnh và viết nhạc cho phim Glee, phiên bản Việt, Bích Ngọc không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Cô cho biết dành nhiều thời gian tập luyện và phân tích nhân vật để có màn hóa thân thuyết phục nhất.

- Vai diễn của Ngọc trong phim "Glee" Việt Nam có giống tính cách, con người thật của chị ngoài đời?

- Vai diễn của tôi trong Glee rất sinh động, có những niềm vui, nỗi buồn, tiếng cười và tiếng khóc.

Glee là bộ phim có sự hòa kết giữa tình bạn, tình yêu và tình thân trong gia đình. Ngôn ngữ điện ảnh của phim là âm nhạc, dùng âm nhạc để nói lên tất cả nên tôi rất hào hứng khi được tham gia bộ phim này.

Giam 35 kg, A quan Vietnam Idol Bich Ngoc dong phim 'Glee' hinh anh 1
Bích Ngọc nỗ lực giảm cân suốt thời gian qua. Ảnh: ĐPCC.

- Lần đầu tham gia đóng phim, chị bị áp lực thế nào khi làm việc với đạo diễn và dàn diễn viên chuyên nghiệp?

- Tôi rất vui khi được sự ủng hộ và hỗ trợ từ ê-kíp sản xuất bộ phim. Chính sự chân thành và yêu thương mọi người trong đoàn mà tôi không còn cảm thấy lo lắng quá nhiều. Thay vào đó là tinh thần tập trung và cố gắng hết sức cho quá trình chuẩn bị bộ phim.

Đạo diễn và ê-kíp đã chuẩn bị chu đáo cho diễn viên những khóa huấn luyện về diễn xuất và vũ đạo. Tôi may mắn hơn một chút đó là trước khi tham gia casting đã học diễn xuất với chị Kathy Uyên.

Tôi thấy đóng phim giống như người nhạc trưởng chỉ huy trong một dàn nhạc, phải vừa phiêu linh theo các nghệ sĩ trên sân khấu nhưng cũng phải nghe ngóng, đo lường được cảm xúc của khán giả.

- Đa số các nghệ sĩ tay ngang khi đóng phim thường gặp khó khăn về đài từ, chị khắc phục nhược điểm này thế nào?

- Trước một tháng quay, mỗi ngày tôi học cách lấy hơi nhẹ nhàng để diễn xuất, cách mở hàm chuyển đổi nhịp điệu khi đang nói đột ngột chuyển qua hát. Ngoài ra, tôi còn học cách khắc phục các lỗi nói nhanh, nói lắp, thoại vững khi đang nhảy.

Thầy dạy tiếng sân khấu nhận xét lợi thế của tôi là đưa cảm xúc vào nhân vật rất nhanh, nhưng phải khắc phục khả năng nhớ thoại và khi nói nhanh mà vẫn phải đong đầy cảm xúc. Khả năng nhảy của tôi trong thời gian qua cũng tăng lên đáng kể nên có thể nhảy Hiphop, Sexy dance, breakdance, Shuffle Dance.

- Ngoài vai trò diễn viên, chị còn đảm nhận vai trò sáng tác ca khúc. Điều này có gì đặc biệt?

- Tôi sẽ sáng tác hai bài. Ca khúc đầu tiên tôi đứng hát ở sân vận động, muốn tuyên bố cho mọi người biết đây là mình, dù ai cười chê thì cũng là chính mình. Vai diễn gần giống với cô gái mạnh mẽ trong ca khúc Dream girl nhưng khác là hành trình cô gái này không chỉ xoay quanh ước mơ mà còn đi tìm chính mình, vượt qua cái tôi nhút nhát giữa đám đông.

Ca khúc thứ hai về chủ đề ghen. Nội dung xoay quanh cô ấy yêu đơn phương một người. Và khi nghe cậu ấy từ chối và thú nhận thích một cô gái khác thì cô đau lòng và đập vỡ hết những yêu thương với người mình thương.

Giam 35 kg, A quan Vietnam Idol Bich Ngoc dong phim 'Glee' hinh anh 2
Bích Ngọc tự tin đóng phim vì tập luyện kỹ trước khi phim bấm máy. Ảnh: ĐPCC.

- Từ một cô nàng thừa cân, chị đã giảm tới 35 kg. Hành trình này khó khăn và gian khổ thế nào?

- Tôi không nghĩ mình giảm cân vì mọi người hay sợ nghe những lời bàn tán. Tôi giảm cân vì tôi yêu bản thân, muốn thân hình cân đối, khỏe khoắn. Thời gian học nhảy vừa qua, tôi phát hiện mình cũng thích nhảy và còn là cách giúp mình giải phóng năng lượng và luyện tập hình thể.

- Ngoài phim, các kế hoạch âm nhạc của chị trong năm nay ra sao?

- Tôi sẽ tiếp tục sáng tác và hát lên những ca khúc của mình. Hiện tại tôi có khá nhiều ý tưởng cho những bài hát mới. Hy vọng đến cuối năm nay sẽ tập hợp những bài hát mình ưng ý nhất để khoe với khán giả.

Bích Ngọc đoạt giải á quân Vietnam Idol 2015. Sau cuộc thi, cô tập trung tập học thanh nhạc, piano, sáng tác, vũ đạo, kỹ năng trình diễn tại trường học của ca sĩ Thanh Bùi. 

Bích Ngọc thích những phim đề tài gia đình, phim âm nhạc. Ngoài ra mình cũng rất thích thể loại nhạc kịch.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận