Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Giảm 250 kg, người từng béo nhất thế giới mơ có thể tự đi lại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-23 02:02

Từng nhận danh hiệu "Người béo nhất thế giới" với cân nặng 595 kg, người đàn ông Mexico nay trải qua quá trình điều trị giảm cân để giữ lại mạng sống và làm lại cuộc đời.

Juan Pedro Franco, người đàn ông đến từ miền Bắc của Mexico, từng được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người nặng nhất thế giới tháng 10/2016. Với cân nặng 595 kg, người đàn ông 32 tuổi khi đó chỉ là một cái xác gắn chặt với chiếc giường của mình. Mắc chứng tiểu đường, huyết áp cao và tắc nghẽn phổi nghiêm trọng, bác sĩ cảnh báo tính mạng của Franco sẽ gặp nguy hiểm nếu anh không giảm cân.

Đó là thời điểm đã thay đổi suy nghĩ của Franco. Người đàn ông Mexico quyết định bước vào hành trình điều trị căn bệnh béo phì với quyết tâm làm lại cuộc đời.

Hành trình giảm cân làm lại cuộc đời

Cùng với mẹ, người đàn ông béo nhất thế giới chuyển từ quê nhà tại bang Aguascalientes tới thành phố Guadalajara ở miền Tây Mexico, nơi Jose Antonio Castaneda, bác sĩ phẫu thuật của gia đình Franco, có một trung tâm y tế. Tại đây, bác sĩ Castaneda đưa Franco vào một chương trình ăn kiêng nghiêm ngặt trong 6 tháng, bước đầu tiên của quá trình giảm cân gian khổ.

Ở thời điểm đó, do không thể tự di chuyển, các bài tập để đốt cháy năng lượng dư thừa không hiệu quả đối với Franco. Vì vậy, lựa chọn khả dĩ duy nhất là giảm kích thước dạ dày và giảm năng lượng hấp thụ vào cơ thể.

Giam 250 kg, nguoi tung beo nhat the gioi mo co the tu di lai hinh anh 1
Franco trên giường bệnh tại trung tâm y tế ở Guadalajara. Ảnh: Business Times.

Tháng 5/2017, ca phẫu thuật đầu tiên bắt đầu. Bác sĩ Castaneda quyết định phẫu thuật dạ dày cho Franco và làm giảm 80% thể tích dạ dày của người đàn ông nặng gần 600 kg. Dạ dày của Franco tiếp tục được phẫu thuật một lần nữa vào tháng 11/2017, sau đó được nối vào ruột. Ruột của Franco cũng được phẫu thuật để giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Nay, người đàn ông 33 tuổi đã giảm cân nặng xuống con số 345 kg. Bác sĩ Castaneda kỳ vọng Franco có thể giảm thêm 100 kg nữa trong 18 tháng tới. Dù vẫn phải kết nối với máy thở oxy, thời gian nằm trên giường của Franco đã giảm đi rõ rệt. Với sự trợ giúp của khung hỗ trợ đi lại, Franco đã có thể tự mình bước đi những bước đầu tiên sau nhiều năm.

"Tôi muốn có thể đi lại một lần nữa", Franco chia sẻ về ước mơ lớn nhất của mình.

Mạng sống vẫn gặp nguy hiểm

Sau nhiều năm ít tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da của Franco có một màu trắng nhợt tái xanh. Di chuyển khó khăn, sức khỏe yếu, Franco vẫn đan khăn quàng cổ và làm bánh ngọt mỗi ngày để phục vụ việc buôn bán của gia đình.

Người đàn ông 33 tuổi chia sẻ anh thích ca hát và chơi guitar mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng nay, phần lớn thời gian của Franco được dành cho các bài tập thể dục, với mục tiêu lớn nhất là giảm cân. Những bài tập hàng ngày bao gồm nâng tạ, kéo dây kháng lực và tập cơ tay với bàn đạp xe đạp. 

"Tôi rất hạnh phúc bởi mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp", Franco nói khi đang nằm trên giường sau một buổi tập. Chiếc giường của Franco có thiết kế kim loại đặc biệt giúp người đàn ông nặng gần 350 kg có thể tự đứng dậy.

Giam 250 kg, nguoi tung beo nhat the gioi mo co the tu di lai hinh anh 2
Hình ảnh Franco tại nhà vào tháng 2/2018. Ảnh: AFP.

"Mỗi ngày cậu ấy lại tập luyện nhiều hơn một chút. Franco đang cố để có thể tự đứng dậy, để có thể làm lại cuộc đời", bác sĩ Castaneda nói.

Trung tâm y tế của bác sĩ Castadena cho biết tình trạng của Franco nay phụ thuộc rất nhiều vào các tiến triển mà anh đạt được và kết quả điều trị tình trạng phì mạch bạch huyết ở hai chân của Franco.

"Tình trạng của cậu ấy rất phức tạp, tính mạng Franco vẫn nguy hiểm chừng nào cậu ấy chưa hết béo phì", đội ngũ bác sĩ của Franco cho biết.

Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có tới 58% dân số tại Mỹ Latin và Caribe đang ở trong tình trạng thừa cân. Cùng với Bahamas và Chile, Mexico là quốc gia tình trạng thừa cân phổ biến nhất.

Franco không phải là người Mexico duy nhất từng được nhận danh hiệu "Người béo nhất thế giới". Năm 2007, người đàn ông tên Manuel Uribe nặng 597 kg được Tổ chức Guinness trao tặng danh hiệu này. Uribe sau đó trải qua một quá trình ăn kiêng và giảm cân nặng xuống 394 kg. Người đàn ông này kết hôn năm 2008 và được đưa tới buổi lễ bằng cần cẩu. Uribe qua đời tháng 5/2014 ở tuổi 48. 

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận