Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Giảm 20% giá vé qua trạm BOT Biên Hòa từ 1/11

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-08 09:10

Sau khi Tổng cục Đường bộ đề nghị, Bộ GTVT đã quyết định giảm 20% phí qua trạm. Việc giảm phí được thực hiện từ 1/11.

Ngày 7/10, Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,theo hình thức hợp đồng BOT.

Sau khi xem xét đề nghị của Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương giảm phí qua trạm 20%. Đây là mức giảm cao nhất trong 3 phương án mà Tổng cục Đường bộ trình.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư tuyên truyền, giải thích đảm bảo trật tự an ninh, chống ùn tắc tại trạm thu phí.

Giam 20% gia ve qua tram BOT Bien Hoa tu 1/11 hinh anh 1
Tài xế dùng tiền lẻ mua vé trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa sáng 3/10. Ảnh: Ngọc An

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đồng Thuận cho biết chưa biết khi nào sẽ thu phí lại ở trạm BOT Biên Hòa.

Trước đó, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã có danh sách phương tiện của người dân 4 xã trong huyện gần trạm thu giá để giảm phí.

Theo đó, tổng cộng có 317 chủ phương tiện với 398 ôtô của người dân 4 xã khi qua trạm sẽ được miễn phí 100%.

Hai ngày trước,  Tổng cục Đường bộ đã trình 3 phương án giảm phí qua trạm Biên Hoà lên Bộ GTVT và chọn phương án giảm cao nhất là 20%, tương ứng giảm khoảng 10.000 đồng/xe so với hiện nay.

Mức phí cụ thể cho 5 loại phương tiện tính theo lượt thấp nhất là 25.000 đồng, cao nhất là 150.000 đồng/xe; theo tháng thấp nhất 750.000 đồng, cao nhất 4,5 triệu đồng/xe; theo quý thấp nhất là 2,25 triệu đồng, cao nhất là 12,15 triệu đồng/xe.

Trạm thu giá dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa (nay là đường Võ Nguyên Giáp) và cải tạo QL1 qua Đồng Nai có tổng mức đầu tư là 1.506 tỷ đồng gồm 2 phân đoạn.

Giam 20% gia ve qua tram BOT Bien Hoa tu 1/11 hinh anh 2
Vị trí đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Đồ họa: Minh Trí.

Phân đoạn 1 cải tạo quốc lộ 1 tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, tốc độ 80 km/h, tổng chiều dài 10.7 km. Phân đoạn 2 xây dựng tuyến tránh Biên Hòa (nay là đường Võ Nguyên Giáp) dài 12,2 km với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Từ tháng 9 đến nay, nhiều tài xế dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm để phản đối vấn đề này khiến giao thông ở khu vực trở nên náo loạn.

Nhiều tài xế cho rằng vị trí đặt trạm không phù hợp trong khi mức giá thu từ 35.000-180.000 đồng mỗi lượt xe là quá cao.

Sáng 3/10, lần thứ 6 tài xế dùng tiền lẻ trả phí làm quốc lộ 1 ách tắc hơn 1 km. Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó phải có mặt điều tiết phương tiện.

Ngày 5/10, do các tài xế trả tiền lẻ, quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài. Chủ đầu tư trạm thu phí đã phải xả trạm.

Tài xế tiếp tục dùng tiền xu 'đại náo' BOT tuyến tránh Biên Hoà Tối 2/10, nhiều tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ, tiền xu để trả phí khi qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hoà (Đồng Nai) để phản đối giá vé và vị trí đặt trạm tồn tại suốt 3 năm qua.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận