Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

GD, Tae Yang, Jay Park từng là lí do khiến Big Bang suýt "chết yểu"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-10 10:05

Nếu không ra mắt cùng Big Bang, có lẽ G-Dragon và Taeyang sẽ cùng với Jay Park hợp thành một nhóm nhạc hip hop có 3 thành viên.

Gần đây, một bài phỏng vấn cũ của ông chủ YG Entertainment Yang Hyun Suk đã bất ngờ xuất hiện trên các trang mạng xã hội và trở nên hot hơn bao giờ hết khi thu hút được không ít sự chú ý của người hâm mộ. Nguyên nhân là do trong bài phỏng vấn này, “bố Yang” từng tuyên bố có kế hoạch để G-Dragon, Taeyang và Jay Park trở thành một nhóm nhạc hip hop 3 thành viên. Được biết, bài phỏng vấn này vốn được trích từ chương trình SBS Midnight TV Entertainment, phát sóng hồi năm 2011.

G-Dragon và Taeyang là thành viên của Big Bang còn Jay Park hiện đang là một nghệ sĩ solo. Cả ba người đều được đánh giá là những nghệ sĩ tài năng của Kpop và họ đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, ít ai ngờ được rằng người đứng đầu YG từng có ý định đưa họ vào một nhóm. Chỉ tiếc rằng, kế hoạch đã bị hủy vào phút cuối.

Bộ ba từng được lên kế hoạch sẽ debut chung một nhóm.
Bộ ba từng được lên kế hoạch sẽ debut chung một nhóm.

Yang Hyun Suk cho biết: "Đây sẽ là lần đầu tiên tôi tiết lộ chuyện này trước truyền thông. Trước khi cho Big Bang ra mắt, tôi đã từng có kế hoạch sẽ để cho G-Dragon, Taeyang và Jay Park tham gia vào một nhóm. Cả ba người bọn họ sẽ tạo thành một nhóm nhạc theo phong cách hip hop. Tuy nhiên, rất tiếc là kế hoạch đã bất thành vì cả 3 thành viên đều bận rộn với lịch trình riêng của mình và không thể sắp xếp được để debut cùng nhau. Vậy nên cuối cùng, họ đã gia nhập vào những nhóm nhạc của riêng mình".

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, đã có nhiều ý kiến khác nhau được người hâm mộ đưa ra. Một bên thì cảm thấy thật tiếc khi Kpop mất đi một nhóm nhạc hip hop hứa hẹn sẽ tạo nên một “huyền thoại” khi hội tụ ba nghệ sĩ tài năng đến từ YG. Trong khi đó, phần lớn V.I.P thì lại cho rằng thật may mắn vì kế hoạch “đổ bể” bởi nếu thành công thì họ sẽ không có được một Big Bang như ngày hôm nay.

Mặc dù tiếc cho một nhóm hip hop tài năng song cũng phải công nhận rằng, nếu kế hoạch thành công thì chúng ta sẽ không có Big Bang của ngày hôm nay.
Mặc dù tiếc cho một nhóm hip hop tài năng song cũng phải công nhận rằng, nếu kế hoạch thành công thì chúng ta sẽ không có Big Bang của ngày hôm nay.

Năm 2006, G-Dragon và Taeyang đã cùng với T.O.P, Seungri và Daesung ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc đình đám Big Bang. Tại thời điểm đó, G.D và Taeyang là hai người bạn thân thiết cùng nhau thực tập tại YG trong suốt một thời gian dài và cả hai đang có ý định sẽ trở thành một nhóm nhạc hip hop. Chính vì vậy nên việc quyết định cho Big Bang ra mắt của YG không được chàng trưởng nhóm chấp nhận. Chính G-Dragon đã từng thừa nhận rằng anh là người phản đối quyết liệt kế hoạch này và đã từng có thời gian “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với “em út” Seungri của nhóm trong suốt 3 tháng đầu ra mắt.

Nhìn trưởng nhóm và "maknae" thân thiết thế này ít ai ngờ được rằng, Seungri từng bị G-Dragon "bơ" trong 3 tháng không nói chuyện. 
Nhìn trưởng nhóm và "maknae" thân thiết thế này ít ai ngờ được rằng, Seungri từng bị G-Dragon "bơ" trong 3 tháng không nói chuyện. 

Tuy nhiên, sau quá trình hoạt động cùng nhau, tình cảm thân thiết giữa các thành viên ngày càng được gắn kết và đến giờ thì không thể tách rời. Trong suốt 10 năm đồng hành cùng nhau, các thành viên của Big Bang đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ và cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang hiện tại.

Có thể nói, những thành tựu mà Big Bang đã đạt được là “một bức tường thành” vững chắc mà khó có hậu bối nào có thể vượt qua.
Có thể nói, những thành tựu mà Big Bang đã đạt được là “một bức tường thành” vững chắc mà khó có hậu bối nào có thể vượt qua.

Còn về phần Jay Park, sau khi kế hoạch “bất thành” anh chàng chuyển đến JYP Entertainment và ra mắt với tư cách trưởng nhóm 2PM vào năm 2008. Một năm sau, Jay Park rời khỏi JYP và ở ẩn một thời gian trước khi chính thức quay lại làng nhạc với tư cách nghệ sĩ hip hop solo. 

Jay Park từng ra mắt với tư cách là trưởng nhóm của 2PM vào năm 2008.
Jay Park từng ra mắt với tư cách là trưởng nhóm của 2PM vào năm 2008.

Tuy nhiên sau 1 năm hoạt động, anh đã rời khỏi nhóm và hiện giờ đang là một nghệ sĩ hip hop solo.
Tuy nhiên sau 1 năm hoạt động, anh đã rời khỏi nhóm và hiện giờ đang là một nghệ sĩ hip hop solo.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận