Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Gần 3.200 hộ dân ngoại thành Hà Nội thoát ngập lụt sau nửa tháng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-08-07 10:08
Hiện, gần 500 hộ dân ở ngoại thành Hà Nội còn ngập lụt. Các địa phương đang tích cực xử lý vấn đề môi trường, nước rút đến đâu vệ sinh đến đấy.

Hai ngày qua, khu vực Hòa Bình và huyện Chương Mỹ (Hà Nội) không mưa, nước sông và úng ngập tại các khu dân cư đã giảm đáng kể. Đến chiều tối 6/8, mực nước trên sông Bùi chỉ còn 6,15 m, ở mức dưới báo động 2 là 0,35 m; giảm 1,36 m so với đỉnh lũ ngày 30/7.

Trên sông Tích chỉ còn 7,45 m, trên báo động 2 là 0,25 m. Các hồ chứa thủy lợi Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu, Đồng Sương vẫn ở ngưỡng tràn tự do.

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ thông tin 17h ngày 6/8 trên địa bàn huyện còn 486 hộ dân (giảm 3.197 hộ so với ngày cao điểm) cùng 4 trường học, 1 trạm y tế, 6 nhà văn hóa, 14 công trình tôn giáo úng ngập.

Lực lượng chức năng tiếp tục cấp phát hỗ trợ người dân lương thực, nước uống, thuốc men và khám chữa bệnh. Đồng thời, huyện Chương Mỹ huy động toàn bộ lực lượng của địa phương và người dân tổ chức thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường, lau dọn nhà cửa…

Ngập lụt ở Chương Mỹ nhiều ngày qua khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Phạm Thắng.

Về nông nghiệp, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội cho biết trên địa bàn còn 2.300 ha sản xuất nông nghiệp úng ngập. 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 69 trạm, với 226 máy bơm tiêu úng cứu lúa, giảm ngập lụt.

Tại huyện Quốc Oai, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thực tế về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

Theo ông Nguyễn Đức Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, huyện có 5 xã bị ngập úng sau bão số 3. Trong đó xã Cấn Hữu và Phú Cát có số hộ bị ngập nhiều nhất. Hiện, chỉ còn hơn 20 hộ chịu tình trạng này tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu.

UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng, phòng y tế huyện phối hợp với các xã, thị trấn xử lý về môi trường, nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đấy. Việc khám, điều trị bệnh cho người dân được chú trọng, dịch bệnh không xảy ra.

Mưa lớn khiến một số huyện ngoại thành ở Hà Nội bị ngập lụt từ ngày 21/7 đến nay. Nặng nhất là huyện Chương Mỹ với hơn 3.600 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...