Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Gần 1/3 gia đình ở Hàn Quốc chỉ có một thành viên

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-12-09 11:12
Số lượng gia đình đơn thân tại xứ sở kim chi tăng lên trong bối cảnh hôn nhân bị trì hoãn và tốc độ già hóa nhanh chóng, theo The Korea Times.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, các hộ gia đình một người chiếm 31,7% tổng số vào năm 2020, tăng từ 30,2% của năm trước đó. Cụ thể, có 6,64 triệu gia đình đơn thân vào năm ngoái, tăng từ 6,15 triệu của năm 2019.

Tỷ lệ hộ gia đình một thành viên tiếp tục tăng kể từ năm 2015 với mức thống kê khi đó là 27,2%. Dữ liệu phù hợp với những thay đổi nhân khẩu học của đất nước.

Ngày càng có nhiều thanh niên Hàn Quốc trì hoãn hoặc từ bỏ hôn nhân do khó khăn kinh tế và những thay đổi trong chuẩn mực xã hội. Điều này dẫn đến tỷ lệ sinh, vốn đã thấp, đang ngày càng giảm xuống.

Đất nước này cũng đang trải qua quá trình già hóa nhanh chóng và có khả năng trở thành “xã hội siêu già” vào năm 2025. Trong đó, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên sẽ đạt 20% tổng dân số.

Gan 1/3 can ho o Han Quoc thuoc ve nguoi song doc than anh 1Hộ gia đình một người chiếm gần 1/3 tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc năm 2020. Ảnh: Tim Franco/Wired UK.

Theo dữ liệu, trong số các hộ gia đình đơn thân, những người ở độ tuổi 20 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19,1%, tiếp theo là ở tầm tuổi 30 (16,8%) và khoảng tuổi 50 (15,6%). Theo giới tính, phụ nữ từ 60 tuổi trở lên sống một mình có tỷ trọng lớn nhất là 45,1%. Nhưng đối với nam giới, 56,9% từ 30 đến 50 tuổi sống một mình.

Về lý do sống độc thân, 24,4% cho biết vì học tập và làm việc, tiếp theo là vợ hoặc chồng qua đời (23,4%). Dữ liệu cũng cho thấy 16,2% tự nguyện chọn sống một mình theo ý muốn.

Cơ quan Thống kê cho biết 6/10 hộ gia đình một người có việc làm vào năm ngoái. Tính đến tháng 10/2020, tổng số hộ gia đình đơn thân gồm người đang đi làm là 3,7 triệu, chiếm 59,6% tổng số hộ gia đình có một thành viên. Tuy nhiên, thu nhập hàng năm của họ lên tới 21,6 triệu won (18.400 USD) vào năm 2019. Con số này so với thu nhập trung bình là 59,2 triệu won của tất cả hộ gia đình. Cứ 10 hộ gia đình đơn thân thì có 8 người kiếm được ít hơn 30 triệu won/năm.

Các hộ gia đình một người có tài sản trung bình là 176 triệu won vào cuối năm 2020. Số liệu cho thấy khoản nợ tài chính của họ trung bình là 25 triệu won.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận