Tin mới
1
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Facebook sẽ bị phạt 6 tỷ mỗi ngày nếu...

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-11 03:11

Trong vòng chưa đầy 48 giờ tới, nếu Facebook không tuân thủ lệnh ngừng theo dõi thông tin người dùng của tòa án Bỉ, hãng này sẽ bị phạt 269.000 USD (tương đương 6 tỷ đồng) mỗi ngày.

Đây là bản án mà tòa án tối cao Bỉ thay mặt Ủy ban Bảo mật Bỉ áp đặt cho gã khổng lồ mạng xã hội. Luật của Bỉ không cho phép bất cứ ai theo dõi việc người dùng Internet truy cập vào các trang Facebook nào, dù họ có tài khoản Facebook hay không. Tất nhiên, án phạt sẽ được gỡ bỏ ngay khi Facebook ngừng hành động theo dõi này.

Trong khi đó, Facebook theo dõi tất cả những người dùng ghé thăm trang web của họ. Tất cả những truy cập của bạn vào Facebook bất kể đó là trạng thái của bạn bè hay fanpage của cửa hàng hay trang của nhân vật nổi tiếng đều được Facebook lưu lại trong những tập tin lưu trữ (cookie) có tên "cookie datr".

Mặc dù các dữ liệu này là riêng tư nhưng nó lại lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính của người dùng tới hai năm. Dựa trên những tập tin lưu trữ này Facebook có thể thu thập một số dữ liệu từ người dùng. Đáng lo ngại là Facebook có thể thu thập thông tin của bạn ngay cả khi bạn không phải là người dùng Facebook.

Về phần mình, Facebook không phủ nhận sự tồn tại và khả năng hãng này sử dụng các tập tin cookie để thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, Facebook xem nhẹ các tác động bất lợi mà các nhà chức trách Bỉ đang cố áp đặt. Facebook cho rằng các tập tin dữ liệu có nhiệm vụ giữ an toàn cho Facebook nhưng không tiết lộ chi tiết. 

Facebook cũng có kế hoạch kháng cáo nhưng luật pháp Bỉ không đứng về phía họ. Pháp luật Bỉ quy định rõ ràng rằng nếu muốn theo dõi bất cứ ai bạn cần phải có sự cho phép của người đó. Người dùng đã đăng ký sử dụng Facebook có thể đã đồng ý với điều khoản cho phép Facebook theo dõi họ nhưng cũng có thể họ đồng ý vì không biết sự tồn tại của điều khoản này. Những người không sử dụng Facebook chắc chắn không đồng ý cho phép Facebook theo dõi họ.

Thời gian gần đây, pháp luật châu Âu cũng không đứng về phía Facebook. Cuối tháng trước, Tòa án tối cao Liên minh châu Âu vừa phán quyết rằng Facebook đã thất bại trong việc bảo vệ dữ liệu của công dân châu Âu khỏi sự soi mói của các cơ quan gián điệp. Do vậy, việc Facebook chuyển dữ liệu cá nhân từ châu Âu tới Mỹ là không hợp lệ bởi quá trình này không được bảo vệ bởi hiệp ước "Safe-Harbor" giữa châu Âu và Mỹ.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận