Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

EXO, Big Bang không tham dự, MAMA tại Việt Nam chỉ là đêm nhạc nhỏ?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-12 05:09

Big Bang, EXO và GOT7 chắc chắn không tham gia MAMA tại Việt Nam. Danh sách nghệ sĩ có thể tới TP.HCM ngày 25/11 tới càng thu hẹp.

Mới đây, công ty giải trí CJ E&M đã đưa ra thông báo về việc tổ chức đêm nhạc Mnet Asian Music Awards (MAMA) tại 3 quốc gia, gồm: Việt Nam, Nhật Bản và Hong Kong.

Tại Việt Nam, sự kiện được tổ chức ngày 25/11 tại nhà hát Hòa Bình. Sau đó, đêm nhạc tiếp tục được thực hiện tại Nhật Bản vào 29/11 và Hồng Kông vào 30/11-1/12.

Thông tin này khiến cộng đồng fan Việt vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, bởi MAMA là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc và quy tụ nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng với phần trình diễn được đầu tư.

Lễ trao giải âm nhạc đầu tiên tại Hàn Quốc

Giải thưởng được tổ chức lần đầu vào năm 1999 với tên gọi Mnet Km Music Festival. Vào thời điểm đó, đây là lễ trao giải âm nhạc đầu tiên và duy nhất được tổ chức tại Hàn Quốc. Sự ra đời của MAMA đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh những nghệ sĩ thực sự xuất sắc, đồng thời tổng quát tình hình làng nhạc Hàn Quốc trong năm.

Vài năm sau đó, khi những nhóm nhạc thế hệ đầu như S.E.S, H.O.T, Baby Vox… ra mắt và đặt nền móng cho sự phát triển của văn hóa thần tượng, vai trò của lễ trao giải này càng được đề cao. Chưa kể, trong thời điểm chưa có nhiều đêm nhạc, lễ trao giải quy mô lớn như đầu những năm 2000, sự ra đời của MAMA, một sự kiện quy tụ dàn sao đình đám cùng những màn trình diễn được đầu tư càng đáng mong chờ.

Và trong suốt chặng đường phát triển của những nhóm nhạc Kpop từ thế hệ đầu tới lớp kế cận là SNSD, TVXQ, Big Bang, Super Junior… hay đàn em như EXO, BTS, Twice… giải thưởng được trao bởi MAMA cũng là một trong những thước đo cho thấy sự thành công và phổ biến. Thậm chí, mới đây EXO và Big Bang còn ghi danh vào sách Kỷ lục Thế giới Guinness 2015 nhờ việc thắng 5 giải Daesang của MAMA.

Sau 10 năm diễn ra, tức 2009, ban tổ chức quyết định đổi tên thành Mnet Asian Music Awards (MAMA), đồng thời đánh dấu cơ chế để người hâm mộ bình chọn, góp phần tìm ra người chiến thắng các hạng mục. Cũng trong năm này, lễ trao giải được phát sóng tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á.

Tuy nhiên, mục đích của việc đổi tiên không dừng lại tại đó, giải thưởng này tham vọng vươn mình ra khu vực châu Á. Bởi thế, từ việc chủ yếu trao giải cho nghệ sĩ Hàn Quốc và một vài ngôi sao đến từ Nhật Bản, Đài Loan, thời gian này, lễ trao giải còn hướng đến nhiều quốc gia khác nằm trong khu vực, và Mỹ Tâm chính là ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải MAMA vào năm 2010. Sau đó, năm nào, Việt Nam cũng có một ca sĩ nhận giải thưởng này.

EXO, Big Bang khong tham du, MAMA tai Viet Nam chi la dem nhac nho? hinh anh 1
Nhóm nhạc BTS trên sân khấu nhận giải thưởng MAMA.

Sự kiện để chia giải

Bằng thâm niên và uy tín sau nhiều năm được tổ chức, cộng thêm quy mô hoành tráng, MAMA là một trong 4 lễ trao giải âm nhạc thường niên được mong chờ nhất Hàn Quốc, cùng Seoul Music Awards, Golden Disk Awards và Melon Music Awards.

Tuy nhiên, việc giữ tính minh bạch, công bằng kèm theo đó là sự tin tưởng tuyệt đối từ khán giả đã trở nên khó khăn với MAMA sau gần 20 năm hoạt động. Càng về sau, lễ trao giải càng vấp phải nhiều lời chỉ trích xoay quanh lượng bình chọn và tính công bằng của các giải thưởng.

Năm 2015, người hâm mộ của EXO bức xúc tố cáo giải thưởng này. Họ cho rằng việc MAMA bắt fan nhập dòng mật mã lên tới 7 ký tự là hành động gây khó dễ. Đáng nói chỉ fan EXO gặp phải trường hợp này khi bình chọn cho thần tượng.

Trước đó, năm 2014, việc hầu hết người chiến thắng các hạng mục không tương đồng với bình chọn của người hâm mộ cũng gây tranh cãi. Trong đó, vấp phải chỉ trích nhiều nhất chính là Sistar. Nhóm giành giải Nhóm nhạc nữ xuất sắc dù lượng bình chọn của họ thu xa SNSD và 2NE1.

Còn một vấn đề khác khiến MAMA mất dần đẳng cấp của mình, đó là việc ai đi cũng có giải. Trong đó, đỉnh điểm gây tranh cãi chính là năm 2015 khi số lượng giải thưởng lên tới trên 20.

Ngoài những giải chính không có gì phải bàn cãi như Ca khúc của năm, Nghệ sĩ của năm, Nhóm nhạc nam mới xuất sắc nhất… giải thưởng này còn mở thêm nhiều hạng mục mà thậm chí khán giả nghe xong cũng không hiểu tính chất giải thưởng đó là gì, chẳng hạn Phong cách châu Á, Nghệ sĩ được yêu thích nhất toàn cầu, Best of next hạng mục nữ nghệ sĩ…

Và cũng bởi đặt ra quá nhiều giải thưởng, dù không ít hạng mục trong số đó không giá trị nên ai tới tham gia lễ trao giải cũng có cúp mang về. Người thì hân hoan trong niềm vui chiến thắng nhưng hẳn sẽ không ít ca sĩ lại cảm thấy giải thưởng mình cầm trên tay giảm hẳn giá trị.

Thậm chí, ngay trong lễ trao giải năm 2014, G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang còn không ngại đá đểu ban tổ chức quá dễ dãi, nhu nhược khi phải dùng cúp để “vỗ về” các nghệ sĩ tham gia.

“MAMA à, một năm đã trôi qua rồi đó. Vì các ngài lập ra giải thưởng to như thế này, nên các ngài phải trao tặng thật hào phóng, nếu không mấy đứa con sẽ đánh nhau. Giờ tôi đã trưởng thành, chỉ ngồi xem thôi cũng đủ vui rồi. Xin cứ lo đút cho mấy đứa trẻ đi”, nam ca sĩ chẳng ngại đả kích.

Ngay cả giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc được trao cho các ngôi sao đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á… thực chất cũng là hành động “chia giải” nhằm phù hợp hóa tên gọi Mnet Asian Music Awards (Lễ trao giải âm nhạc châu Á).

Bởi thế, những người chiến thắng hạng mục này, ví dụ Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương… của Việt Nam đều không có cơ hội nhận cúp trong lễ trao giải mà chỉ được quay video và phát trên màn hình lớn. Năm 2016, Noo Phước Thịnh là người giành giải, anh có cơ hội bước trên thảm đỏ nhưng cũng không trực tiếp tham gia lễ trao giải.

EXO, Big Bang khong tham du, MAMA tai Viet Nam chi la dem nhac nho? hinh anh 2
EXO chắc chắn không tham gia MAMA tại Việt Nam vì vướng lịch trình.

Việt Nam chỉ là đêm diễn mở màn

Đêm nhạc tại Việt Nam nằm trong tuần lễ MAMA 2017 nhưng thực tế nó chỉ là đêm diễn mở màn, không phải lễ trao giải chính. Sự kiện chính sẽ diễn ra tại Asia World Expo (Hong Kong) với sức chứa 14.000 người, trong khi đó, địa điểm tại Việt Nam là nhà hát Hòa Bình chỉ có 2.500 khán giả.

Bên cạnh đó, theo thông tin đăng tải bởi trang Dispatch, sự kiện này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ hữu nghị do Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam phối hợp tổ chức. Do đó, nó hướng đến tính trang trọng và giao lưu văn hóa.

Như vậy, chỉ một lượng rất nhỏ khán giả được theo dõi chương trình và đương nhiên, quy mô của sự kiện cũng không lớn, thậm chí nhỏ hơn rất nhiều so với Hồng Kông hay Yokohama Arena (Nhật Bản) có sức chứa hơn 17.000 người.

Hồi đầu năm, một sự kiện âm nhạc nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm quan hệ hữu nghị Việt – Hàn cũng được tổ chức trong 2 ngày tại Hà Nội. Tuy nhiên, danh sách ca sĩ gồm nhiều nhóm nhạc không được khán giả biết tới đã khiến sự kiện này ế vé trầm trọng và phải mở cửa để người hâm mộ vào xem tự do.

Nhìn vào tình trạng ế ẩm này, nhiều fan Việt dự đoán danh sách nghệ sĩ tham gia MAMA ngày 25/11 tới hẳn cũng không phải ngôi sao nổi tiếng. Nhất là mới đây, nhiều nhóm nhạc đã cập nhật lịch trình mới và cái tên Việt Nam hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của họ.

Cụ thể, nhóm nhạc nhà JYP, GOT7 sẽ tổ chức tour diễn tại Nhật Bản từ ngày 12/11 đến 26/11. Trong đó, ngày 25/11, nhóm sẽ biểu diễn tại Zepp Namba.

Cùng ngày, Big Bang cũng biểu diễn tại Osaka (Nhật Bản) với đêm diễn nằm trong khuông khổ Japan Dome Tour 2017 “LAST DANCE”. Về phía EXO, nhóm cũng biểu diễn tại Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc) từ ngày 24/11-26.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận