Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Emilia Clarke hai lần suýt chết vì chứng phình mạch máu não

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-24 10:03
Trong quá trình đóng "Game of Thrones" sức khỏe của Emilia Clarke khá yếu bởi cô phải phẫu thuật vì chứng phình mạch máu não, căn bệnh có thể khiến cô mất mạng bất cứ lúc nào.

Ngày 21/3, nữ diễn viên chính của loạt phim truyền hình ăn khách Game of Thrones Emilia Clarke đã chia sẻ cô mắc bệnh phình mạch máu não và phải phẫu thuật 2 lần trong suốt quãng thời gian đóng phim với tờ The New Yorker.

Năm 2011, vài tuần sau khi kết thúc phần 1 của Game of Thrones, Emilia Clarke đi tập gym theo lời huấn luyện viên. Trong khi đang tập, nữ diễn viên cảm thấy đau đầu dữ dội. Cô gần như phải bò đến tủ đồ cá nhân trong tình trạng mơ hồ. Sau đó, một người phụ nữ đã giúp nữ diễn viên gọi xe cấp cứu.

‘Me rong’ Emilia Clarke hai lan suyt chet vi chung phinh mach mau nao hinh anh 1
Sau phần 1 phim Game of Thrones, Emilia Clarke đã đột quỵ vì xuất huyết não.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Emilia Clarke bị xuất huyết não và nhanh chóng làm tiểu phẫu để xử lý mạch máu bị phình. 

"Tôi được gửi đi chụp MRI, quét não. Bác sĩ chẩn đoán rằng tình hình khá đáng ngại: xuất huyết dưới nhện (SAH). Đây là một dạng đột quỵ đe dọa tính mạng, nguyên nhân gây ra do chảy máu vào không gian xung quanh não. Tôi đã bị phình và vỡ động mạch" - Emilia Clarke tiết lộ bệnh tật của mình.

"Khoảng một phần ba bệnh nhân xuất huyết não chết ngay lập tức hoặc chỉ sống sót được một thời gian ngắn. Với những người may mắn không mất mạng thì cần phải điều trị gấp để loại bỏ hiện tượng phình động mạch vì chứng bệnh này có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào", Clarke nói. Theo nữ diễn viên, tình trạng lúc đó của cô rất nguy hiểm.

Sau ca phẫu thuật, Emilia Clarke tỉnh lại với trạng thái không khả quan. Đầu cô đau dữ dội, thị lực giảm sút, buồn nôn. Nữ diễn viên còn gặp phải chứng mất trí nhớ tạm thời.

"Tôi bị chứng bất lực ngôn ngữ. Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời mình thế là hết. Tôi là một diễn viên và phải học lời thoại nhưng ngay cả tên mình tôi cũng không thể nhớ được" - The New Yorker dẫn lời của Emilia Clarke.

Một tháng sau ca phẫu thuật, cô trở lại phim trường để quay tiếp phần 2 bộ phim. Tuy nhiên, sức khỏe của cô vẫn rất yếu. "Phần 2 là quãng thời gian tồi tệ với tôi. Tôi không biết nhân vật Daenerys đang làm gì. Mỗi phút trôi qua tôi đều nghĩ mình đang cận kề cái chết", Emilia Clarke nói.

Các bác sĩ cũng kết luận nữ diễn viên còn một dây thần kinh có khả năng bị vỡ mạch máu khá cao nên cần theo dõi sát sao.

Năm 2013, Emilia Clarke đến Mỹ để tham gia vở kịch trên sân khấu Broadway. Lúc này, mạch máu não bị phình to hơn và cô phải tiến hành ca tiểu phẫu thứ hai.

Không may, ca mổ thất bại. Nữ diễn viên bị đánh thức trong tình trạng đau đớn. Bác sĩ thông báo tình hình của cô rất nguy hiểm và cần phẫu thuật lại ngay lập tức.

‘Me rong’ Emilia Clarke hai lan suyt chet vi chung phinh mach mau nao hinh anh 2
Nữ diễn viên trải qua 2 lần phẫu thuật nguy hiểm: "Tôi thấy như tôi đã trải qua một cuộc chiến kinh khủng hơn cả Daenerys".

"Ca mổ thất bại, đầu tôi chảy máu ồ ạt. Bác sĩ muốn mở hộp sọ của tôi để phẫu thuật thêm lần nữa", cô chia sẻ.

 Sau đó, các bác sĩ thay thế một số mảnh hộp sọ của Emilia bằng titan. Nữ diễn viên cũng phải trải qua quá trình hồi phục đau đớn và mang một vết sẹo dài từ đỉnh đầu đến mang tai.

Hiện, sức khỏe của Emilia Clarke đã ổn định. Cô vừa hoàn thành phần cuối trong Game of Thrones. Mẹ Rồng Daenerys Targaryen là vai diễn ấn tượng, giúp Emilia Clarke nổi tiếng khắp thế giới. Phần 8 sẽ được phát sóng từ ngày 14/4.

Emilia Clarke sinh năm 1986 tại London, Anh. Cô được biết đến nhiều qua series phim Game of Thrones với vai diễn Daenerys (Mẹ Rồng) và các phim điện ảnh Me before you, The voice from the stone...

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận