Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Em bé "người cá" chào đời tại Ấn Độ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-03 12:05

Các bác sĩ ở Ấn Độ vô cùng kinh ngạc khi thấy em bé chào đời với cặp chân dính liền nhau giống như nàng tiên cá trong truyền thuyết.

em be "nguoi ca" chao doi tai an do hinh anh 1
Em bé “người cá” chào đời tại Ấn Độ,

Em bé với hai chân dính liền nhau giống như “nàng tiên cá” đã chào đời ngày 29.4 tại bệnh viện Sahi Ram ở thành phố Sahranpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nhưng em chỉ sống sót được khoảng 10 phút sau khi sinh.

“Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này trước đây. Chúng tôi đã gặp nhiều trẻ sơ sinh bị dị tật, nhưng đây là trường hợp vô cùng hiếm. Em bé có cơ thể giống như cá và tay có màng giống như vây”, bác sĩ Vandana Arya nói.

Bác sĩ Arya cho biết em bé bị mắc hội chứng Sirenomelia hay còn được gọi là “Hội chứng người cá”. Dị tật bẩm sinh hiếm gặp đã khiến hai chân của bé dính vào nhau giống như đuôi cá trong quá trình phát triển trong bụng mẹ.

Tiến sĩ Lindsey Fitzharris, thuộc trường đại học Oxford (Anh), cho biết hội chứng Sirenomelia xảy ra khi dây rốn không hình thành 2 động mạch, khiến thai nhi không được cung cấp đủ máu trong quá trình phát triển.

Do dinh dưỡng được ưu tiên cung cấp cho phần trên của cơ thể, nên thai nhi không phát triển hai chân riêng biệt. Theo tiến sĩ Fitzharris, hội chứng này ảnh hưởng khoảng 1/100.000 trẻ sơ sinh và thường xảy ra ở những cặp sinh đôi cùng trứng.

“Hội chứng Sirenomelia rất hiếm gặp và rất ít trẻ mắc dị tật này có thể sống sót sau khi chào đời. Phần lớn trẻ tử vong vài ngày sau khi sinh do suy thận và bàng quang”, tiến sĩ Fitzharris cho biết.

Một vài trường hợp “người cá” sống sót hiếm gặp:

em be "nguoi ca" chao doi tai an do hinh anh 2
Tiffany Yorks có thể sống tới năm 27 tuổi.

Năm 1988, bé gái Tiffany Yorks đã được phẫu thuật tách hai chân dính liều nhau do mắc hội chứng Sirenomelia. Dị tật bẩm sinh đã khiến cô bé di chuyển do khăn và phải dùng tới nạng và xe lăn. Tiffany đã qua đời vào tháng 2 năm nay và trở thành trường hợp “người cá” sống lâu nhất từ trước tới nay.

em be "nguoi ca" chao doi tai an do hinh anh 3
Bé gái Milagros Cerron.

Một trường hợp mắc hội chứng Sirenomelia nổi tiếng khác là bé gái Milagros Cerron đến từ Peruvia. Cô bé có biệt danh là “Nàng tiên cá nhỏ” chào đời năm 2004 với hai chân dính liên nhau và thận trái bị biến dạng, nhưng được các bác sĩ phẫu thuật tách hai chân thành công 2 năm sau đó.

Sau khi phẫu thuật, Milagros có thể tự đứng một mình và bước đi không cần người khác trợ giúp. Năm 2012, bé trái đã trải qua một ca ghép thận và chỉnh sửa đường bài tiết nước tiểu.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận