Tin mới
2
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
3
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

"Đường Tăng" Nhiếp Viễn bị bắt vì tội hành hung người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-11 06:03

"Đường Tăng" Nhiếp Viễn là cái tên đáng chú ý nhất trong vụ đánh một tài xế taxi.

Tối hôm 10/3, trên khắp các trang báo lớn của Trung Quốc như Sina, An Huy, QQ đều đăng tải sự việc 1 tài xế taxi tại Thượng Hải bị nhóm người đánh đến nỗi bị thương ở mắt và mũi, phải nhập viện. Đáng chú ý, nhóm người đánh anh lại là 3 nghệ sĩ có tên tuổi trong làng giải trí, đó là MC Khâu Khải Minh, diễn viên từng đóng vai Đường Tăng trong "Tây Du Ký" bản 2010 - Nhiếp Viễn và cựu tuyển thủ quốc gia Cao Phong.


"Đường Tăng" Nhiếp Viễn là cái tên đáng chú ý nhất trong vụ đánh người vừa qua

Theo lời khai, người tài xế taxi họ Triệu đứng đợi khách tại một khách sạn ở Thượng Hải vào sáng sớm ngày 9/3, cùng với anh còn có 2 taxi khác cũng đứng đợi. Khi MC Khâu Khải Minh bước ra, hai taxi kia chạy lại có ý mời song Khâu Khải Minh từ chối, nói rằng đã có xe riêng. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Khâu Khải Minh lại cần xe. Tài xế họ Triệu có kể: "Hai tài xế kia có vẻ không vui, đôi bên nói qua lại vài câu, sau đó thì Khâu Khải Minh chửi họ thậm tệ. Thấy thế tôi liền tức giận nên qua nói chuyện với bọn họ".

Sau đó, Khâu Khải Minh rút điện thoại gọi cho ai đó, chỉ khoảng 10 phút sau thì có 3 người tới, gồm có Nhiếp Viễn, Cao Phong và một người nữa. Lúc này hai tài xế kia vì đón được khách nên đi mất, chỉ còn lại mình tài xế Triệu ở lại. Do đó, nhóm người đã ra tay đánh tài xế Triệu, khiến anh bị thương ở mắt và ở mũi.

Trang Sina còn cho biết thêm, hiện cả Cao Phong và Nhiếp Viễn đang bị tạm giữ, riêng Khâu Khải Minh được bảo lãnh để chờ điều tra. Nguồn tin còn cho hay, cảnh sát Thượng Hải xác nhận Cao Phong sử dụng ma túy đá trước khi hành sự. Còn Nhiếp Viễn có sử dụng chất kích thích nào không thì hiện vẫn chưa có thông tin từ phía điều tra. Quản lý của Nhiếp Viễn đã lên tiếng: "Hành vi của Nhiếp Viễn gây mất trật tự công cộng, pháp luật sẽ có biện pháp xử lý anh ấy. Tuy nhiên, Nhiếp Viễn không sử dụng ma túy".


Khâu Khải Minh, Cao Phong, Nhiếp Viễn (từ trái qua)


Cao Phong


Khâu Khải Minh


Trụ sở cảnh sát nơi điều tra vụ nhóm nghệ sĩ đánh người

Trên các trang mạng xã hội, đề tài này đang gây sự bất bình lớn, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia bình luận, trở thành đề tài hot nhất trong 2 ngày hôm nay.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận