Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Đường phố ngập rác sau đêm Trung thu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-02 09:10

Đèn ông sao, cốc nhựa, túi nylon và nhiều vật dụng khác bị xả đầy lòng đường, vỉa hè sau khi người dân và du khách rời khỏi chợ Trung thu phố cổ Hà Nội, tối 1/10.


23h tối 1/10 (15/8 Âm lịch), đêm cuối của tuần lễ Trung thu, lòng đường, vỉa hè các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược ngập trong rác thải.


Chiếc xe đẩy chất đầy túi nylon, cốc nhựa dùng một lần, pháo giấy. Chị Nhung cho biết ngay từ 18h nhiều nơi trên phố đã xuất hiện rác.


Những chiếc đèn ông sao của trẻ em sớm bị bỏ lại ở những đống rác ven đường.


Có nhiều đoạn, người đi xe máy phải đánh lái tránh những vật dụng kích thước lớn nằm giữa đường.


Anh Bùi Xuân Diệu (Điện Biên) lần đầu đi chơi Trung thu Hà Nội cho biết hội chợ trăng rằm ở quê anh còn sạch hơn. "Ý thức giữ gìn vệ sinh chung của mọi người kém. Tôi thấy đường phố quá nhiều vỏ chai nhựa bị vứt bừa bãi", anh Diệu chia sẻ.


Các tiểu thương dỡ toàn bộ khung thép phục vụ bán hàng và hoàn trả lại mặt bằng vỉa hè ngay trong đêm. Nhưng nhiều người để lại kệ gỗ và xốp khiến lượng rác thải xuất hiện nhiều hơn.


Chị Thanh, nhân viên bán hàng tại phố Hàng Mã dọn vỉa hè sau khi đóng cửa nghỉ. "Tôi chất gọn lại cho công nhân quét rác tiện thu gom. Tất cả vì ý thức giữ gìn vệ sinh chung", chị nói.


"Mấy đêm nay chúng tôi phải làm việc từ tối đến 4-5h sáng mới thu gom hết số lượng rác. Mỗi ca làm việc có 6 người phụ trách làm sạch các tuyến phố tại chợ Trung thu", chị Huyền chia sẻ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận