Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Đường đi bộ tràn cây xanh mới xuất hiện ở Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-05-04 10:05
Với hai hàng cây khép tán hai bên, tuyến đường đi bộ vừa đưa vào sử dụng trở thành nơi vui chơi, tập thể dục của người dân.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 1 1_pho_di_bo_Thai_Ha_zing8.jpg
Đường đi bộ trên phố Thái Hà (Hà Nội) vừa được đưa vào sử dụng một tuần nay, có chiều dài khoảng 400 m từ ngã tư Thái Hà - Yên Lãng đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Trước đây, con đường này là mương nước thải ô nhiễm. Sau khi có dự án cống hoá, nơi đây tiếp tục bị biến thành chỗ đổ phế thải, vật liệu xây dựng.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 2 2_pho_di_bo_Thai_Ha_zing6.jpg
Con đường nhỏ biến thành phố đi bộ đã làm thay đổi hoàn toàn không gian nơi này. Hai bên đường có hai hàng cây khép tán, tạo không gian râm mát.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 3 3_pho_di_bo_Thai_Ha_zing4.jpg
Hai thảm hoa tạo cảnh quan, đồng thời ngăn bớt bụi và tiếng ồn từ làn đường dành cho xe cơ giới phía bên ngoài.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 4 4_pho_di_bo_Thai_Ha_zing14.jpg
Công nhân công ty Môi trường Đô thị Hà Nội quét dọn mỗi ngày một lần để đảm bảo con đường luôn sạch sẽ.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 5 5_pho_di_bo_Thai_Ha_zing15.jpg
Vừa đưa vào sử dụng một tuần, đường đi bộ đã trở thành điểm vui chơi, tập thể dục yêu thích của người dân xung quanh. Tuy vậy, nhiều người không đeo khẩu trang dù vẫn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 6 6_pho_di_bo_Thai_Ha_zing12.jpg
Nguyên Hưng và Nguyên Hoa được mẹ cho ra ngoài chơi sau nhiều ngày cách ly xã hội. Chị An, mẹ của bé cho biết con đường đi bộ không những giúp xoá điểm đen ô nhiễm của mương thối trước đây mà còn trở thành nơi vui chơi hữu ích cho trẻ nhỏ.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 7 7_pho_di_bo_Thai_Ha_zing9.jpg
Không những thế, con đường còn trở thành nơi đi dạo, không gian an toàn cho người đi bộ.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 8 8_pho_di_bo_Thai_Ha_zing2.jpg
Anh Nguyễn Tô Tiệp ở tập thể Thành Công lần đầu trải nghiệm đường đi bộ Thái Hà. Anh cho biết trước đây hay tập thể dục tại công viên Gandhi nhưng nơi này vẫn chưa mở cửa trở lại. Việc có đường đi bộ giúp anh có thêm không gian rèn luyện sức khoẻ.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 9 9_pho_di_bo_Thai_Ha_zing11.jpg
Tuy nhiên, đường đi bộ còn tồn tại một vài bất cập. Một số người dắt thú cưng không rọ mõm, đi vệ sinh nhưng không thu dọn.

Duong di bo tran cay xanh moi xuat hien o Ha Noi hinh anh 10 10_pho_di_bo_Thai_Ha_zing13.jpg
Những thùng rác được tập kết quanh phố đi bộ, thậm chí chặn lối vào, chảy nước thải gây khó khăn cho người dân khi đi vào dạo chơi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận