Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Đường dây giao dịch tình dục qua mạng ở giới giải trí Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-02 11:04
Các thỏa thuận mua bán tình dục vẫn ngấm ngầm diễn ra ở showbiz Trung Quốc. Nhiều người đẹp chấp nhận hành nghề mại dâm với mong muốn được đổi đời.

Theo Sina, buôn bán tình dục là vấn nạn của giới giải trí Trung Quốc. Đây là hoạt động phi pháp không thể dẹp bỏ một sớm một chiều, thậm chí xuất hiện biến tướng để tiếp tục tồn tại. Thực tế có không ít nghệ sĩ tham gia đường dây mua bán tình dục như một vụ làm ăn hai bên cùng có lợi.

Đường dây mại dâm online xuất hiện

Theo China Times, mại dâm là dịch vụ phổ biến nhưng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Bất chấp dịch Covid-19 bùng phát và các quy định giãn cách xã hội được thiết lập nghiêm ngặt, giao dịch đổi chác tình ái vẫn diễn ra nhưng với hình thức online. Điều này hình thành đường dây buôn bán tình dục trực tuyến kín đáo, tinh vi.

Ngày 27/3, người mẫu Điền Tâm, có hơn 500.000 lượt theo dõi trên nền tảng Douyin, bị lộ 6 video nhảy thoát y cho một người đàn ông tên Nhất Thiếu. Mỗi clip cô được trả 15.000 USD. Sau khi thông tin và hình ảnh riêng tư hành nghề mại dâm bị phát tán, Điền Tâm xóa toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân, và đổi tên tài khoản.

Theo 163, khách hàng của Điền Tâm lên đến hàng chục người. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc để xử lý nữ người mẫu và những người đàn ông có liên quan với cáo buộc giao dịch tình dục phi pháp.


Điền Tâm và Thẩm Kiều bị điều tra hành vi giao dịch tình dục trực tuyến. Ảnh: Sina.

Trước Điền Tâm, Cục cảnh sát phòng chống nội dung khiêu dâm trên Internet Trung Quốc từng bắt giữ nữ diễn viên Thẩm Kiều. Với hình thể gợi cảm và danh xưng "thế thân cảnh nóng của Phạm Băng Băng", Thẩm Kiều được trả giá cao khi ở bên những người đàn ông xa lạ. Sau thời gian làm việc đơn lẻ, cô gái sinh 1998 trở thành bà trùm, phát triển hoạt động bán dâm của mình thành đường dây sản xuất phim khiêu dâm.

Điều tra cho thấy Thẩm Kiều tạo ra gói dịch vụ gồm mại dâm trực tuyến và video khiêu dâm để chào mời người mua sử dụng lâu dài hoặc ngắn hạn. Video khiếm nhã được Thẩm Kiều bán cho người hâm mộ với giá 9 USD. Với thỏa thuận bán dâm online, nữ nghệ sĩ nhận được khoản tiền trên dưới 10.000 USD tùy theo yêu cầu "táo bạo" từ khách hàng. Trong khi mỗi giao dịch "đi khách" trực tiếp, cô thu phí 15.000-20.000 USD.

Đằng sau giao dịch trực tuyến

Theo Sina, có nhiều mặt tối trong việc mua bán dâm trái phép của các nữ nghệ sĩ. Sau chiến dịch càn quét đường dây mại dâm quy mô lớn, bắt giữ nhiều "tú bà" là người nổi tiếng như Lưu Kiều An, Tạ Y Kỳ, Đới Quân Nghi..., các sao nữ ngày nay không còn chuộng giao dịch tình ái qua người trung gian. Thay vào đó, họ tự thân hành nghề, lợi dụng sự phát triển của công nghệ để kết nối với người mua dâm.

"Các lò mại dâm tuy có thể giúp các cô gái qua lại với nhiều khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng lợi nhuận chia chác lại quá cao và dễ bị cảnh sát sờ gáy. Trong khi việc tự PR bản thân bằng một số mánh lới vẫn giúp họ tiếp cận nguồn khách hàng giàu, giữ nguyên thu nhập, quan trọng là khó bị phát hiện", QQ cho biết.

Theo trang tin, nhóm diễn viên, người mẫu hành nghề mại dâm hiện nay biến mạng xã hội thành "địa bàn giao dịch tình dục". Họ sẽ đăng ảnh tạo dáng với tư thế gợi cảm, mặc trang phục hở hang hoặc nhảy múa nóng bỏng trên nhiều nền tảng. Cách thức này có thể giúp những người như Điền Tâm, Thẩm Kiều câu kéo được các đối tượng có nhu cầu tìm bạn tình, sugar baby hoặc chat khiêu dâm.


Ông Tử Hàm là người mẫu từng bị bắt vì hành vi bán dâm. Cô thường xuyên đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội để "quảng cáo" bản thân. Ảnh: Sohu.

Chia sẻ với QQ, người mẫu họ Dương cho biết so với các cuộc phiêu lưu tình ái với đàn ông, hoạt động bán dâm trực tuyến vừa mang lại thu nhập cao, vừa an toàn. Sau khi khách hàng liên hệ và chỉ định dịch vụ muốn người phụ nữ thực hiện, cô sẽ tiến hành thương lượng giá cả, thời gian.

Theo nữ người mẫu, một ngày cô có thể chat khiêu dâm với hơn chục người đàn ông với mức giá hàng chục nghìn NDT. "Tôi chỉ cần ăn diện gợi cảm, ngồi trước máy tính ngả ngớn với họ là có ngay tiền vào tài khoản", họ Dương nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết có lượng khách hàng ổn định nhờ sự giới thiệu của những người đàn ông từng phục vụ. Vì vậy, người mẫu có danh sách dài khách hàng được phân chia cấp bậc khác nhau, ghi chép đầy đủ sở thích. "Với thành viên VIP, tôi cần phục vụ tốt để không mất đi nguồn thu nhập béo bở. Họ chính là người mang đến cho tôi thêm nhiều khách hàng VIP khác", cô nói.

Theo người mẫu, ma lực hấp dẫn của đồng tiền khiến cô không thể từ bỏ công việc đổi chác sắc dục trực tuyến dù biết hoạt động này phạm pháp. Nữ nghệ sĩ thừa nhận nghề bán thân giúp cô có nguồn thu nhập dư dả, mua được nhà và xe. "Nếu chỉ làm người mẫu đến tiền ăn tôi sợ bản thân cũng không có đủ. Showbiz là cuộc cạnh tranh khốc liệt, việc ít người đông, không ít cô gái trẻ như tôi đành sử dụng lợi thế hình thể để đổi đời", họ Dương chia sẻ.

Thẩm Kiều cũng thừa nhận với đội điều tra trở thành tội phạm tình dục vì thiếu tiền. Đại dịch bùng phát khiến cô mất việc làm, sống không thu nhập trong nhiều tháng.

Trên China Daily, Cục cảnh sát phòng chống nội dung khiêu dâm trên Internet Trung Quốc cho biết hoạt động mua bán dâm trực tuyến gia tăng mạnh trong hai năm trở lại đây. Cảnh sát khó phát hiện, theo dõi hoạt động này vì những người giao dịch thường không nói thẳng việc mua bán dâm mà ngụ ý bằng cách dùng các cụm từ liên quan đến chuyện hẹn hò như ăn uống hay xem phim.

"Để trị tận gốc loại hình phạm tội này, điều quan trọng là phải chứng minh được mục đích của những cuộc hội thoại trò chuyện tâm giao thực chất là gì, chứng cứ hữu hiệu là hình ảnh hoặc video, nhưng không dễ để tìm ra", cơ quan điều tra cho biết.

Theo cảnh sát Thượng Hải, nếu không nhờ hành vi doxxing - phát tán ảnh riêng tư và bán thông tin của người khác lên mạng - họ cũng khó lần ra và xử lý những cô gái hành nghề mại dâm trực tuyến như Thẩm Kiều, Điền Tâm. Như đường dây tội phạm tình dục gồm 14 người của Thẩm Kiều âm thầm hoạt động hơn một năm mới bị triệt phá. Từ đó, công chúng mới vỡ lẽ đằng sau các buổi livestream, hình ảnh khoe hình thể của không ít nữ nghệ sĩ chỉ đội lốt cho hoạt động "săn khách".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...