Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Du khách thất vọng vì lễ hội hoa hồng khác với quảng cáo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-03 02:03

Được truyền thông rầm rộ với những hình ảnh đẹp rực rỡ nhưng ngay tại buổi khai mạc, nhiều du khách đã thất vọng vì hoa hồng giả khá nhiều, không đẹp như quảng cáo trước đó.


Du khách thất vọng về lễ hội hoa hồng Đến dự lễ hội hoa hồng sáng 3/3 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), nhiều du khách thất vọng vì thực tế khác xa so với quảng cáo.

 

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 1
Lễ hội hoa hồng Bulgaria tổ chức từ ngày 3/3 đến 8/3 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội được truyền thông từ cả tháng trước với những hình ảnh vòm hoa đẹp lung linh. Nhưng thực tế toàn bộ vòm hoa là giả.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 2
Những bông hoa hồng cũng được kết hình trái tim trang trí khắp công viên nhưng lại là đồ giả.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 3
Cả vòm hoa trang trí sân khấu cũng không phải hồng thật.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 4
Những bông hoa thật chỉ xuất hiện lác đác ở một số vị trí.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 5
Rất nhiều cây chỉ có thân, lá còn hoa thì lưa thưa.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 6
Các giống hoa hồng nội như hồng cổ Sapa, hồng cổ Văn Khôi chiếm số lượng áp đảo. Những bông hoa này bị nhiều du khách đánh giá là bày biện không màu sắc, không đẹp bằng dải phân cách ngoài đường phố.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 7
Nhiều bông hoa đã héo rũ ngay trong sáng nay, trong khi lễ hội dự kiến còn kéo dài thêm 5 ngày nữa (8/3 bế mạc).

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 8
Nhiều khách bức xúc vì vé ghi giờ mở cửa là 9h ngày 3/3 nhưng sau khoảng thời gian này họ vẫn không được bảo vệ cho vào. Ban tổ chức chỉ cho những người có giấy mời và thẻ ban tổ chức dự lễ khai mạc.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 9
Chị Nguyễn Thị Lệ Tâm cho biết chị mua 5 vé với số tiền 600.000 đồng. Vé ghi rõ giờ tham quan là 9h đến 22h.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 10
Tuy vậy, nhân viên bảo vệ đã ngăn cản chị và bạn bè. Phải tới 11h30, mọi người mới được vào tham quan lễ hội. "Lẽ ra phải thông báo trước hoặc điều chỉnh lại giờ mở cửa để chúng tôi khỏi mất công đến chầu chực từ sáng sớm, rất mệt mỏi", chị Tâm nói.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 11
Trong khi đó, việc bán vé vẫn diễn ra liên tục và người bán vé không giải thích thời gian được vào cửa cho khách mua.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 12
Vì vậy, trong buổi sáng 3/3, hàng trăm người dù đã mua vé vẫn phải đứng ngoài đợi nhiều tiếng.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 13
Sau khi bảo vệ mở cửa, du khách ùn ùn chen nhau vào.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 14
Nhiều hình ảnh không đẹp đối với một số du khách sớm diễn ra, một số người vô tư nghịch những gánh hoa dù đã có biển cấm.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 15
Có phụ nữ bước qua thảm sỏi để chụp ảnh khiến nhân viên phải liên tục chỉnh lại hình thù.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 16
Một trong những hình ảnh đẹp ít ỏi tại lễ hội. Các cô gái trong trang phục truyền thống xứ sở hoa hồng làm dáng tại lễ hội.

Du khach that vong vi le hoi hoa hong khac voi quang cao hinh anh 17
Du khách thích thú chụp ảnh với các vũ công biểu diễn tại lễ khai mạc.


Khách bức xúc đòi lại tiền ở buổi khai mạc lễ hội hoa hồng Sáng 3/3, sau khi mua vé vào cửa với giá khá cao và phải chờ lâu, không được vào Công viên Thống Nhất (Hà Nội) dự lễ hội hoa hồng, nhiều khách bức xúc đòi lại tiền.

Trao đổi với Zing.vn sáng 3/3, ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng ban tổ chức, cho biết trước khi lễ hội diễn ra, họ đã dùng ảnh mô hình để quảng bá. Khoảng một tuần nay, nhiều báo đài đến và đưa tin về hình ảnh thực tế lễ hội hoa.

"Mặt khác, đây là lễ hội hoa hồng. Chúng ta ngắm hoa hồng, hát về hoa hồng, ăn bánh hoa hồng. Hoa hồng ở đây là nền tảng để chúng tôi làm lễ hội chứ đây không phải là hội chợ hoa hồng. Vì vậy, hoa hồng thật hay giả cũng đều xoay quanh nền tảng ấy", ông Liên nói.

Chia sẻ về việc du khách phải đợi đến 11h30, ông Nguyễn Đức Liên cho rằng việc tổ chức lễ khai mạc là thông lệ của tất cả các lễ hội.

"Để đảm bảo buỗi lễ khai mạc được trang trọng với rất nhiều quan khách, chúng tôi buộc phải làm như vậy. Tôi cũng từng đi rất nhiều lễ hội và nhiều lần đứng ngoài vì không có giấy mời", Trưởng ban tổ chức phân trần.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận