Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Dự báo thời tiết 5/12/2023: Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, sắp đón tiếp không khí lạnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-12-05 02:12

Dự báo thời tiết 5/12/2023, miền Bắc nhiều mây, có sương mù và tăng nhiệt nhẹ trước khi đón tiếp đợt không khí lạnh. Trung Bộ cũng sắp mưa diện rộng trở lại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày mai (6/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4.


Thời tiết Hà Nội tăng nhiệt nhẹ với mức cao nhất 23 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Tuy nhiên, trước khi không khí lạnh tăng cường tràn về, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở hầu khắp miền Bắc phổ biến 20-24 độ, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu cao 25-28 độ, trời có khoảng hửng nắng nhẹ vào trưa chiều.

Riêng thời tiết Hà Nội, hôm nay vẫn nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; nền nhiệt thấp nhất về đêm ổn định ở 17-19 độ, riêng ban ngày, mức cao nhất tăng nhẹ với 21-23 độ.

Từ đêm nay đến sáng mai (6/12), các khu vực trên có mưa, mưa nhỏ rải rác khi không khí lạnh tràn về. Trời rét. 

Cũng trong hôm nay, từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Từ 6-7/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng nhưng nhiệt độ không quá nóng; về chiều tối và đêm cả 2 khu vực khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/12:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất:  26-29 độ.

Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Theo vietnamnet.vn

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận