Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Dr. Dre và 50 Cent bị kiện vì tội “ăn cắp” nhạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-23 12:06

Hai ngôi sao lớn của làng nhạc thế giới là Dr. Dre và 50 Cent đang bị cáo buộc sử dụng nhạc của một nhà sản xuất mà không hề xin phép.

Cặp đôi đang dính kiện cáo ăn cắp nhạc
Cặp đôi đang dính kiện cáo ăn cắp nhạc

Dr. Dre và 50 Cent đang phải đối mặt với một vụ kiện cáo liên quan tới ca khúc "P.I.M.P." nằm trong album "Get rich or die tryin'." của 50 Cent đã được phát hành từ năm 2003.

Ca khúc P.I.M.P. của 50 cent là nguồn cơn sự việc
Ca khúc "P.I.M.P." của 50 cent là nguồn cơn sự việc

Nhà sản xuất âm nhạc Brandon Parrot vừa tuyên bố ông đã gửi 10 bản nhạc không lời tới công ty Aftermath Entertainment của Dr. Dre vào năm 2001. Trong số đó, có một bản nhạc mang tên “Bamba” đã được đưa vào bài hát "P.I.M.P." của 50 cent mà không hề có sự đồng ý của Parrot. Người “cha đẻ” này thậm chí còn không được 50 cent hỏi xin phép trước khi sử dụng nhạc và cũng không hề có tên trong danh sách các nhà sản xuất.

Công ty Aftermath Entertainment của Dr. Dre cũng có liên quan
Công ty Aftermath Entertainment của Dr. Dre cũng có liên quan

Brandon Parrot đã quyết định lên tiếng tố cáo 50 cent cũng như công ty Aftermath Entertainment của Dr. Dre “lợi dụng mình” và yêu cầu được bồi thường vì bị sử dụng nhạc trái phép.

Hai ngôi sao nhiều khả năng sẽ phải bồi thường cho Parrot
Hai ngôi sao nhiều khả năng sẽ phải bồi thường cho Parrot

Trước đây, Denaun Porter, nhà sản xuất đứng tên duy nhất của ca khúc “P.I.M.P” thậm chí đã nói với Parrot rằng bài hát “Bamba” của ông được sử dụng với lý do “nhầm lẫn”. Parrot sau đó đã quyết định ký một thoả thuận đồng ý với Porter trong tình thế “mọi sự đã rồi”.

Dr. Dre đã dính vào khá nhiều vụ kiện tụng trong năm nay
Dr. Dre đã dính vào khá nhiều vụ kiện tụng trong năm nay

Không chỉ gặp rắc rối với nhà sản xuất âm nhạc Brandon Parrot mà Dr. Dre còn đang phải đối mặt với một vụ kiện cáo khác từ Jerry Heller, một nhân viên cũ của Aftermath Entertainment. Trong khi đó, 50 cent cũng có một nửa đầu năm 2016 chẳng hề yên ả khi vừa tạm lắng vụ trêu chọc thiếu niên tự kỷ đã lại vướng ngay vào kiện cáo ăn cắp nhạc.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận