Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Động đất 3,9 độ Richter gây rung lắc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-07-18 09:07
 Từ ngày 15-17/7, Viện Vật lý Địa cầu phát đi 2 thông báo động đất được ghi nhận được ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), cho hay 3 ngày qua, 2 trận động đất gây rung lắc mạnh nhà cửa của nhân dân trên địa bàn. 

Dong dat 3,9 do Richter gay rung lac o Quang Nam, Quang Ngai hinh anh 1
GS. Cao Đình Triều cùng các chuyên gia trong một lần khảo sát, nghiên cứu động đất tại miền Trung. Ảnh: Minh Hoàng.

"Khoảng 7h sáng 17/7, trận động đất mạnh gây rung lắc nhà cửa của người dân sống ở các xã: Trà Dơn, Trà Leng và Trà Mai. Trận động đất xảy ra ở gần khu vực hồ chứa của thủy điện Sông Tranh 2, giáp ranh giữa huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Chúng tôi đã kiểm tra nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản", ông Bửu nói. 

Trong khi đó, tại huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi), nhiều cán bộ và người dân cũng cảm nhận dư chấn trận động đất xảy ra sáng nay. Thượng tá Trần Minh Thành, Phó Công an huyện Sơn Tây, xác nhận khoảng 7h30 sáng 17/7, nhiều cánh cửa ở trụ sở và nhà cửa của người dân các xã Sơn Mùa, Sơn Dung rung lắc mạnh.

"Chúng tôi được cơ quan chức năng thông báo nhà cửa, vật dụng rung lắc sáng nay là do ảnh hưởng dư chấn động đất ở Quảng Nam", thượng tá Thành cho biết. 

Cùng ngày, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) phát đi thông báo trận động đất 3,9 độ Richter xảy ra ở khu vực huyện Nam Trà My. Theo đó, trận động đất xảy ra vào hồi 0h00 (giờ GMT, tức 7h giờ Hà Nội) với cường độ 3,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,7 km.

Dong dat 3,9 do Richter gay rung lac o Quang Nam, Quang Ngai hinh anh 2
Bản đồ tâm chấn động đất ở huyện Nam Trà My sáng 17/7. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trước đó, ngày 15/7, Viện Vật lý địa cầu cũng xác nhận ở khu vực này xảy ra một trận động đất 2,8 độ Richter lúc 23h, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Ngày 7/3, tại xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) cũng xảy ra trận động đất 3,4 độ Richter. Trận động đất làm gần 30 ngôi nhà ở thôn 3A và 3B bị nứt nẻ.

GS. Cao Đình Triều, chuyên gia nghiên cứu động đất, cho biết những trận động đất liên tiếp xảy ra ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) là do "động đất kích thích" liên quan đến hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2.

Theo GS. Triều, sau quá trình khảo sát, nghiên cứu, xác định khu vực này có 2 đới đứt gãy địa chất đang hoạt động là Rào Quán - A Lưới và Trà My - Trà Bồng, liên thông với vùng lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Hầu hết động đất nơi đây là động đất kích thích liên quan đến hồ chứa với cường độ tối đa chỉ 4,7 độ Richter.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận