Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Donald Trump: Ông trùm hoa hậu hào nhoáng nhất showbiz Mỹ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-14 06:11

Đang trong dịp bùng nổ thi hoa hậu, Việt Nam cũng vừa đón tiếp chính trị gia từng là ông trùm các cuộc thi sắc đẹp, trong đó có cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ hào nhoáng nhất showbiz Mỹ.

Donald Trump chụp ảnh thời trang cùng các Hoa hậu Hoàn vũ Năm 2011, "ông trùm hoa hậu" tham gia buổi chụp ảnh "lịch sử" cùng các chủ nhân vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, trước ống kính của nhiếp ảnh gia Fadil Berisha.

"Tôi đã ban cho các cô nàng trẻ tuổi một cơ hội lớn khi tổ chức thi sắc đẹp cho họ", Trump từng nói trong chương trình Primetime Live năm 1994, "Nhưng thật thiếu may mắn, chỉ cần họ thành sao là tôi chán họ ngay".

Đó là lý do đương kim tổng thống Mỹ tổ chức rất nhiều cuộc thi hoa hậu trong suốt hơn một thập kỷ qua, cho các cô gái lứa tuổi trên 18 và cả lứa tuổi teen, nhưng ông cũng rất nhanh quên.

Tên ông gắn với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Thiếu niên Mỹ (Miss Teen USA). Cả ba cuộc thi này đều ở dưới trướng công ty Miss Universe Organization mà Trump từng mua lại.

"Tôi yêu phụ nữ đẹp"

Khi người ta đã sống qua tuổi 70 thì không còn đếm ngược những điều trái khoáy xảy ra trong cuộc đời họ. Với Donald Trump, hình ảnh vị tổng thống Mỹ dự các buổi tiếp đón với nghi thức nhà nước long trọng nhất của hiện tại thật khác xa hình ảnh ông trùm giải trí khét tiếng từng khuấy đảo showbiz Mỹ một thời.

Donald Trump: Ong trum hoa hau hao nhoang nhat showbiz My hinh anh 1
Trump thời trẻ và các thí sinh của cuộc thi Miss USA năm 1988. Ảnh: AP.
Sự nghiệp ngôi sao giải trí của Trump được thể hiện ở nhiều vai trò: nhà sản xuất, người dẫn chương trình và nhân vật trên truyền hình thực tế, đóng vai khách mời trong 26 phim điện ảnh và truyền hình, là nhân vật bất đắc dĩ trong văn học, phim ảnh, nghệ thuật, truyện tranh, âm nhạc...

"Từ khi tôi mua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, các bộ bikini của các thí sinh trở nên nhỏ hơn, gót giày cao hơn và rating tăng vù vù"Donald Trump

Nhưng vai trò khét tiếng nhất, dính với nhiều thị phi nhất của Trump phải kể đến vai trò làm nhà tổ chức thi hoa hậu. 

"Tôi yêu phụ nữ đẹp và tôi là một doanh nhân, nên sở hữu một cuộc thi hoa hậu là ý tưởng tuyệt vời, và rõ ràng là như thế" - Trump giải thích việc mua công ty Miss Universe Organization vào năm 1996 từ tập đoàn ITT.

Nhưng mọi thứ không hẳn tuyệt vời đến thế. Vào thời điểm đó (2004), rating của các cuộc thi sắc đẹp khá thấp và mô hình tổ chức thi sắc đẹp cũng đang trở nên nhàm chán. Với một doanh nhân, mua lại một công ty đang gặp khó khăn như vậy là một hành động đầy rủi ro.

Sau khi bán một nửa công ty cho đài CBS nhưng rating vẫn phập phù, Trump rao bán tiếp và ký hợp đồng sở hữu chung cuộc thi với NBC. NBC phát sóng Hoa hậu Hoàn vũ từ 2003 đến 2014, liên kết với các hãng truyền hình của Mỹ Latin - nơi bị ám ảnh bởi các cuộc thi sắc đẹp.

Donald Trump: Ong trum hoa hau hao nhoang nhat showbiz My hinh anh 2
Trump và Hoa hậu Mỹ 2013 Erin Brady.
Với hành động này, Trump đã ra tay cứu vớt các cuộc thi sắc đẹp và đưa chúng đi qua hơn một thập kỷ khá thành công nhưng cũng đầy ắp bê bối. Trong đó, có không ít bê bối liên quan đến chính ông trùm, người chưa bao giờ che giấu sự say mê của mình với phụ nữ đẹp.

Và với tài nghệ kinh doanh của mình, ông đã góp phần mang lại danh hiệu cùng danh tiếng cho những người đẹp vô danh nhưng muốn gia nhập showbiz.

Năm 2004, Trump nói với Vanity Fair: "Từ khi tôi mua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, các bộ bikini của các thí sinh trở nên nhỏ hơn, gót giày cao hơn và rating tăng vù vù".

Gần hai thập kỷ Hoa hậu Hoàn vũ

Trong ba cuộc thi Trump sở hữu, lớn nhất và đình đám nhất là Hoa hậu Hoàn vũ, cuộc thi được người Mỹ lập ra nhưng được công nhận là một trong top 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới (cùng với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Quốc tế).

"Tôi yêu phụ nữ hơn tất thảy. Nhưng họ khác những gì họ thể hiện. Họ tồi tệ hơn đàn ông, hung hăng hơn nhiều"Donald Trump, sau khi tổ chức quá nhiều cuộc thi hoa hậu.

Ra đời từ năm 1952, nhờ sức ảnh hưởng lớn trong thời Trump, Hoa hậu Hoàn vũ từ cuộc thi của một quốc gia đã được địa phương hóa ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trump làm chủ sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 1996 đến năm 2015.

Donald Trump: Ong trum hoa hau hao nhoang nhat showbiz My hinh anh 3
Donald Trump dự một buổi tập của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2009. Ảnh: AP.
"Tôi yêu phụ nữ hơn tất thảy. Nhưng họ khác những gì họ thể hiện. Họ tồi tệ hơn đàn ông và hung hăng hơn nhiều", Trum viết trong cuốn sách The Art of the Comeback năm 1997. Và để chứng minh cho chữ "hung hăng", ông tổ chức những cuộc thi nơi phụ nữ phải ganh đua nhau để được công nhận là người đẹp nhất.

"Một giám khảo rất tự hào vì số lượng các thí sinh hoa hậu trở thành bác sĩ", Trump mỉa mai, "Tôi thì cóc quan tâm".

Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên dưới trướng ông, Trump đã tạo ra một thay đổi lớn. Ông gọi cuộc thi này là "con thú cưng ốm yếu" và cần được chăm bẵm. Ông nhấn mạnh, các thí sinh ngày càng xấu đi nghiêm trọng vì ban giám khảo "quá coi trọng bộ não của thí sinh thay vì nhan sắc của họ".

"Có một giám khảo rất tự hào vì số lượng các thí sinh trở thành bác sĩ", Trump mỉa mai, "Tôi thì cóc quan tâm".

Và từ thời Trump, tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ thay đổi hoàn toàn, trở thành cuộc thi hào nhoáng và đậm chất showbiz như ngày nay. "Một mô hình thi sắc đẹp vô cùng, vô cùng giải trí", Trump tự hào mô tả. Gu thẩm mỹ cũng hướng đến vẻ đẹp nóng bỏng, hiện đại với hình thể gợi cảm.

Có thể nói, qua tay Trump, Hoa hậu Hoàn vũ đã trở thành một guồng máy khổng lồ biến các người đẹp thành những hoa hậu giải trí. "Thời đại Trump" cũng mang lại cho cuộc thi những hoa hậu tuyệt sắc như Riyo Mori, Dayana Mendoza, Olivia Culpo, Gabriela Isler, Paulina Vega...

Donald Trump: Ong trum hoa hau hao nhoang nhat showbiz My hinh anh 4
Dayana Mendoza, Olivia Culpo, Paulina Vega - ba trong số những Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất dưới thời Trump.
Năm 2015, năm đầu tiên sau khi Trump rời Hoa hậu Hoàn vũ, cuộc thi gây ra một vụ lộn xộn khi trong đêm chung kết, MC đã đọc nhầm tên người chiến thắng. Thí sinh Colombia được xướng tên thay vì thí sinh Philippines, Pia Alonzo Wurtzbach.

Xem màn đó, Trump bình luận: "Buồn quá. Tôi bán cuộc thi 6 tháng trước với một cái giá kỷ lục. Tôi mà còn làm thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra".

Lưu luyến khó rời

Tháng 9/2015, cuộc đồng hành của Trump với các cuộc thi hoa hậu chấm dứt vì một vụ vạ miệng. Sau khi ông nói nhiều người nhập cư gốc Mexico là tội phạm, đài NBC Universal và Univision (đối tác ở Mỹ Latin) đã quyết định ngừng hợp tác với ông. Vị tổng thống tương lai của nước Mỹ buộc phải bán lại công ty Miss Universe Organization cho một nhà đầu tư khác, WME/IMG.

Nói về quá khứ hoàng kim này, Trump vẫn rất tự hào: "Tôi rất hạnh phúc trong thời gian sở hữu các cuộc thi sắc đẹp. Khi tôi mua lại các cuộc thi nhiều năm về trước, chúng đang gặp khó khăn lớn. Tôi rất vinh hạnh được mang lại thành công cho chúng và chứng kiến các cuộc thi phát triển khắp thế giới".

Donald Trump: Ong trum hoa hau hao nhoang nhat showbiz My hinh anh 5
Trump luôn có niềm đam mê với các cuộc thi sắc đẹp.
Đã dứt cả về mặt sở hữu lẫn tiền bạc, nhưng về mặt tinh thần, có vẻ như Trump vẫn chưa thể dứt hẳn các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2016, dù chẳng còn liên quan đến cuộc thi và đang trong giai đoạn chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ, ông vẫn tiếp tục đưa ra bình luận về cân nặng của một thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ.

Đó là Hoa hậu Hoàn vũ 1996 Alicia Machado, người từng bị ông gọi là "Hoa hậu Lợn" do tăng cân quá nhiều sau khi đăng quang. Khi cô này lên tiếng ủng hộ Hillary Clinton, đối thủ của Trump, ông lên Twitter chế nhạo cô: "Cô ta là hoa hậu tệ nhất mà chúng tôi từng có".

Đến cả công chúng Mỹ cũng chưa quên nổi vai trò "ông trùm hoa hậu" của ông. Đến tận năm 2017, khi Trump đã rời cuộc thi được hai năm, báo chí vẫn phải đăng những bài viết để nhắc độc giả rằng "Trump không còn sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nữa".

Và trong những năm 2015, 2016 và 2017, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ vẫn tiếp tục được đặt câu hỏi "Bạn nghĩ sao về Donald Trump?" trong các vòng phỏng vấn.

Donald Trump

Donald Trump

Donald John Trump là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

  • Ngày sinh: 14/6/1946
  • Đảng phái: Đảng cộng hòa
  • Tài sản: 3.5 tỉ đôla Mỹ (ước tính tháng 5/2017)
  • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
  • Chiều cao: 1.88m

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận