Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Đội vương miện lên sân khấu, Miu Lê bị chê hát yếu ớt và hời hợt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-18 02:11

Tại game show Sao đại chiến, Miu Lê vấp nhiều phản hồi tiêu cực từ phía các nhà sản xuất âm nhạc.

Tối 17/11, tập đầu tiên của chương trình Sao Đại Chiến được lên sóng, mang đến màn chào sân của 8 cặp ca sĩ – producer. Nhận được nhiều sự quan tâm nhất là phần thi của Miu Lê bởi trong số 8 ca sĩ, nhóm nhạc tham gia, cô là người khiến nhiều khán giả e dè nhất về khả năng ca hát. Thực tế, Miu Lê từng có quãng thời gian đi hát cũng như ra rất nhiều sản phẩm được khán giả yêu mến, nhưng gần đây cô lại tập trung đóng phim, bỏ ngỏ việc ca hát.

Trong đêm thi đầu tiên, Miu Lê chọn bản hit Yêu là tha thứ (Nguyễn Phúc Thiện). Nhạc phim Em chưa 18 được producer Only C phối mới với mong muốn đưa đến một hình ảnh nữ ca sĩ với đầu tư nghiêm túc.

Doi vuong mien len san khau, Miu Le bi che hat yeu ot va hoi hot hinh anh 1
Miu Lê đội vương miện, thể hiện bài hit của OnlyC. 

Thế nhưng, đây lại là tiết mục nhận nhiều “gạch đá” nhất từ các producder của 7 nhóm còn lại. Producer Dương Cầm thẳng thắn: “Tôi muốn sản phẩm đưa ra phải đột phá về chất lượng chuyên môn, ngày càng phải tiến bộ hơn, cập nhật giao thoa âm nhạc.

Nhà sản xuất này đồng tình đây là tiết mục dễ thương về dàn dựng nhưng không phải là tiết mục nhận được vỗ tay của anh. “Tôi cả thấy thiếu nhiều thứ ở đó, tôi không nghe rõ Miu Lê hát, giọng hát yếu ớt, hời hợt và bản phối trong phạm vi quá là an toàn. Tôi muốn ai đến đây cũng phải đầu tư ngoài ngoại hình phải đầu tư giọng hát, họ phải nâng tầm mình lên”.

Producer Đỗ Hiếu cũng thể hiện sự khó tính. Theo anh, Miu Lê lọt thỏm giữa sân khấu, dàn bè và bản phối chưa thật sự nghiêm túc”. Tiếp lời Đỗ Hiếu, producer Hải Âu nhận định: “Dàn dây và bè trong tiết mục này thừa, không giúp tôn vinh giọng Miu Lê. Dù Miu Lê có đội vương miện lên thì giọng hát cũng không thể là hoa hậu”.

Doi vuong mien len san khau, Miu Le bi che hat yeu ot va hoi hot hinh anh 2
Tuy nhiên, producer Dương Cầm dành cho cô loạt lời chê.

Phản pháo lại dàn producer, Only C khẳng định Miu Lê trình diễn một cách tốt nhất. “Tôi làm việc Miu Lê 10 năm nay, đây là cô bé hát cực kỳ nhỏ chứ không phải hát yếu. Tôi nghĩ việc phối một ca khúc thì học thuật không phải là hay, mà cảm xúc là quan trọng nhất. Tôi đưa dàn dây và bè để thể hiện những gì tôi muốn truyền tải về mặt cảm xúc trong ca khúc”, anh nói.

Miu Lê cũng phản đối việc bị nhận xét không có sự tập trung nghiêm túc. “Tôi thật sự nghiêm túc, nếu hành động nào cười hay giỡn là con người thật của tôi. Tôi muốn mang con người thật của tôi lên sân khấu. Tôi không muốn cố diễn tự nhiên để mọi người nghĩ Miu Lê lên sân khấu tự nhiên quá”, cô khẳng định.

Riêng với producer Dương Cầm, Miu Lê phản hồi  rõ ràng: “Anh Dương Cầm rất ác! Bất cứ tiết mục nào anh cũng chê hết. Những điều em làm trên sân khấu đã là những điều em cố gắng hết sức. Em đến với nghệ thuật là một điều may mắn và bất ngờ, nhưng khi làm trong nghề này luôn giữ sự nghiêm túc”. Sau cùng, cô mong mọi người từ tiết mục sau hãy đón nhận một cách thả lỏng, thoải mái nhất.

Doi vuong mien len san khau, Miu Le bi che hat yeu ot va hoi hot hinh anh 3
Miu Lê cho rằng nhạc sĩ Dương Cầm quá ác khi tiết mục nào cũng dành lời chia.

Không chỉ Miu Lê, Hoàng Tôn cũng bị producer Dương Cầm đánh giá không tích cực khi thể hiện bản hit Yêu 5 cùng sự hỗ trợ của producer Rhymastic. Dương Cầm nói: “hát không được tốt, không lên được các nốt cao, cứ chới. Khi phần nhạc đang mạnh, Tôn cố với nhưng không có gì để với được”.

Cặp đôi duy nhất được Dương Cầm dành lời khen là ca sĩ Trọng Hiếu – producer Slim V với ca khúc Một lần. Producer này nhận xét: “Tôi thật sự thán phục phần trình diễn này. Từ đầu đến giờ mới có phần trình diễn có bản phối thuyết phục được tôi. Tiết mục tôi hài lòng nhất khi kết hợp EDM”.

Nhưng với hai producer Phúc Bồ, Only C thì phần hát chưa rõ lời của Trọng Hiếu làm họ không cảm được bài hát này.

Doi vuong mien len san khau, Miu Le bi che hat yeu ot va hoi hot hinh anh 4
Dương Cầm "thách" bất cứ ca sĩ nào trong chương trình hát được như Dương Hoàng Yến.

Đến lượt màn biểu diễn Dù chỉ là – Mong anh về của Dương Hoàng Yến qua bàn tay nhào nặn của producer Dương Cầm, producer Only C cho rằng bản phối hơi an toàn. Rhymastic góp ý bản phối làm các nhạc cụ đệm bị lấn lướt còn producer Hải Âu gói ý “rõ ràng Dương Cầm đang chơi với hoà thanh nhưng… anh chơi hơi lố”.

Tuy nhiên, “bất chấp” các nhận định đó, producer Dương Cầm khẳng định “hai ca khúc này nếu nói chưa đủ khó, vẫn an toàn… thì tôi thách thức ca sĩ nào trong chương trình có thể hát được bài hát này. Một producer phải hiểu ca sĩ mình làm được gì, ban nhạc chơi đến đâu với quỹ thời gian của họ. Đây là bản phối an toàn cho cả tôi, Hoàng Yến, ban nhạc và nhà sản xuất”.

Ngoài ra, tập 1 Sao đại chiến còn có các phần biểu diễn của Hà Lê – Phúc Bồ (Hạ trắng), Vũ Thảo My - Bảo Chấn (Một ngày mùa đông), MTV - Nguyễn Dân (Rock Sài Gòn), Ái Phương - Đỗ Hiếu (Cả một trời thương nhớ).

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận