Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Đội hình nhóm nhạc nữ sắp ra mắt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-04-24 09:04
Đội hình nhóm nhạc nữ mới của Cube Entertainment được đánh giá có khả năng và ngoại hình đồng đều, vượt trội các đàn chị đi trước là CLC và (G)I-DLE.


Ngày 22/4, đại diện Cube Entertainment đã xác nhận về màn ra mắt nhóm nữ mới mang tên LIGHTSUM, với 8 thành viên gồm Sang Ah, Cho Won, Na Young, Hina, Ju Hyeon, Yu Jeong, Hui Yeon và Jian. Đều là lứa thần tượng thế hệ 10X, song nhóm lại được đánh giá cao cả về tài năng lẫn ngoại hình. Họ được tuyển chọn kỹ lưỡng qua nhiều cuộc thử giọng hay trong chương trình sống còn nổi tiếng Hàn Quốc, điển hình là Produce.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 2
Yoon Sang Ah: Thành viên sinh năm 2002 cũng là chị cả của nhóm. Sang Ah có chiều cao 1,68 m cùng nhan sắc được nhận xét là sự kết hợp giữa mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới Nana và thành viên nhóm BlackPink Jennie. Nữ idol 19 tuổi đảm nhận vai trò rapper kiêm vũ công chính trong LIGHTSUM.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 3
Chưa từng được công bố là thực tập sinh thông qua dự án Cube Tree song kinh nghiệm vượt qua nhiều buổi thử giọng của các công ty lớn như Kakao M, MLD Entertainment và CJ ENM, đã phần nào cho thấy tiềm năng mạnh mẽ ở nữ idol trẻ tuổi. Sang Ah hiện đảm nhận vai trò rap chính kiêm nhảy dẫn của LIGHTSUM.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 4
Han Cho Won: Nữ idol sinh năm 2002 là một trong những thành viên nổi tiếng nhất LIGHTSUM khi từng đứng trong top thí sinh có thứ hạng cao nhất Produce 48. Nếu không xảy ra vụ việc thao túng phiếu bầu, Cho Won đã có suất ra mắt cùng IZ*ONE với vị trí thứ 6 thay vì hạng 13 như đã công bố vào đêm chung kết.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 5
Sau khi Produce 48 kết thúc, Cho Won trở lại Cube Entertainment và tiếp tục thời gian đào tạo làm thực tập sinh. Năm 2020, cô có cơ hội thử sức với diễn xuất, sau đó ra mắt trong một bộ phim điện ảnh mang tên Bad Guy. Tuy vậy, niềm đam mê và sở thích của Cho Won vẫn dành cho âm nhạc. Ngoài khả năng ca hát được công nhận, mỹ nhân 10X còn biết chơi nhạc cụ và sáng tác. Thực tập sinh 4 năm 8 tháng của Cube hiện đảm nhận vị trí hát chính trong nhóm.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 7
Kim Na Young: Thành viên sinh năm 2002 có ngoại hình nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn 1,54 m. Trái với vẻ ngoài, Na Young lại cho thấy năng lực vượt trội trong cả mảng hát và nhảy. Cô hiện giữ vai trò nhảy phụ kiêm giọng hát chính của LIGHTSUM.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 8
Na Young cũng từng là thí sinh của Produce 48. Thời điểm đó, cô tham gia với tư cách thực tập sinh của Banana Culture Entertainment. Sau khi kết thúc cuộc thi ở vị thứ 21, nữ idol 19 tuổi quyết định ký hợp đồng với Cube Entertainment. Theo thông tin từ công ty chủ quản, Na Young từng vượt qua nhiều cuộc thử giọng của các công ty giải trí như FNC Entertainment, Woollim Entertainment và Source Music. Ngoài ca hát, thực tập sinh 4 năm 5 tháng còn thích chơi thể thao và diễn xuất.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 9
Hina: Nữ idol sinh năm 2003 là thành viên người ngoại quốc duy nhất trong nhóm. Hina được so sánh có nhiều nét tương đồng cả về ngoại hình lẫn giọng hát với thành viên Nako của IZ*ONE. Là nữ thần tượng Nhật Bản đầu tiên của Cube Entertainment, Hina được dự đoán là nhân tố đặc biệt của nhóm.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 10
Tuy nhiên, không có nhiều thông tin liên quan đến nữ idol người Nhật được tiết lộ, ngoài việc cô từng tham dự MARU Dance Studio – trung tâm đào tạo kỹ năng vũ đạo nổi tiếng Nhật Bản trước khi ra mắt.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 11
Lee Ju Hyeon: Nữ thần tượng sinh năm 2004 đảm nhận vị trí hát phụ và nhảy chính trong LIGHTSUM. Cô bé 17 tuổi từng xuất hiện trong video âm nhạc Young của đàn anh chung công ty Pentagon và được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia 2 chương trình sống còn là The Unit và Dancing High.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 12
Dù không giành chiến thắng, Lee Ju Hyeon gây ấn tượng nhờ kỹ năng nhảy điêu luyện khi mới 15 tuổi. Với nền tảng học nhảy từ lớp 2 cùng quãng thời gian tập luyện suốt 7 năm, nữ idol nhà Cube hứa hẹn trở thành một trong những “cỗ máy nhảy” thế hệ mới của Kpop.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 13
Lee Yu Jeong: Thành viên sinh năm 2004 sẽ là giọng ca phụ trong LIGHTSUM. Cô đang theo học trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul, chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh. Trong nhiều năm, Yu Jeong đã được đào tạo dưới trướng các công ty như Stardom Entertainment, Fantagio Entertainment và CNC School.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 14
Cùng Cho Won và Na Young, nữ idol họ Lee từng tham gia Produce 48 và kết thúc với vị trí thứ 51 chung cuộc. Nhiều ý kiến cho rằng nữ thần tượng nhà Cube có nhiều nét tương đồng với Arin của Oh My Girl và Ji Heon của Fromis 9. Yu Jeong được hứa hẹn trở thành “cây hút fan” của nhóm.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 15
Oh Hui Yeon: Nữ idol 16 tuổi là giọng ca phụ trong LIGHTSUM. Trước khi gia nhập Cube Entertainment, Hui Yeon đã vượt qua các cuộc thử giọng của P-NATION, JYP Entertainment và Snowball Entertainment. Ngoài ra, cô cũng theo học ở 2 ngôi trường chuyên đào tạo thần tượng để trau dồi kỹ năng.

Doi hinh noi troi cua nhom nu 10X cua Cube anh 16
Kim Ji An: Thành viên sinh năm 2006 cũng là em út của LIGHTSUM. Cô đảm nhận vị trí rapper kiêm giọng ca phụ trong nhóm. Cùng Minji của Busters và Mire của TRI.BE, Jian hiện là một trong những thần tượng trẻ tuổi nhất Kpop. Tuy nhiên, hầu hết thông tin về Jian vẫn chưa được tiết lộ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận