Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Đoan Trường trải nghiệm cách ăn…bốc bằng tay tại hòn đảo huyền bí Sri Lanka

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-07-04 03:07

Sri Lanka, tiếng Việt xưa gọi là Tích Lan, là một đảo quốc với đa số dân theo Phật giáo ở Nam Á. Nước này thường được gọi là “hòn ngọc Ấn Độ Dương” với diện tích chỉ khoảng 1/5 lãnh thổ Việt Nam và có nhiều điểm tương đồng là hành trình mà “Hoàng tử đại dương” Đoan Trường chọn ghé thăm,khám phá và trải nghiệm văn hóa và du lịch tâm linh.
Đa số người bản xứ vẫn chọn cách ăn bốc bằng tay. Nhìn thì đơn giản nhưng thực hành thì rất khó. Nếu chỉ bỏ cơm hay thức ăn vào miệng thì ai cũng làm được nhưng cái khó là phải trộn chung vừa cơm vừa thức ăn vào và…tém gọn lại xong giữ trong lòng bàn tay, dùng ngón cái để lùa thức ăn vào miệng mà không làm rớt cơm ra ngoài. Lưu ý là không được “vò” cơm lại hay làm nát cơm và thức ăn.


Anh bạn người bản xứ đang “hướng dẫn” Đoan Trường cách ăn bốc

Anh đang “thực hành” thao tác tém gọn cơm lại trong lòng bàn tay

Đến Sri Lanka mà không tham quan các ngôi chùa cổ kính thì coi như chưa đi bởi quốc gia nhỏ bé này có đến 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận.

 75% dân số theo Nam Tông Phật Giáo nên các chư tăng sẽ đi khất thực từ sáng sớm tới khi mặt trời đứng bóng. Đây cũng là bữa ăn duy nhất trong ngày.

Giọng ca “Đơn côi” vui mừng khoe chiếc lá bồ đề linh thiêng 2.500 tuổi để xin lộc về nhà.

Những di tích lịch sử như cung điện, pháo đài, chùa vàng với những bức phù điêu chạm khắc trong các hang đá luôn thu hút khách mộ đạo phương xa.

Đi chân trần để dâng hoa sen trắng cúng Phật là 1 nét văn hóa tâm linh lâu đời.

Phút ngẫu hứng của anh chàng đam mê âm nhạc bằng việc thổi kèn dụ rắn ngóc đầu lên múa.

Trang phục truyền thống trong ngày cưới thật cầu kỳ và lộng lẫy của cô dâu và chú rể

 

Duy England

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận