Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Đoàn rước dâu gây bức xúc khi đi dàn hàng không cho xe khác vượt lên

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-13 07:11

Đoàn rước dâu gồm một ôtô và 30 xe máy ở Nghệ An đã thản nhiên đi dàn hàng ngang, không cho phép ai vượt lên kể cả có tín hiệu xin đường.

Đoàn rước dâu ngang nhiên dàn hàng ngang trên đường Xe ô tô phía sau không thể vượt qua đoàn rước dâu này dù đã xin tín hiệu.

Một diễn đàn về xe cộ mới đây chia sẻ clip quay đoàn rước dâu kèm dòng trạng thái bức xúc: "Mình thì vui nhưng đừng để người khác phải buồn. Đám cưới trên quốc lộ 1A đoạn Diễn Châu, Nghệ An. Sau phải nhờ xe cảnh sát dẹp đường mới lưu thông được".

Theo đó, nhóm gồm một ôtô và khoảng 30 người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, vừa đi, vừa dàn hàng ngang trên đường khiến những phương tiện khác không thể vượt lên.

Đoàn rước dâu này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ dân mạng bởi ý thức khi tham gia giao thông quá kém.

"Có là ngày vui đi chăng nữa cũng đừng làm như vậy", "Tôi cũng từng gặp một số bạn trẻ đánh võng, rồ ga trong đám cưới", "Thanh niên lúc nào cũng muốn chơi trội rồi để lại hậu quả đáng tiếc"...  là bình luận của mọi người sau khi xem đoạn video.

Doan ruoc dau gay buc xuc khi di dan hang khong cho xe khac vuot len hinh anh 1
Người lái xe ôtô bức xúc quay lại sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Anh Võ Chí - người quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội - cho hay sự việc diễn ra vào lúc 11h trưa 13/11, tại địa phận Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Anh đã không thể vượt lên đoàn rước dâu này, dù đã có tín hiệu xin phép.

"Xe tôi đi sau khoảng 10 phút thì mới qua được nhờ cảnh sát giao thông dẹp đường và nhắc nhở đoàn rước dâu. Tôi nghĩ họ không có ý thách thức mà chỉ do đám cưới vui nên như vậy", anh Chí nói.

Chủ nhân bài đăng cho hay anh từng gặp một số thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu trên đường nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp không cho người khác đi trước như vậy. Anh Chí chỉ mong ý thức tham gia giao thông được nâng cao để tránh làm phiền những người cùng lưu thông trên đường.

Trao đổi với Zing.vn, Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn (Phòng CSGT công an tỉnh Hà Nam) cho biết: "Dù là đi đám cưới, khi tham gia giao thông vẫn phải đội mũ bảo hiểm. Thông thường với hai người không đội mũ bảo hiểm sẽ có mức phạt là 300.000 đồng và xe không gương là 90.000 đồng".

Vị thiếu úy chia sẻ nếu có băng ghi hình thì cơ quan thẩm quyền sẽ có thể xử lý. Tuy nhiên, anh khuyến cáo mọi người không nên vì bất kỳ lý do gì mà vi phạm luật an toàn giao thông.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận