Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Đổ xô đi xếp hàng để được ngửi hoa xác chết 80 năm mới nở 1 lần

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-09 03:08

Sau 80 năm chờ đợi, bông hoa xác chết tại vườn thực vật ở New York cuối cùng cùng nở, loại hoa với mùi hương kì dị như thịt thối này đã thu hút hàng triệu lượt khách đến đây tham quan.

Trước đó nhiều tuần tại Vườn thực vật New York, Mỹ, người ta đã rấp rút bố trí trưng bày hoa Amorphophallus titanium (hoa xác chết) để chào đón khách du lịch đến tham quan. Được biết, loại hoa quý hiếm này nở lần gần đây nhất là vào năm 1939, tức là phải gần 80 năm sau đó, nó mới nở lần tiếp theo. Mặc dù sở hữu cái tên khá kì lạ, tuy nhiên điểm đặc biệt nhất hấp dẫn thị hiếu của nhiều người lại chính là mùi hương của nó. Hoa xác chết có mùi thôi thối rất đặc trưng, tựa như mùi thịt bị thối rửa.

Đổ xô đi xếp hàng để được ngửi hoa xác chết 80 năm mới nở 1 lần

Với chiều dài lên đến 2m, đây có thể là một trong những bông hoa to nhất trên thế giới. Khi chín, hoa bắt đầu tỏa hương nồng nặc như mùi tử thi bị thối rửa lâu ngày, đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng có tên gọi không mấy hay ho đó. Rất đông du khách kéo đến ngắm nhìn và chiêm ngưỡng Hoa xác chết bất chấp mùi hương khó chịu này, bởi vì những cánh hoa chỉ có thể nở ra trong vòng từ 24 đến 36 giờ.

Phần thân nhọn và nhô lên bên trong có chiều dài từ 3-4 mét. Khi hoa nở, cánh sẽ có màu đỏ sẫm và tỏa hương thịt thối kích thích giác quan nhiều loại côn trùng và thu hút chúng đến, đặc biệt là ruồi. Các nhà quản lí tại Vườn thực vật New York cũng cho biết thêm họ phải mất tận 10 năm chăm sóc để khiến chúng nở hoa.

Đổ xô đi xếp hàng để được ngửi hoa xác chết 80 năm mới nở 1 lần

Theo nhiều nghiên cứu, loài hoa kì lạ này có tên khoa học là Amorphophallus titanum (titan arum), vốn sinh trưởng tại các khu rừng nhiệt đới xích đạo tại Sumatra, Indonesia. Tuy nhiên, nó đã được nhân giống và mang về chăm sóc tại các Vườn bách thảo cũng như bởi các nhà sưu tập tư nhân. Thông thường, hoa titan arum chỉ nở khi đủ 10 tuổi. Kể từ lần đầu tiên chúng ra hoa, những lần tiếp theo sẽ mất rất nhiều năm. Thậm chí khi bông hoa thứ 2 nở rộ, nó chỉ tồn tại được trong vòng 24-48 tiếng.

Đổ xô đi xếp hàng để được ngửi hoa xác chết 80 năm mới nở 1 lần

Đổ xô đi xếp hàng để được ngửi hoa xác chết 80 năm mới nở 1 lần

Đây là loài thực vật có hoa dạng chùm không phân nhánh lớn nhất trên thế giới, số lượng hoa nở trong tự nhiên là rất ít và thậm chí còn hiếm hơn nữa khi chúng được chăm sóc trong môi trường nuôi trồng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, giống cây này được nhân giống khá nhiều nên mỗi năm có hơn 5 bông hoa nở trên khắp thế giới. Chiều cao của Hoa xác chết từng đạt mức kỉ lục là 3.1 m, được trưng bày tại Winnipesaukee Orchids, Gilford, New Hampshire, Hoa Kỳ và đã được ghi nhận vào Sách kỉ lục Guinness.

Một khách tham quan đang dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc "ngàn năm có một" . Đây không phải là dịp thường xuyên mà người ta có thể tận mắt chứng kiến bông hoa khổng lồ titan arum nở rộ. Chính vì vậy mà rât nhiều khách du lịch đã mang máy ảnh và điện thoại đến lưu lại hình ảnh đặc biệt này, bất chấp mùi khó chịu của chúng. Bởi vì, hoa titan arum chỉ nở trong vòng 24- 48 tiếng.
Một khách tham quan đang dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc "ngàn năm có một" . Đây không phải là dịp thường xuyên mà người ta có thể tận mắt chứng kiến bông hoa khổng lồ titan arum nở rộ. Chính vì vậy mà rât nhiều khách du lịch đã mang máy ảnh và điện thoại đến lưu lại hình ảnh đặc biệt này, bất chấp mùi khó chịu của chúng. Bởi vì, hoa titan arum chỉ nở trong vòng 24- 48 tiếng.

Hai cậu bé trong bức ảnh đã tiến gần đến hồ nước để có thể ngắm nhìn và khám phá kĩ gôc rễ của những bông Hoa xác chết. Bởi vì chúng đặc biệt được nuôi trồng dưới nước nên nhiều bé tò mò đến mặt hồ tìm hiểu. Thoạt nhìn, bạn sẽ cảm giác những cụm hoa này trông giống như cánh rừng nhiệt đới thu nhỏ.
Hai cậu bé trong bức ảnh đã tiến gần đến hồ nước để có thể ngắm nhìn và khám phá kĩ gôc rễ của những bông Hoa xác chết. Bởi vì chúng đặc biệt được nuôi trồng dưới nước nên nhiều bé tò mò đến mặt hồ tìm hiểu. Thoạt nhìn, bạn sẽ cảm giác những cụm hoa này trông giống như cánh rừng nhiệt đới thu nhỏ.

Di nhiên, đây là dịp vô cùng lí tưởng để các nhóc tì thực hiện selfie để check in. Các cậu bạn này cũng không quên tạo dáng độc cho phù hợp với sự đặc biệt của Hoa xác chết.
Di nhiên, đây là dịp vô cùng lí tưởng để các nhóc tì thực hiện selfie để check in. Các cậu bạn này cũng không quên tạo dáng độc cho phù hợp với sự đặc biệt của Hoa xác chết.

 
Rất nhiều du khách rủ nhau đến đây thưởng hoa, mọi độ tuổi, mọi tầng lớp. Vì dù là sinh sống ngay tại khu vực Vườn quốc gia, nhưng hiếm khi họ được chứng kiến những sự kiện hay ho như thế. 
Rất nhiều du khách rủ nhau đến đây thưởng hoa, mọi độ tuổi, mọi tầng lớp. Vì dù là sinh sống ngay tại khu vực Vườn quốc gia, nhưng hiếm khi họ được chứng kiến những sự kiện hay ho như thế.

Nhóm nhân viên chăm sóc cây trồng đang tiến hành đo đạc và tính toán vòng đời của nó. Họ đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để nuôi trồng cây Hoa xác chết này, chính vì vậy mà khi nó nở hoa, họ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Điều đó cũng như 1 lời trả ơn cho những cố gắng mà họ đã bỏ ra.
Nhóm nhân viên chăm sóc cây trồng đang tiến hành đo đạc và tính toán vòng đời của nó. Họ đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để nuôi trồng cây Hoa xác chết này, chính vì vậy mà khi nó nở hoa, họ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Điều đó cũng như 1 lời trả ơn cho những cố gắng mà họ đã bỏ ra.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận