Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Điều trực thăng, xe bọc thép ứng phó với bão số 9

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-28 12:10
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã điều xe bọc thép sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ. Trung đoàn Trực thăng 915 cũng điều trực thăng Mi-8 sẵn sàng ứng cứu các khu vực xung yếu.

Chiều 27/10, thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại tỉnh Phú Yên.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh quân khu 5, cho biết để ứng phó với bão số 9, đơn vị đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại tỉnh Phú Yên.

"Bộ chỉ huy đã chuẩn bị sẵn sàng về người và phương tiện để ứng phó với tình huống xấu nhất. Xe bọc thép cũng đã chuẩn bị để kịp ứng phó những nơi bị thiệt hại nếu bão số 9 đổ bộ", đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh Phú Yên nói.

Theo đại tá Khoa, từ chiều 26/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các địa phương tuyên truyền người dân gia cố lồng bè, di dời đến nơi an toàn trước 16h ngày 27/10.

Còn đại tá Lại Công Hoan, Phó hiệu trưởng Trường Sỹ quan Không Quân (đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết Trung đoàn Trực thăng 915 đóng tại TP Tuy Hòa đã khảo sát và chọn được 16 điểm cất, hạ cánh.

"Các máy bay trực thăng Mi-8 đã sẵn sàng để thực hiện việc phục vụ công tác kiểm tra, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau bão số 9", đại tá Hoan cho biết.

Bao so 9 do bo anh 1
Người dân TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên gia cố nhà cửa chống bão số 9. Ảnh: An Bình.

Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Phú Yên chủ động, tích cực, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.

“Người dân vùng nguy cơ như TP Tuy Hòa, Phú Yên còn tâm lý chủ quan trước bão số 9. Cần tăng cường vận động người dân di dời, tuyệt đối không được để người dân ở lại. Tránh tình trạng vận động xong, khi chính quyền rời đi dân quay lại tàu, lồng bè là rất nguy hiểm", thượng tướng Phương nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng địa phương đã ra lệnh cấm biển từ 9h ngày 27/10. Ngày 28/10, học sinh trong toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó với bão số 9.

Một số biện pháp để đối phó bão số 9:

1. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống để cập nhật đường đi, sức gió, và các chỉ dẫn/ thông báo của chính quyền địa phương. Các kênh có thể kể đến là từ Zing, tài khoản Zalo chính thức của Tổng cục phòng chống thiên tai, Zalo của các tỉnh/ thành ảnh hưởng trực tiếp của bão, OA Thời tiết trên Zalo.

2. Tham gia vào các group cộng đồng trên Zalo để cùng hỗ trợ nhau vượt qua cơn bão số 9: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ,Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

3. Nếu người dân cần sự giúp đỡ khẩn cấp trong bão số 9, hãy sử dụng chức năng SOS của Zalo để tạo nhanh thông báo "Tôi cần được giúp đỡ" kèm theo chia sẻ vị trí. Những gì cần làm là vào Nhật ký Zalo, nhấn vào chức năng SOS, sau đó điền thông tin theo mẫu cho sẵn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận