Tin mới
3
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Celine Dion khoe nhan sắc

Celine Dion tự tin ở tuổi 55, nói không chắc đủ sức khỏe để trở lại sân khấu nhưng vẫn nỗ lực vì tình yêu âm nhạc

Diễn xuất thảm họa của sao trẻ Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-06 12:10
Trần Hựu Duy bị khán giả quay lưng vì diễn xuất yếu kém. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc lười trau dồi kỹ năng của nghệ sĩ trẻ.

Ngày 5/10, Ifeng đưa tin mạng xã hội Weibo hiện bàn tán xôn xao trước phần diễn xuất "thảm họa" của diễn viên trẻ Trần Hựu Duy trong show truyền hình ăn khách Diễn viên mời vào chỗ.

Dien vien Hoa ngu anh 1
Trần Hựu Duy nhận về vô số chỉ trích vì năng lực diễn xuất kém.

Dàn giám khảo thực lực gồm đạo diễn Trần Khải Ca, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, nữ diễn viên Triệu Vy và nhà văn Quách Kính Minh đều lắc đầu ngán ngẩm trước màn biểu diễn "không thể nào tệ hơn" của nam thần tượng.

Sau chương trình, nhiều trang báo hàng đầu Trung Quốc thậm chí còn đặt câu hỏi lớn hơn về năng lực diễn xuất của dàn nghệ sĩ trẻ hiện nay trong showbiz.

Trước khi tham gia Diễn viên mời vào chỗTrần Hựu Duy là gương mặt đắt phim trên thị trường và từng tham gia nhiều dự án.

"Làm thế nào một người có diễn xuất kém cỏi như Trần Hựu Duy lại có thể nhận về liên tiếp các kịch bản trong 3 năm qua. Là dựa vào gương mặt, hay dựa vào thực lực, hay là nhà sản xuất bị mù?", Sina bình luận mỉa mai.

"Diễn giả như đang nhai kẹo cao su"

Tại show truyền hình Diễn viên mời vào chỗ, Trần Hựu Duy và Vương Sở Nhiên đã diễn lại cảnh phim từng gây xúc động trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Sao trẻ hóa thân thành Dạ Hoa, còn Bạch Thiển do Vương Sở Nhiên thể hiện.

Ở cảnh phim gốc, Dạ Hoa dù đau thấu tâm can, vẫn buộc phải dùng phép thuật móc mắt Bạch Thiển. Nếu không làm Bạch Thiển sẽ bị Thiên Quân trừng phạt nặng nề. Trường đoạn bi thương này từng một thời gây sốt trên khắp các diễn đàn. Về mặt diễn xuất, Triệu Hựu Đình - Dương Mịch nhận được vô số lời khen.

Thế nhưng, thay vì tái hiện thành công cảnh phim của hai tiền bối, Trần Hựu Duy lại biến phân đoạn này trở thành "thảm họa" trên sóng truyền hình vì diễn xuất kém cỏi. Dàn giám khảo của chương trình thậm chí còn phải dùng những ngôn từ khó nghe để cảnh tỉnh nam diễn viên và nhiều nghệ sĩ khác.

"Cảnh khóc của bạn thật sự rất đáng xấu hổ, giả như đang nhai kẹo cao su. Cả đời không thể chỉ dựa vào gương mặt để kiếm cơm, phải dựa vào thực lực. Còn nếu nói về việc dựa vào sự đẹp trai, bạn có đẹp trai bằng Lương Triều Vỹ không? Giờ bạn trở về nhóm nhạc nam cũng không được, tuổi bạn lớn rồi chẳng có người hâm mộ nào xem bạn. Đây là hiện thực'', Nhĩ Đông Thăng thẳng thắn phê bình.

Không chỉ vậy, ông còn khuyên Trần Hựu Duy nên sớm tìm một giáo viên học diễn xuất một cách bài bản trước khi bị đào thải khỏi ngành.

"Hãy mạnh dạn thừa nhận là bản thân không có thiên phú về diễn xuất. Diễn viên nam giống như bạn tại Trung Quốc có biết bao nhiêu người. Năng lực yếu kém cần phải khắc phục ngay, nếu không đó sẽ là vấn đề lớn đối với cuộc đời bạn", nhà sản xuất Hong Kong nói thêm.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự đồng tình với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, đồng thời yêu cầu Trần Hựu Duy ngừng đóng phim vì diễn xuất quá khó coi.

Dien vien Hoa ngu anh 4
Trần Hựu Duy có kinh nghiệm đóng phim 3 năm, nhưng trình độ vẫn "giậm chân tại chỗ".

Sinh năm 1998, Trần Hựu Duy bước chân vào giới giải trí từ năm 2017 sau khi góp mặt trong chương trình Siêu thứ nguyên thần tượng. Năm 2019, anh tham gia show Thanh xuân có bạn 2 và trở thành thành viên của nhóm UNINE.

Nam nghệ sĩ từng diễn xuất trong các tác phẩm như Pháo khôi công lược, Tinh tinh lãng mạn, Manh thê thực thần, Diên Hi công lược, Song thế sủng phi 2... Trong đó, vai diễn Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong Diên Hi công lược đưa tên tuổi của Trần Hựu Duy đến gần hơn với khán giả, giúp anh nhận về nhiều kịch bản mới.

Diễn dở khó có đất sống

Sau 2 năm vắng bóng, Diễn viên mời vào chỗ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ. Chương trình tập trung vào chuyên môn diễn xuất nhận được sự yêu mến khi "bóc mẽ" trình độ, giúp khán giả có góc nhìn rõ ràng về ranh giới giữa diễn tốt và "thảm hoạ" của loạt diễn viên.

Năm nay, các diễn viên tham gia Diễn viên mời vào chỗ được chia làm 3 cấp độ S, A và B trước khi bước vào phần dự thi cũng như đánh giá của dàn giám khảo có chuyên môn.

Dien vien Hoa ngu anh 5
Sao trẻ diễn xuất kém trở thành nỗi lo của giới giải trí Hoa ngữ.

Tiêu chí phân loại dựa vào sức ảnh hưởng, giá trị thương mại và năng lực của nghệ sĩ trên thị trường do người hâm mộ và nhà sản xuất đánh giá.

Đáng bàn, trong phần phân loại, Trần Hựu Duy nằm ở nhóm S, xếp vị trí thứ 7 trên tổng số 40 nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong khi đó, những diễn viên giàu kinh nghiệm và có thực lực như Mã Tô, Ôn Tranh Vanh hay Nghê Hồng Khiết đều bị đẩy vào nhóm B - nhóm dành cho diễn viên có điểm đánh giá thấp.

Bảng xếp hạng nghệ sĩ trong Diễn viên mời vào chỗ phần nào cho thấy thị hiếu chọn diễn viên của khán giả và giới làm phim.

“Với người hâm mộ là trẻ, đẹp, còn với nhà sản xuất thì tiêu chí duy nhất là đông fan, năng lực có hay không cũng chẳng sao. Nói trắng ra nếu thiếu vắng các ngôi sao ăn khách, khả năng dự án đó sẽ rơi vào tình trạng ế khách và thảm bại là rất cao. Họ chấp nhận chịu chỉ trích để thu về lợi nhuận", Sina nêu lên thực trạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương... đều được nhận xét là có vẻ đẹp xuất chúng và nổi tiếng đông fan. Bản thân họ cũng được trả thù lao cao ngất trời, nhưng kỹ năng diễn xuất luôn bị phàn nàn là kém cỏi.

Theo Ifeng, màn trình diễn tệ hại của Trần Hựu Duy chính là cú tát đau điếng vào giới làm phim. Việc nhiều đạo diễn chỉ chăm chăm đến lợi nhuận, sử dụng một lượng lớn thế hệ diễn viên hút dư luận đóng chính trong nhiều tác phẩm, đã sản sinh ra lớp nghệ sĩ "đứng sai chỗ, ảo mộng năng lực bản thân", tờ báo Trung Quốc nhận định.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho biết: "Nếu ngay từ ban đầu đã đánh giá sai, thì cần phải nhìn nhận và đánh giá lại năng lực của từng diễn viên trên thị trường. Sự dễ dãi của nhà sản xuất về lâu dài sẽ kéo tuột cả nền phim ảnh Trung Quốc. Thử nghĩ xem màn ảnh Hoa ngữ sẽ còn lại gì nếu vắng bóng những ngôi sao như Tôn Lệ hay Châu Tấn. Đến lúc đấy dùng hai chữ thảm họa cũng chưa đủ hình dung".

Tuy nhiên, theo Sina, trong khoảng một năm trở lại đây, mô hình lợi dụng tên tuổi của các ngôi sao để câu kéo người xem đã dần giảm nhiệt và bị công chúng chán ghét. Bằng chứng là không ít dự án "rác" bị khán giả tẩy chay, nghệ sĩ diễn kém bị quay lưng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Mạnh Mỹ Kỳ.

Tín hiệu đáng mừng nhất là nhiều ngôi sao bị gọi là "thảm họa diễn xuất" sau những lời góp ý đang dần thay đổi theo hướng tích cực, trau dồi năng lực để hoàn thiện bản thân.

Dien vien Hoa ngu anh 6
Angelababy thời gian gần đây được nhận xét có sự tiến bộ về diễn xuất.

"Đến cả người diễn tệ như Angelababy còn phải thừa nhận trau dồi diễn xuất là điều cốt lõi của diễn viên, chứ không thể dựa vào nhan sắc hay sức ảnh hưởng, thì cũng đủ thấy kết cục bi thảm của việc yếu kém năng lực chuyên môn. Là diễn viên nhưng không có kỹ năng tốt về lâu dài khó có thể tồn tại trong ngành", Ifeng nhận định.

Người đẹp Cô phương bất tự thưởng giảm 90% cát-xê, nhưng không đồng nghiệp nào chịu đóng cặp với cô. Tin tức này từng khiến Angelababy lao đao một thời gian, trước khi nhận về phản hồi tích cực, thậm chí được Chương Tử Di khen ngợi diễn xuất với vai Chung Mỹ Hảo trong Tòa nhà chọc trời.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...