Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Điểm danh những sinh vật huyền thoại có thật trong thực tế

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-26 09:05

Một vài sinh vật trong huyền thoại rất đáng sợ, tuy vậy vài người trong số chúng ta vẫn mong muốn được thấy chúng tồn tại trong đời thực.

Thực tế, có rất nhiều sinh vật huyền thoại mà câu chuyện về chúng có phần nào đó là thật, và một vài trong số chúng thậm chí thời gian gần đây còn được phát hiện thực sự có tồn tại.

1. Thủy quái Kraken

Kraken là một trong những sinh vật huyền thoại bí ẩn và đáng sợ nhất. Nó là một quái vật biển có kích thước khổng lồ, tồn tại trong các câu chuyện của thần thoại Na Uy và Ireland. Con quái vật với kích thước vĩ đại này trông giống như một con mực khổng lồ nhưng to hơn rất nhiều và giống "quái vật” hơn.


Kraken là phiên bản huyền thoại của mực ống khổng lồ có thật

Nhiều thế kỷ trước, khi ranh giới giữa quái thú huyền thoại và thực tế động vật học còn không rõ nét, Kraken chỉ là một trong số vài loài động vật khổng lồ (rồng, quái vật biển…) mà sự tồn tại của chúng gây tranh cãi.

Đến cuối những năm 1800, các nhà khoa học có đủ bằng chứng đáng tin cậy về sự tồn tại của loài động vật biển khổng lồ này. Con "quái vật" này thực tế một loài mực ống khổng lồ có tên khoa học là Architeuthis. Có chiều dài hơn 13 mét, con vật được mô tả giống như con thủy quái Kraken với cái miệng đầy răng nhọn và các xúc tu dài ngoằng, có khả năng làm hỏng cả một con tàu lớn.

2. Người Hobbit

Bạn có tin vào những người bé nhỏ mang sứ mệnh Chúa tể của chiếc nhẫn? Bạn có tin những câu chuyện huyền thoại về người Hobbit? Họ không chỉ sống ở trong những câu chuyện hoang đường, họ có thật - những người nhỏ bé, cao chỉ bằng đứa trẻ lên ba.

Các nhà nghiên cứu Australia và Indonesia đã phát hiện những bộ xương kỳ lạ của giống người nhỏ bé có chiều cao khoảng 1 mét và có bàn chân phẳng, ngón chân dài… trong một hang động ở Flores, một hòn đảo nằm phía đông Bali và trên vùng biển giữa châu Á và Australia. Họ khẳng định rằng những bộ xương này thuộc về một giống người chưa hề được khoa học biết tới.

Họ gọi những di thể tìm thấy là người Homo floresiensis (biệt danh là người “Hobbit”- giống với tộc người lùn nổi tiếng trong tác phẩm nổi tiếng Chúa tể những chiếc nhẫn). Dựa trên những hóa thạch được tìm thấy, họ ước tính giống người này sống ít nhất là 12.000 năm trước đây. Họ sống như một cộng đồng độc lập, trên một hòn đảo nằm tách biệt ở Indonesia.

3. Những con rồng

Không có gì gì nghi ngờ khi nói rồng là sinh vật huyền thoại nổi tiếng nhất từng được mô tả trong bất kỳ câu chuyện nào. Không nhiều người biết, tuy nhiên, tổ tiên của loài rồng Komodo ngày nay chính loài thằn lằn khổng lồ Megalania.

Megalania thực sự trông rất giống với những con rồng mà chúng ta từng biết trong truyền thuyết, chúng to hơn rồng Komodo rất nhiều. Chúng thường lang thang ở những vùng xa xôi hẻo lánh của Australia, "khủng bố" các loài động vật bản địa. Thức ăn của nó bao gồm các loài thú có túi, như con chuột túi khổng lồ và gấu túi. Một lượng lớn độc tố sẽ được tiết ra từ miệng của Megalania này khi chúng cắn con mồi. Điều này trở thành một trợ thủ đắc lực cho chúng khi săn những con mồi lớn.

Kích thước chính xác của sinh vật này vẫn là đề tài mà các nhà khoa học đem ra tranh luận. Nhiều nghiên cứu gần đây nhất cho thấy, chiều dài của Megalania là khoảng 8m, nặng khoảng 600 - 620kg. Kích thước này đã khiến nó trở thành loài thằn lằn trên cạn lớn nhất Trái đất từng được biết đến đã tồn tại.

4. Chó sói tàn bạo

Chó sói tàn bạo là sinh vật huyền thoại còn gắn liền với nhiều câu chuyện hiện đại.

Với chiều dài khoảng 1.5 m, cân nặng lên đến 100 kg, sói hung tàn bạo sinh sống trên khắp Châu Mỹ. Theo phỏng đoán, loài sói này thậm chí có thể đã từng đối địch với loài hổ răng kiếm nổi tiếng. Mảnh di tích đầu tiên của chúng đã được phát hiện ở Evansville, Ind., vào năm 1854.

Sói tàn bạo không hẳn là một loài động vật khổng lồ khi so sánh với một số loài động vật khác cùng thời kỳ, nhưng nó cường tráng hơn loài sói xám hiện đại. Có lẽ nó đã bị tuyệt chủng vào khoảng 10.000 năm trước cùng với nhiều loài động vật to lớn khác khi nguồn thức ăn của chúng bắt đầu cạn kiệt.

5. Imoogi

Các huyền thoại ban đầu về Imoogi là một con rắn khổng lồ tương đương một con rồng con. Imoogi có nguồn gốc ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một số ít người nghi ngờ nó có một loại sinh vật như vậy thực sự tồn tại ở Nam Mỹ - đó là rắn khổng lồ Titanoboa.

Titanoboa là một con rắn dài khoảng 15 mét, nặng hơn 1 tấn. Nó từng sống rất đông đúc và là bá chủ của những cánh rừng nhiệt đới cách đây 60 triệu năm, thuộc thời kỳ đầu kỷ nguyên thứ ba. Nó được biết đến là sát thủ của nhiều loài động vật.

Với trọng lượng như thế, con mồi của nó không chỉ đơn giản là hươu, nai, hoẵng, mà là trâu, bò, thậm chí là voi, tê giác, cá sấu. Không ít loài khủng long có kích cỡ nhỏ là thức ăn cho loài bò sát có khả năng nuốt chửng con mồi nặng gấp vài lần cơ thể mình.

Theo các nhà khoa học, Titanoboa là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử trái đất được phát hiện. Tất cả những con trăn, rắn còn tồn tại đến ngày nay đều có kích cỡ quá khiêm tốn so với con Titanoboa này.

6. Người khổng lồ

Người khổng lồ là những sinh vật huyền thoại được mô tả qua các thời đại là rất lớn, rất hung dữ. Năm 1964, một nhà nghiên cứu nổi tiếng người Áo – Klaus Dona tuyên bố đã kiểm tra bộ xương được tìm thấy ở Ecuador và khẳng định nó là của một sinh vật giống như người, cao 7,6 mét. Sau đó, những bộ xương tương tự cũng được tìm thấy ở Úc, Đông Âu và Nicaragua.

7. Những mãnh chiến Berserker

Trong huyền thoại, Berserker được xem là những chiến binh dũng cảm có sức mạnh siêu nhiên và chiến đấu rất điên cuồng. Người ta nghĩ rằng họ chỉ tồn tại trong những câu chuyện, nhưng mới đây, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng họ có thực và sứ mạnh vô hạn có được là do dùng chất kích thích trước khi chiến đấu. Điều  này làm cho họ mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và giảm đau do vết thương gây ra.

Theo Yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận