Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Derrick Ngo - chàng trai gốc Việt vô gia cư được tuyển thẳng vào Harvard

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-04 09:06

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, chàng trai Derrick Ngo đã mạnh mẽ vượt qua mọi giông bão để trở thành sinh viên của trường đại học danh giá ở Mỹ là Harvard.

Derrick Ngo, một học sinh gốc Việt ở Houston, bang Texas (Mỹ), vừa được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng Harvard. Bên cạnh đó, anh chàng này còn nhận được thư mời nhập học từ 3 trường đại học danh giá của Mỹ đó chính là Đại học Texas ở Austin, Đại học Princeton ở New Jersey, Đại học Columbia ở New York. 

Chia sẻ câu chuyện cuộc đời đầy khó khăn của mình với giới truyền thông, Derrick đã chọn nhập học vào trường Đại học Harvard, anh chàng này còn đang phân vân không biết nên chọn ngành triết học hay kinh tế. 

 
Derrick Ngo là người Mỹ gốc Việt vinh hạnh khi được 4 trường đại học nổi tiếng nhất nhì thế giới mời nhập học
Derrick Ngo là người Mỹ gốc Việt vinh hạnh khi được 4 trường đại học nổi tiếng nhất nhì thế giới mời nhập học

Qua chia sẻ của Derrick, ai cũng phải ngỡ ngàng vì hoàn cảnh sống của anh chàng này chẳng hề vui vẻ và khấm khá chút nào trên đất nước Mỹ. Vốn dĩ Derrick là một người Việt vô gia cư ở Houston, gia đình không hạnh phúc. Ba của Derrick qua đời từ lúc anh chàng chỉ mới 2 tuổi, mẹ ruột thì bị nghiện cờ bạc và đã từng phải đi tù vài lần. thu nhập của mẹ không ổn định, đôi lúc còn thiếu ăn, thiếu mặc.

Bắt đầu từ năm 15 tuổi, Derrick đã dọn ra sống một mình và nhận được số tiền trợ cấp khá ít ỏi từ mẹ, cũng chỉ đủ để trang trải các chi phí cơ bản. Đến năm 17 tuổi, anh chàng chấp nhận hoàn cảnh sống vô gia cư.

Với những điều kiện sống thiếu thốn như vậy, Derrick đã quyết định bằng mọi cách phải học thật giỏi, anh chàng này từ một học sinh đang ở điểm C đã lên điểm A và sau đó đã tốt nghiệp thủ khoa ở Trường trung học Energy Institute. "Mẹ tôi mê đánh bài. Anh em tôi thường phải theo bà đến sòng bài và chúng tôi phải ngồi trong bãi đậu xe đợi mẹ đánh bài trở về", là lời kể đầy nỗi niềm của Derrick.

Trở ngại lớn nhất trên con đường trưởng thành của bản thân mình đó chính là thiếu đi sự hướng dẫn, định hướng của bố mẹ. Anh chàng này từng phải chuyển trường đến 12 lần, trong suốt những năm đi học của mình.

 
Dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng Derrick đã khiến nhiều người phải khâm phục vì sự hiếu học và nỗ lực của bản thân
Dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng Derrick đã khiến nhiều người phải khâm phục vì sự hiếu học và nỗ lực của bản thân

Derrick chia sẻ: "Nếu tôi không biết cách sử dụng trường lớp, giáo dục và những nguồn thông tin trước mắt thì sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cảnh này. Tôi nghĩ lúc nào mình cũng phải có mục tiêu. Cho dù mục tiêu này còn xa, nhưng một ngày nào đó sẽ thành hiện thực".

Vào mùa thu của năm 2018, Derrick đã nộp đơn vào trường Đại học có tỉ lệ chọi cao bậc nhất thế giới. Và ngày 13/12/2018, Derrick nhận được email trúng tuyển. Mùa thu năm nay, anh chàng này sẽ chính thức nhập học ở Harvard. 

Mong rằng với nghị lực sẵn có cùng với ý chí quyết tâm của mình, trong tương lai Derrick Ngo sẽ thành công hơn nữa.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận