Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Đêm nhạc chết người và nỗi sợ hãi sự kiện đông người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-11-16 02:11
Vụ việc hơn 300 người thương vong tại đêm nhạc Astroworld làm dấy lên nỗi sợ hãi, sự lo lắng của khán giả về độ an toàn ở các sự kiện đông người.

Ngày 3/12/1979, đám đông tụ tập ngoài Riverfront Coliseum ở Cincinnati, bang Ohio, Mỹ để chờ xem buổi hòa nhạc của nhóm Who. Buổi biểu diễn bán vé nhưng không xếp trước chỗ ngồi khiến đêm nhạc hỗn loạn. Trong cuộc chiến giành chỗ ngồi, có 11 người thiệt mạng.

Chính quyền Cincinnati sau đó cấm mô hình trên để nhắc nhở về sự nguy hiểm vốn có của đám đông hỗn loạn. Năm 2004, lệnh cấm được dỡ bỏ, việc này dần trở lại phổ biến.

Trong những năm qua, loạt thảm kịch tại sự kiện đông người như 9 người chết ở Đan Mạch năm 2000, vụ giẫm đạp khiến 21 người chết ở Chicago năm 2003 nhắc nhở về sự nguy hiểm của các sân khấu âm nhạc.

Tại lễ hội Astroworld của Travis Scott ở Houston ngày 5/11, một vụ hỗn loạn xảy ra khiến 9 người chết, hơn 300 người bị thương tiếp tục đặt câu hỏi về việc nên hay không tổ chức các sự kiện có quá đông người.

nguy hiem tu dem nhac Astroworld anh 1
Người thân cầu nguyện cho nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch chết người ở Houston. Ảnh: New York Times.

Khó ngăn chặn thảm kịch ở sự kiện đông người

Hiện tại, câu hỏi được công chúng quan tâm nhiều nhất là lễ hội Astroworld có tuân thủ kế hoạch an ninh không? Tại sao mất gần 40 phút để đóng cửa sự kiện? Cảnh sát Houston đang tiến hành cuộc điều tra hình sự để tìm hiểu nguyên nhân. Ngoài ra, hàng chục người đệ đơn kiện Scott và đơn vị Live Nation vì để xảy ra thảm kịch.

Paul Wertheimer - chuyên gia an ninh về các buổi hòa nhạc - cho rằng điều này với ông không có gì lạ. Ông bắt đầu sự nghiệp điều tra tại thảm họa Who, từ đó chứng kiến hàng nghìn sự cố tại các sự kiện đông người. “Tôi sống trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại này, những gì đã xảy ra ở Houston suốt 40 năm qua”, Wertheimer nói.

Trong lúc hàng loạt chuyến lưu diễn quy mô lớn trở lại sau đại dịch, thảm họa Astroworld làm dấy lên cuộc tranh luận về sự an toàn của các lễ hội.

Với những chuyên gia như ông Wertheimer, lễ hội Astroworld là dấu hiệu cho thấy ban tổ chức ưu tiên lợi nhuận hơn an toàn. Ngành công nghiệp hòa nhạc nên xem trọng vấn đề.

Năm 2019, Live Nation, công ty tổ chức hòa nhạc lớn nhất thế giới, chủ trì khoảng 40.000 buổi biểu diễn với quy mô khác nhau. Trường hợp tử vong và thương tích lớn rất hiếm. Khi xảy ra, các thảm kịch thường liên quan đến khán giả sử dụng ma túy quá liều.

Giờ đây, tác động của thảm kịch tại Houston thúc đẩy những người đứng đầu tăng chi phí, biện pháp an ninh để tránh lặp lại bi kịch Astroworld.

Theo New York Times, cho đến khi cuộc điều tra hình sự hoàn tất và tòa án giải quyết xong các vụ kiện dân sự, vẫn chưa rõ người đứng đầu các buổi hòa nhạc nên làm gì để ngăn chặn thảm kịch tái diễn.

Một lễ hội liên quan đến nhiều thứ như an ninh, bảo hiểm, quy định của chính quyền, hợp đồng giữa người tổ chức, nghệ sĩ, địa điểm, công ty bảo vệ…

nguy hiem tu dem nhac Astroworld anh 2
Cảnh sát đưa người bị thương khỏi vụ giẫm đạp tại đêm nhạc khiến 11 người chết năm 1979. Ảnh: Getty.

Trong một tuyên bố, đại diện Live Nation nói: "Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chính quyền địa phương trong cuộc điều tra và giúp đỡ nạn nhân, gia đình. Họ xứng đáng nhận được câu trả lời về nguyên nhân vụ việc”.

Đối với Live Nation và các nhà tổ chức khác, lễ hội, sự kiện âm nhạc là nơi hái ra tiền. Một ngày trước thảm họa Astroworld, Michael Rapino - giám đốc tài chính của Live Nation - tuyên bố doanh thu tài chính của công ty đang khả quan.

“Sự kiện âm nhạc là hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao nhất của chúng tôi”, ông nói trong hội nghị công bố kết quả tài chính quý III của Live Nation.

Theo Randy Phillips, cựu giám đốc điều hành công ty tổ chức lễ hội âm nhạc lớn tại Mỹ, các rào chắn thường được dựng kiên cố, chia khán giả thành từng cụm 5.000 người để giảm nguy cơ quá tải, ngăn chặn toàn bộ khán giả hòa làm một và gây nguy hiểm. Ông không rõ liệu lễ hội Astroworld có áp dụng biện pháp an toàn này hay không.

Trong chương trình Today, Samuel Peña - cảnh sát trưởng đội cứu hỏa Houston - cho biết các chướng ngại vật ngăn chặn đám đông được bố trí đầy đủ. Tuy nhiên, sự quá khích của khán giả khiến các vật cản không thể chịu được áp lực.

“Khi đám đông bắt đầu xô đẩy và tiến về phía trước, những người ở trung tâm bắt đầu đè lên nhau và bị thương”, Samuel Peña nói.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Lễ hội Astroworld cũng nói rõ tầm ảnh hưởng của các ngôi sao trong việc ổn định đám đông. Travis Scott hai lần khuyến khích người hâm mộ lao lên sân khấu. Nam rapper bị bắt vì tội kích động đám đông nhưng nhận tội nhẹ vì thiệt hại không quá nghiêm trọng.

Carl Freed, người quảng bá cho Hot 97 Summer Jam - lễ hội hip hop hàng năm tại sân vận động MetLife ở New Jersey - gọi vụ việc ở Houston là thảm kịch kinh hoàng. “Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho khán giả. Điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng”, Freed nói.

Theo New York Times, lịch sử của những thảm kịch chết người do tình trạng quá tải bắt nguồn từ thời kỳ đầu của dòng nhạc rock 'n' roll.

Năm 1952, buổi hòa nhạc Moondog Coronation Ball do Alan Freed tổ chức ở Cleveland bị cảnh sát "sờ gáy". Lực lượng chức năng phát hiện có 25.000 người đến sự kiện trong khi sân khấu chỉ chứa được tối đa 10.000 người.

nguy hiem tu dem nhac Astroworld anh 3
21 người chết trong vụ chen chúc ở đường hầm tại Đức. Ảnh: Getty.

Một số thảm kịch sau đó đã xảy ra do không tuân thủ an toàn.

Năm 1991, ba thiếu niên bị giẫm đạp, dẫn đến thiệt mạng tại buổi hòa nhạc AC / DC ở Salt Lake City. Cùng năm, chín người chết trong một vụ giẫm đạp bên ngoài trận bóng rổ ở City College, New York.

Năm 2010, có 21 người chết trong đám đông di chuyển qua đường hầm hẹp đến Love Parade - lễ hội ở Duisburg, Đức. Theo New York Times, đây là một trong những thảm kịch chết người kinh hoàng nhất diễn ra tại các sự kiện đông người.

Brian D. Caplan, luật sư không liên quan đến vụ kiện Astroworld, nói rằng tòa án có thể mất thời gian để xác định bên nào chịu trách nhiệm pháp lý.

“Những điều này không thường xuyên diễn ra nhưng các nhà sản xuất luôn đối mặt nguy cơ thảm kịch xảy ra. Họ cố gắng đảm bảo an toàn cho mọi người bởi trách nhiệm của họ với các tai nạn tại lễ hội rất cao”, Caplan nói.

Khi xem đoạn video tại Astroworld, chuyên gia an ninh Wertheimer cho rằng thảm kịch có thể được ngăn chặn bằng cách giảm mật độ đám đông. Tuy nhiên, với lợi nhuận khổng lồ từ các đêm diễn, điều đó rất khó xảy ra.

“Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn sau vụ việc ở lễ hội Astroworld, trừ khi các quan chức lên tiếng và bảo vệ người dân”, Wertheimer nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...