Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Đêm giao thừa khác lạ ở Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-01 11:02
Giây phút chuyển giao năm mới không tiếng pháo hoa, nhiều người ra đường đón giao thừa với khẩu trang và kính chống giọt bắn để phòng dịch Covid-19.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 1
Tối 31/1 (tức 29 Tết), tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, trái ngược với cảnh đông vui như mọi năm là một bầu không gian tĩnh mịch, thưa thớt người tụ tập vui chơi.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 2
Nhiều con đường ở Hà Nội vắng vẻ, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trên các tuyến phố chính cũng vắng bóng băng rôn, biểu ngữ đón chào năm mới hơn mọi năm.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 3
“Dù tình hình dịch bệnh có căng thẳng nhưng giao thừa vẫn là một thời khắc ý nghĩa trong năm, vì thế tôi muốn cùng đại gia đình ra đường vui chơi, tận hưởng không khí xuân trong đêm nay”, chị Loan (Hà Đông) chia sẻ.


Ba em nhỏ Minh, Hân và Vi (Hà Nội) theo bố mẹ lên bờ hồ vui chơi đón năm mới. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các em được cha mẹ trang bị khẩu trang và kính chống giọt bắn.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 5
Anh Việt đưa vợ và hai con gái đi chơi tại phố đi bộ Phùng Hưng. Theo anh đường phố khá đông bởi nhiều người không về quê mà ở lại Hà Nội đón Tết.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 6
Linh và Huyền (Đông Anh, Hà Nội) đi cùng bố đến phố bích họa chụp ảnh kỷ niệm. Linh cho biết do năm nay thành phố không bắn pháo hoa, hai em chỉ đi chơi một lúc rồi về đón giao thừa cùng gia đình.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 7
Càng gần đến thời khắc chuyển sang năm mới, không khí tại Hà Nội càng yên tĩnh hơn. Bà Lê Thị Vượng (phố Hàng Đường) cùng nhiều gia đình hàng xóm chuẩn bị mâm cúng ngoài trời. Mâm lễ đơn giản chỉ gồm một con gà, một lọ hoa, đĩa xôi, vài quả quýt cùng 3 chén rượu được bà chuẩn bị từ chiều tối.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 8
Đúng thời khắc giao thừa, người dân phố cổ Hà Nội thực hiện phong tục đi lễ chùa đầu năm cầu may.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 9
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa không tiếp khách, người dân đứng ngoài đường bái vọng.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 10
Bà Hương (nhà ở phố Đồng Xuân) thành tâm cầu khấn cho một năm mới có nhiều sức khỏe, tài lộc và cuộc sống mau chóng ổn định, bệnh dịch sớm chấm dứt.

Dem giao thua khac la o Ha Noi anh 11
1h sáng ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết), các con phố ở Hà Nội dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài đốm lửa nhỏ từ các hộ dân thực hiện thủ tục hóa vàng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận