Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Đề nghị mức án cho 52 bị cáo 'xã hội đen' miền Tây

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-09 02:05

Sau 4 ngày đưa ra xét xử đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đưa ra mức án đề nghị cho 52 bị cáo tổ chức giết người tại Cần Thơ.

Ngày 8/5, tại phiên tòa xét xử 52 bị cáo tổ chức giết người tại Cần Thơ, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đưa ra mức án đề nghị.

Theo đó, hai anh em "trùm giang hồ" Trương Phong Hiền (Hiền "kháp") và Trương Phong Khánh bị VKS đề nghị mức án chung thân.

Các bị cáo khác như Đặng Chí Tâm (Tâm râu) và Lê Phương Vũ cùng bị đề nghị mức án 17-19 năm tù, Chung Quốc Tài 10-12 năm tù, Nguyễn Ngọc Nhâm và Võ Văn Thắng 13-15 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy vai trò đồng phạm mà VKS đề nghị 5-7 năm tù.

Từ trái qua: Trương Phong Khánh, Trương Phong Hiền và Tuấn
Các bị cáo Khánh, Hiền và Tuấn "chín ngón".

Riêng bị cáo Trần Ngọc Tuấn, còn gọi Tuấn "chín ngón", người bị nhóm chủ quán karaoke Tố Trinh chém bị thương, cũng bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. 

Luận tội tại tòa, VKS cho rằng sau khi Tuấn "chín ngón" bị chém, chính  Hiền "kháp" và Trương Phong Khánh đã kêu người đi chém lại nhóm của Chế Thị Lệ Trinh để trả thù cho Tuấn.

Hiền "kháp" là người điện thoại cho nhiều nhóm tập trung lại để đi chém người, trong đó có nhóm giang hồ của Châu Ngọc Thưởng ở quận Ninh Kiều đưa quân lên Thốt Nốt tham gia. Còn Tâm "râu" cũng có vai trò chỉ đạo trong việc giết người khi tham gia bàn bạc, thống nhất điện thoại điều động nhiều người đi giết người.

Sau khi đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo Trương Phong Hiền, Trương Phong Khánh và Trần Ngọc Tuấn cho rằng các bị cáo không phạm tội vì bị cáo Hiền không có ý định rủ người đi chém Tố Trinh và không tham gia trong vụ án này, do đó cáo trạng quy kết bị cáo đứng ra tổ chức chém là không có cơ sở.

Cùng ngày, HĐXX đã nghị án, dự kiến ngày 12/5 sẽ tuyên án.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận