Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Dê bổ sừng dũng mãnh trong lễ hội ở Hà Giang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-03 11:03

Hàng nghìn người dân ở khắp các huyện trên cao nguyên đá Hà Giang đã tham gia lễ hội chọi dê đầu năm hôm 1/3.

Từ bao năm qua, lễ hội chọi dê đã trở thành nét văn hóa đặc sắc và thú vị của cao nguyên đá Hà Giang, đem đến không khí sôi nổi cũng như sự phong phú cho các lễ hội ở đây, thu hút thêm nhiều khách du lịch không ngại đường xa hiểm trở.


Vào mùa xuân, cao nguyên đá Hà Giang lại náo nhiệt với hàng chục lễ hội. Một trong những hoạt động đặc sắc nhất là hội chọi dê ở nhiều xã, huyện. Từ thói quen tự nhiên của loài dê như đánh nhau giành thức ăn, lãnh thổ, bạn tình, người dân vùng cao này đã sáng tạo ra một môn giải trí mới đầy thú vị.


Lễ hội diễn ra ở tất cả các huyện của tỉnh Hà Giang. Tại Yên Minh hàng chục chú dê lực lưỡng từ các xã như Bạch Đích, Lao Và Chải, Na Khê, Mậu Duệ, Du Già, Lũng Hồ... tập trung về sân vận động thị trấn, chuẩn bị cho cuộc chiến đầy quyết liệt.


Dê chọi thường có trọng lượng từ 27-31 kg. Tiêu chuẩn một "đấu sĩ" dê tốt phải là bộ râu dài, sừng dáng cao, cơ bắp khỏe , đủ độ tuổi và cân nặng và hội đủ những yêu cầu chặt chẽ của ban tổ chức: từ 3 tuổi trở lên, vóc dáng nhanh nhẹn, khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, sống tại địa phương và được cán bộ thú y xã thẩm định kỹ, không mang dịch bệnh.


Nếu như bình thường, dê chỉ kiếm ăn trên các sườn núi, các "đấu sĩ" được chủ nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo và dạy cho những ngón đòn để đem đi thi thố.


Dê trước khi thi đấu sẽ được đánh số, chia bảng. Cuộc chiến thường diễn ra hết sức quyết liệt theo hình thức loại trực tiếp.


Ngón đón hiểm là cú nhảy lên cao và bổ sừng xuống đầu đối phương. Sau một tiếng "cộc" lớn do va chạm sừng, đối thủ bị bổ sẽ choáng váng đứng yên vài giây, và thường lãnh tiếp những cú húc như trời giáng tiếp theo.


Lễ hội chọi dê là một dịp tất cả bà con đồng bào vùng cao vui chơi giải trí sau một năm làm lụng vất vả.


Đám trẻ con cũng căng thẳng theo dõi cuộc chiến đầy hấp dẫn mà cả năm mới diễn ra một lần.


So với các lễ hội khác như chọi trâu Đồ Sơn, đua ngựa Bắc Hà, đua voi Tây Nguyên, lễ hội chọi dê diễn ra căng thẳng và quyết liệt không kém. Những đấu sĩ dê chiến đâu hết mình dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.


Khán giả thích thú dõi theo đấu trường.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận