Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Đáp án bài toán hại não: Tìm số trang của cuốn sách

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-26 07:02

Bài toán được chia sẻ trên diễn đàn toán tiểu học.

Bài toán ngày 26/2 như sau:

"Một cuốn sách có 366 trang (không tính bìa). Biết từ trang 60 đến trang 145 đều đã bị xé khỏi quyển sách. Vậy quyển sách còn lại bao nhiêu trang?".


Ảnh minh họa.

Đáp án được các thành viên Lovebook giải đáp:

"Quyển sách sẽ bắt đầu từ trang 1 và kết thúc ở trang 366. Mất trang 60 nghĩa là sẽ mất cả trang 59 ở mặt còn lại.  Mất trang 145 nghĩa là sẽ mất thêm trang 146 ở mặt còn lại. Do đó, thực chất thì quyển sách bị mất từ trang 59 đến trang 146, nên mất tổng cộng: (146 – 59) : 1 + 1 = 88 trang. Vậy còn lại 366 – 88 = 278 trang".

Một số đáp án của độc giả:

"Từ trang 60 đến trang 145 có số trang là: 145 – 60 + 1 = 86 (trang). Số trang còn lại của quyển sách là: 366 – 86 = 280 (trang). Bài giải trên đã mắc phải bẫy là không tính đến tình huống 1 tờ có 2 trang. Như thế nếu xé trang 60 là đã mất cả trang 59. Xé trang 145 là đã mất cả trang 146. Lời giải đúng: Số trang sách bị xé mất là: 146 – 59 + 1 = 88 (trang). Số trang còn lại của quyển sách là: 366 – 88 = 278 (trang)".

"Chỉ tính trường hợp sách in 2 mặt. Ta có 2 trường hợp 1: Trang số 1 nằm phía bên phải quyển sách (thường gặp hơn). Khi đó, trang 60 và 145 bị xé sẽ bao gồm luôn trang 59 và 146. Vậy tổng cộng mất 88 trang. Số trang còn lại 366 - 88= 278 trang. Trường hợp 2: Trang số nằm bên trái quyển sách. Khi đó chỉ mất từ trang 60 đến 145 là 86 trang. Số trang còn lại 366 - 86 = 280 trang".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận