Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Đạo diễn Kiss Cam chính thức gỡ clip và xin lỗi mọi người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-28 07:06

Đoàn Ngọc Minh - đạo diễn clip Kiss Cam gây tranh cãi - cho biết, trước áp lực và phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, anh quyết định gỡ bỏ đoạn video này trên YouTube.

Mới đây, trào lưu Kiss Cam được cộng đồng mạng Việt quan tâm. Trong đó, gây chú ý nhất là clip quay cảnh 6 bạn trẻ đến những địa điểm nổi tiếng tại TP HCM và tiến đến hôn bất kỳ người lạ nào bắt gặp trên đường. Sau khi đăng tải, clip này trở thành tâm điểm, nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người xem.

Trao đổi trưa 28/6, Đoàn Ngọc Minh - đạo diễn clip "cưỡng hôn" - xác nhận, anh chính thức gỡ bỏ đoạn video Kiss Cam trên YouTube. Mặc dù hiện tại, sản phẩm của ê-kíp hút gần 200.000 lượt xem, cùng hàng nghìn chia sẻ và bình luận.

Đạo diễn Kiss Cam chính thức gỡ clip và xin lỗi mọi người
Kể từ hôm nay, clip Kiss Cam của 6 bạn trẻ Việt chính thức bị gỡ bỏ. Ảnh chụp màn hình.

Ngọc Minh cho biết: "Khi sản phẩm của nhóm nhận được nhiều phản hồi trái chiều, tôi có đưa ý kiến gỡ bỏ clip. Tuy nhiên, các thành viên còn lại cho rằng, đó là công sức của mọi người, dù bị phản đối cũng không được xóa, mà giữ lại làm kỷ niệm.

Vì làm việc chung nên tôi không thể đơn phương quyết định. Mặc dù vậy, tôi vẫn ra sức thuyết phục mọi người. Đến hôm nay, tất cả thành viên đều đồng ý gỡ clip".

Trước đó, chàng đạo diễn trẻ từng chia sẻ, nhóm làm phim chỉ theo mô-típ bên nước ngoài, với mục đích mang đến tiếng cười cho người xem. Bên cạnh đó, ngoài những tình huống "cưỡng hôn" thật, cũng có nhiều trường hợp ê-kíp phải nhờ đến diễn viên quần chúng nhằm tạo điểm nhấn cho clip.

Tuy nhiên, sản phẩm này lại bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, mọi người nhận định, việc hôn người lạ khi không có sự cho phép là hành động phản cảm, bất lịch sự và tăng nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp.

"Những ngày qua, chúng tôi phải chịu sự "ném đá" nặng nề. Nay tôi đại diện nhóm lên tiếng nói lời xin lỗi và gỡ bỏ clip khỏi YouTube để phần nào trấn an dư luận" - Ngọc Minh bày tỏ.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Xã hội Việt Nam - cho biết, việc áp dụng trào lưu này không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Vì vậy, khi các bạn trẻ bất ngờ bị "cưỡng hôn", họ có sự phản kháng quá mức hay tự vệ là điều khó tránh khỏi. 

Theo PGS, cộng đồng mạng đón nhận những vấn đề thời sự nhưng đừng nghĩ họ quá dễ dãi. Xu hướng làm clip vui sẽ tồn tại với một số ít người chịu ăn theo chứ không phải cho tất cả. Bên cạnh đó, giới trẻ cần sẵn sàng bảo vệ mình nơi công cộng, vì sẽ có nhiều thành phần xấu lợi dụng cơ hội này mà thực hiện hành vi đồi bại, nhạy cảm. Thậm chí, họ có thể lây bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp. 

"Sự kiện này cũng đem đến cho mỗi người một bài học là đừng quá giản đơn mọi thứ, cần có sự cân nhắc lý trí. Không vội vô tư sao chép hay vận dụng hời hợt những trào lưu bị kẹp giữa các giá trị nhân văn và giải trí, cũng như văn hóa đặc thù" - PGS chia sẻ thêm.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận