Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Đạo diễn đồng ý việc thu hồi MV bị chỉ trích của Sơn Tùng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-08 02:04

Theo Vũ Ngọc Phượng, nếu tiếp tục phát hành, MV "Không phải dạng vừa đâu" sẽ gây ảnh hưởng đến ê-kíp và cả những người không liên quan.

Ngày 7/4, nhà sản xuất MV mới của Sơn Tùng M-TP đã gửi thông cáo về việc thu hồi cũng như gửi lời xin lỗi đến khán giả vì gây ra dư luận tiêu cực trong thời gian qua. MV do WePro sản xuất và Vũ Ngọc Phượng làm đạo diễn.

Hình ảnh hai khán giả lớn tuổi trong MV Không phải dạng vừa đâu được cho là hàm ý đả kích nhạc sĩ Dương Thụ và Dương Khắc Linh.
Hình ảnh hai khán giả lớn tuổi trong MV Không phải dạng vừa đâu được cho là hàm ý đả kích nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh.

Liên lạc với đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, anh cho biết trước khi công ty WePro chính thức gửi công văn thu hồi MV Không phải dạng vừa đâu, nhạc sĩ Quang Huy đã trao đổi và thống nhất với anh để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Anh nói: “Tại Việt Nam, các MV thường quay theo kiểu quảng cáo, tập trung thể hiện các góc ảnh đẹp mà ít có sản phẩm thực hiện theo công thức one-take, mang tính vui vẻ và gửi gắm một thông điệp thực sự nhưKhông phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên, có thể cách thể hiện chưa phù hợp với các nhìn nhận của khán giả, từ đó dẫn đến những hiểu lầm.

Nếu tiếp tục phát hành, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Tùng, các nghệ sĩ, vũ công, ê-kíp… và cả những người không liên quan vô tình bị kéo vào cuộc. Đây là điều đáng buồn đối với công sức mà tất cả mọi người đã bỏ ra.

Khi làm một MV, chúng tôi quan trọng về chất lượng và hiệu ứng mà sản phẩm mang đến. Khoan bàn về chất lượng, nếu hiệu ứng không tốt thì cách xử lý này là điều phải chấp nhận. Tôi tin anh Quang Huy đã cố gắng làm những điều tốt nhất để bảo vệ một cậu bé tài năng tránh khỏi những tổn thương”. 

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng.
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng.

Trước ý kiến một vài hình ảnh trong MV thể hiện sự “ngông cuồng, láo xược, chỉ trích bậc cha, chú” của Sơn Tùng M-TP, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cho biết đây là một sự hiểu nhầm: “Nội dung MV này xây dựng dựa trên sự đa dạng, đa chiều trong cảm nhận âm nhạc, về sự nỗ lực cố gắng của các nghệ sĩ trẻ, muốn xóa bỏ khoảng cách thế hệ nhất là trong những công việc mang tính trừu tượng như nghệ thuật.

Khán giả có thể thấy sự có mặt của các nhân vật, trong đó có hai vị khách lớn tuổi xuất hiện đầu MV có công việc, lứa tuổi khác nhau, nhưng cuối cùng, họ cùng nhau nhảy múa và tận hưởng âm nhạc. Đó là ước mơ của cả ê-kíp thực hiện, nhờ âm nhạc xoá đi được mọi ranh giới về khoảng cách và làm cho con người có thể xích lại gần nhau”.

Sau khi thu hồi MV Không phải dạng vừa đâu, WePro sẽ nhanh chóng sẽ thay thế bằng một clip khác. Ngọc Phượng cho biết sẽ nhận lời làm tiếp nếu được WePro ngỏ lời và vẫn trung thành với thông điệp mình đã chọn với cách thể hiện khác. 

Đạo diễn trẻ nói thêm: “Hiện tại, chúng tôi mong muốn mọi người có thể hiểu để thông cảm và nhìn nhận sản phẩm của ê-kíp công tâm hơn". 

d
WePro sẽ thực hiện MV thứ hai cho Chắc ai đó sẽ về, thay cho MV vừa bị thu hồi.

Ngay khi ra mắt ngày 4/4, MV Không phải dạng vừa đâu và Sơn Tùng M-TP nhận nhiều chỉ trích gay gắt của khán giả. Sự việc bắt đầu khi một vài hình ảnh trong MV được cho là có ý đả kích hai nhạc sĩ Phó Đức Phương (với đặc điểm tóc xoăn, đeo kính) và nhạc sĩ Dương Khắc Linh (cùng hình ảnh quen thuộc là tóc dài). 

Đây là 2 nhạc sĩ từng lên tiếng chỉ trích việc ca khúc Chắc ai đó sẽ về sử dụng phần hòa âm (beat) giống Because I miss you của ca sĩ Hàn Quốc. Giữa tâm bão dư luận, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết ông không quan tâm đến sự việc này.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận