Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Dàn siêu xe của du học sinh Trung Quốc tại Mỹ

Đăng bởi Mỹ Hảo | 2015-01-13 01:01

Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia, Rolls-Royce Ghost đều được sinh viên Trung Quốc sử dụng đi lại tại Mỹ.

 

 

Ba chiếc Aventador, giá mỗi chiếc 400.000 USD tại Mỹ, bên trái là Bentley Mulsanne 300.000 USD và Rolls-Royce Ghost 300.000 USD.
Ba chiếc Aventador, giá mỗi chiếc 400.000 USD tại Mỹ, bên trái là Bentley Mulsanne 300.000 USD và Rolls-Royce Ghost 300.000 USD.

 

 

Kinh tế phát triển nóng khiến một bộ phận người dân Trung Quốc giàu lên nhanh chóng. Giới siêu giàu này đầu tư cho con cái bằng cách cho con cái sang Mỹ du học. Một số du học sinh này thể hiện cũng chứng tỏ độ ăn chơi không dè dặt.

Sinh viên Trung Quốc chiếm tới 60% tổng số du học sinh tại Mỹ. Độ giàu có thể hiện qua cách sở hữu hàng loạt siêu xe và xe siêu sang đắt tiền từ Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce hay Bentley. Trong một bữa tiệc kín tại California, những sinh viên này có cơ hội tụ tập để khoe xế hộp đẳng cấp.

Maserati GranTurismo (trắng) 140.000 USD và Aston MartinVantage (đỏ) 120.000 USD.

Lamborghini trắng và Ferrari California trắng phía sau.

McLaren 650S giá 265.000 USD.

Audi R8 (đen) 120.000 USD và McLaren MP4-12C giá 250.000 USD.

Bentley Continental GT 188.000 USD.

Lamborghini Aventador tốn 8.000 USD để bọc ngoại thất, nâng tổng giá xe lên 398.000 USD.

Ferrari 458 Italia 250.000 USD.

Và đắt nhất, Bugatti Veyron 1,3 triệu USD.

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:


Viết bình luận