Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Dân Quảng Ngãi bội thu nhờ trồng hoa cúc dịp Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-01-16 06:01
Dịp sát Tết, thương lái khắp nơi đổ về các nhà vườn ven sông Vệ thu mua hoa cúc Đà Lạt. Thời tiết thuận lợi, người dân làng hoa Nghĩa Hiệp có thể thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 1 Anh_1_gui_zing.jpg
Làng hoa Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) những ngày này có nhiều thương lái đánh xe về mua hoa cúc pha lê.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 2 Anh_6_gui_zing.jpg
Đây vốn là loài hoa xứ lạnh, được các hộ dân nơi đây trồng thành công sau khi chuyển đổi diện tích cây trồng.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 3 Anh_5_gui_zing.jpg
"Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay gia đình trồng 500 chậu cúc nở hoa đúng dịp Tết. Khác với những năm trước, năm nay mới 18 tháng Chạp, thương lái đã về đây hỏi mua hoa. Sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi còn lãi hơn 100 triệu đồng", anh Võ Văn Lai (ngụ thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) nói.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 4 Anh_4_gui_zing.jpg
Dịp này, nhiều lao động địa phương được thương lái trả công từ 300.000 đến 400.000 đồng/ngày để vận chuyển hoa từ vườn lên xe tải.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 5 Anh_10_gui_zing.jpg
Từ nay đến sát tải, xe tải nối đuôi nhau trên các tuyến đường ở xã Nghĩa Hiệp để chở hoa cúc đưa đi tiêu thụ. Thương lái Lê Hoàn Phước (ngụ Quảng Nam) cho biết người dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ưa chuộng cúc pha lê trồng trong chậu ở vùng ven sông Vệ.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 6 Anh_hoa_gui_zing.jpg
"Là vùng đất xứ nóng nhưng người dân nơi đây đã trồng thành công hoa cúc ở xứ lạnh Đà Lạt. Hoa cúc nơi đây búp to, nở tươi lâu, tuyệt đẹp không thua kém hoa trồng ở Đà Lạt", tiểu thương này bộc bạch.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 7 Anh_8_gui_zing_1.jpg
Hoa cúc khoe sắc xen lẫn giữa những vườn cau tạo nên bức tranh mùa xuân thanh bình. Ông Trần Văn An, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, cho biết nông dân năm nay rất phấn khởi khi thương lái khắp nơi về tận vườn thu mua hoa.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 8 Anh_7_gui_zing.jpg
"Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trồng được hoa cúc pha lê, cúc tím, hoa hồng nhung Pháp, nhiều hộ dân bán hoa Tết cho thương lái thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Địa phương đã kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi xây dựng thương hiệu "Hoa Nghĩa Hiệp" nhằm bảo vệ quyền lợi, giúp nông dân địa phương nâng cao thu nhập", ông An nói.

Dan Quang Ngai boi thu nho trong hoa cuc dip Tet hinh anh 9 Anh_18_gui_zing.jpg
Ngoài cúc vàng pha lê, nhiều gia đình ở vùng ven sông Vệ còn xen canh trồng các loại hoa cúc tím, hoa mào gà, thược dược... nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Với gần 1.000 hộ trồng hoa Tết, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm người dân địa phương có thể thu về hơn 40 tỷ đồng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận