Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Dân mạng dậy sóng trước cô gái bán mỹ phẩm giả thu lợi khủng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-15 12:01

Cô gái có nick name Vu Thuy Hang bị cư dân mạng bóc mẽ chuyện bán kem giả chất lượng thấp với giá cắt cổ, gây ra biến chứng nặng nề trên làn da, ảnh hưởng không nhỏ đến với sức khỏe người dùng.

Được biết, cô gái này thường xuyên dùng  mạng xã hội để kinh doanh các loại mỹ phẩm. Cũng như nhiều cô gái kinh doanh online khác, việc bán các sản phẩm như son môi, kem dưỡng,… đã đem lại cho cô nguồn thu không nhỏ. Tuy nhiên tên tuổi của cô lại ồn ào vì bị tố bán kem kém chất lượng, gây ra biến chứng với người sử dụng. 

Sau khi biết mỹ phẩm đẹp da Hoàng Cung được nhiều phụ nữ tin dùng. Vu Thuy Hang ra chợ Đồng Xuân để mua hàng kém chất lượng, được làm nhái bao bì y chang hàng thật, nhưng thật sự sản phẩm là những hóa chất độc hại như thứ ở trên để bán giá 'cắt cổ'. Rất nhiều người dùng xong bị ngứa, mẩn trên da.


Dùng kem giả khách hàng đều bị biến chứng nặng nề trên mặt.

Theo như chia sẻ của Bác sĩ da liễu thì đây là loại kem có thể chứa corticoid làm bào mòn da. Dùng 1, 2 lần da thì đẹp, hết mụn do mụn bị đẩy xuống chìm dưới da chứ không phải thực sự hết. Nhưng dùng càng lâu da càng mỏng, lộ gân máu, nhìn mặt khủng khiếp luôn. Có bạn facebook là Thùy Linh đã trở thành nạn nhân và phải chữa mặt hết hàng chục triệu đồng.


Mua loại mỹ phẩm trôi nổi ở chợ rồi phù phép thành dòng mỹ phẩm dưỡng da Hoàng Cung với giá cắt cổ người dùng.

“Đặc biệt nổi lên như cồn sau phốt bóc LPH tiêm filler dỏm. Sau phốt LPH bắt đầu bán hàng điên đảo, đại lý nổ tanh tách và khẳng định rất có tâm kiểu chia sẻ cho mọi người tránh xa. Thực tế chính bản thân là lừa đảo siêu hạng, nói hay nói dài và bán hàng Hoàng Cung trăm phần trăm nhập chợ Đồng Xuân mà kèm hóa đơn hẳn hoi rồi thì cãi thế nào được, lại còn bịt khẩu trang đi vào chợ múc hàng chứ. 

Mặt nạ Hoàng Cung giả tự in ấn tự dán nhãn, kem Hoàng Cung giả mua ở quầy chợ Đồng Xuân rồi về tự dán tem chống hàng giả của cơ quan chức năng? Mặt nạ bị phát hiện ra đểu thì ngay lập tức xóa hết ảnh đi nhập lại hàng xịn về bán vì người ta nói ghê quá. Gần 2 triệu bạc để các bạn mua được một bộ mỹ phẩm với giá gốc 200 nghìn. Tiền người ta đi làm gom góp cả tháng để mua cho bản thân mà như thế thì có của đau con xót không đây? Mà cái tội tự in ấn, dán tem chống hàng giả của Bộ công an bắt được thì xử lý không đơn giản đâu“ Tuệ Hi chia sẻ.


Thậm chí cư dân mạng còn cho biết mũi cô bị tai biến là do phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải là ảnh hưởng của tiêm chất làm đầy.


Facebook bị cư dâng mạng tố bán kem giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da của người dùng


Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còng tố Vũ Thúy Hằng và các đại lý của mình vô trách nhiệm với khách hàng khi họ bị dị ứng mỹ phẩm giả do cô cung cấp.


Cư dân mạng dậy sóng trước thông tin cô gái này vì đang kinh doanh kem bôi mặt và các sản phẩm làm đẹp fake – gây ra nhiều biến chứng với người sử dụng.

 
Hóa đơn mua kem Hoàng Cung ở chợ Đồng Xuân với giá 180.000 đồng/bộ


Sau khi dùng Hoàng Cung giả, khách hàng bị nổi mụn, hư da.

Hiện tại, trên facebook của Vu Thuy Hang vẫn đăng tin bán hàng như bình thường và có vẻ không quan tâm tới ồn ào tố mình bán kem giả gây biến chứng với người sử dụng. Đây không phải là lần đầu tiên ở Hà Nội xảy ra những vụ tố cáo bán kem giả, kem kém chất lượng với giá cắt cổ khiến nhiều khách hàng hoang mang.

Trao đổi nhanh với chúng tôi một luật sư trong Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị phạt hành chính, phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm tùy theo mức độ phạm tội. Người tiêu dùng có quyền khởi kiện, tố cáo những các nhân, tổ chức buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đến Hội bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Thế giới Văn hoá Online

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận