Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Dân đặt chướng ngại vật chặn xe chở đá vào đường dân sinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-19 12:09

Cho rằng xe chở đá chạy vào đường dân sinh gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông, hàng chục hộ dân căng băng rôn, đặt chướng ngại vật chặn đường.

Sáng 19/9, người dân ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã căng băng rôn, đặt đá, thùng phuy, các chướng ngại vật khác và đứng từng tốp chặn xe tải chở đá trên đường Đinh Quang Ân qua địa bàn.

Theo người dân, nhiều năm qua, đường dân sinh Đinh Quang Ân chịu nhiều áp lực bởi xe tải ra vào các mỏ đá ở khu vực. “Xe chạy nhiều gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường và đe dọa an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn xảy ra”, anh Trung, người dân ấp Tân Cang nói.

Dan dat chuong ngai vat chan xe cho da vao duong dan sinh hinh anh 1
Người dân căng băng rôn và đặt các chướng ngại vật chặn đường Đinh Quang Ân. Ảnh: Ngọc An.

Ngày 15/9 vừa qua, tuyến đường chuyên dùng cho xe chở vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước (Biên Hòa) được Công ty cổ phần đầu tư BOT An Thuận Phát đưa vào sử dụng.

Tuyến này nhằm giảm áp lực cho đường Đinh Quang Ân. Anh Trung nói rằng dù có đường chuyên dụng nhưng tài xế vẫn chọn đường Đinh Quang Ân để di chuyển nên người dân quyết định đặt chướng ngại vật để chặn tuyến này.

Trưa cùng ngày, hàng chục người dân vẫn đứng chặn xe khiến tuyến đường trở nên ùn ứ. Hàng chục xe tải ra vào mỏ đá bị chặn đứng, xếp hàng dài trên đường.

Trong buổi sáng, lực lượng Công an TP Biên Hòa cùng các cơ quan chức năng có mặt tại khu vực để đảm bảo an ninh. Lực lượng chức năng đề nghị người dân mở đường cho xe chạy nhưng người dân không đồng ý.

Dan dat chuong ngai vat chan xe cho da vao duong dan sinh hinh anh 2
Khu vực người dân chặn xe tải. Ảnh: Google Maps.

Đường Đinh Quang Ân nối quốc lộ 51 với khu vực có 10 mỏ đá và đổ ra đường Võ Nguyên Giáp. Trước sự ô nhiễm và tiềm ẩn tai nạn do xe chở đá, người dân xã Phước Tân đã nhiều lần dùng chướng ngại vật để chặn đường.

Sở GTVT Đồng Nai sau đó cho phép thông xe kỹ thuật tuyến đường chuyên dụng dành cho xe chở vật liệu xây dựng ở khu vực này. Tuyến này được thiết kế với chiều dài 7,5 km, nối các mỏ đá khu Tân Cang với quốc lộ 51.

Ôtô né trạm BOT gây lún đường, nứt tường nhà dân Xe tải hàng chục tấn chạy vào khu dân cư ở xã Trung Hòa (Trảng Bom, Đồng Nai) khiến tuyến đường này sụt lún, hư hỏng, tường nhà dân bị vỡ nứt.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận