Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Dân chặn xe chở rác vào bãi vì mùi hôi thối

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-18 12:03

Không chịu đựng được mùi hôi thối và ruồi nhặng tấn công, hàng chục người dân sống gần bãi rác ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) kéo nhau chặn xe rác vào bãi tập kết.


Hàng chục người chặn xe chở rác vào bãi tập kết Cuộc sống đảo lộn vì bãi rác ô nhiễm, ruồi nhặng bu đặc kín, hàng chục hộ dân ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chặn xe chở rác không cho vào bãi tập kết.

Ngày 17/3, hàng chục người dân sống quanh bãi rác Phượng Thành nằm giáp ranh 2 xã Tùng Ảnh và Đức Hòa (huyện Đức Thọ) tìm cách chặn ôtô chở rác vào bãi. Cùng xuống đường, người dân dùng xe máy chặn các xe tải mang rác trên địa bàn toàn huyện về đây.

Mắc màn ăn cơm vì ruồi bu đặc kín

Bãi rác Phượng Thành hình thành tự phát từ năm 1990 trên khu đất rộng khoảng 3.000 m2 chủ yếu chôn lấp rác thải sinh hoạt của người dân thị trấn Đức Thọ. Năm 2000, bãi rác được UBND huyện Đức Thọ quy hoạch thành bãi rác tập trung của huyện.

Mỗi ngày, hàng chục xe tải chở hàng chục tấn rác thải các loại, từ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, xác gia súc, gia cầm… đưa về đây tập kết. Bãi rác được chất thành đống, chỉ cách khu dân cư chừng 100 m nhưng xử lý không kịp thời. Mùi hôi thối và ruồi nhặng tấn công khiến cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn.

Dan chan xe cho rac vao bai vi mui hoi thoi hinh anh 1
Hàng chục hộ dân chặn xe chở rác vì ô nhiễm. Ảnh: Phạm Trường.

Nhà cách bãi rác khoảng 200 m, ông Phan Quốc Tuấn (50 tuổi, xã Tùng Ảnh) cho biết từ trước Tết Nguyên đán, rác bị ứ đọng không được xử lý, tràn cả ra đường tỉnh lộ 554, mùi hôi thối cùng ruồi nhặng từ bãi rác bay vào nhà đặc kín.

“Nhà cửa phải đóng kín cả ngày. Ngày mưa, ruồi nhặng bớt đi nhưng nước từ bãi rác chảy xuống những hộ dân phía dưới. Còn ngày nắng, ruồi nhặng bay vào nhà đặc kín, đến ăn cũng phải mắc màn”, ông Tuấn thở dài.

Dan chan xe cho rac vao bai vi mui hoi thoi hinh anh 2
Cuộc sống đảo lộn vì bãi rác, người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng chưa được xử lý. Ảnh: Phạm Trường.

Ông Dương Văn Nhung (54 tuổi, thôn Thạch Thành, xã Đức Hòa) cho biết bãi rác có từ nhiều năm nhưng mấy năm trở lại đây do xử lý chậm nên quá tải, ô nhiễm, hôi thối hơn.

“Ô nhiễm lắm, rác quá tải nên xe đổ luôn ở ngoài đường mới san ủi hôm qua. Ăn uống cũng phải bịt kín màn mới ăn được chứ mấy nhà đám cưới, đám giỗ thì phải thuê nơi khác, không ruồi bâu kín như đậu đen không ai dám ăn”, ông Nhung nói.

Theo ông Nhung, nhiều năm qua, người dân đã kiến nghị lên các cơ quan thẩm quyền xử lý hoặc di dời bãi rác đến nơi khác nhưng vẫn chưa được giải quyết. 

Quanh bãi rác lộ thiên không có tường bao, lộ ra hàng trăm tấn rác các loại, mùi ô uế, hôi thối, ruồi nhặng đen kín. Bên trong, hai xe máy xúc đang ủi, san lấp rác. Cạnh bãi rác, một nhà máy được đặt lò đốt rác nhưng chưa đi vào hoạt động, cạnh đó là 3 bể xử lý nước thải có độ sâu chừng 2 m.

Vận hành lò đốt để xử lý rác

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, thừa nhận thực trạng ô nhiễm tại bãi rác tạm và liên hệ các xe chở rác đưa rác về. “Do lượng rác cả huyện sau Tết dồn về quá lớn, chôn lấp không kịp nên mới xảy ra tình trạng này. Xã và huyện chưa thống nhất bàn giao cho doanh nghiệp đứng ra xử lý nên rác thải bị ứ đọng, gây ô nhiễm”, ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo xã Tùng Ảnh, năm 2017, UBND huyện Đức Thọ đã lập đề án chuyển đổi mô hình chôn lấp rác thải sang lò đốt với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Lò đốt vừa xây dựng xong nên sẽ sớm đưa vào vận hành.

Dan chan xe cho rac vao bai vi mui hoi thoi hinh anh 3
Bãi rác lộ thiên chất thành đống, hai máy múc và máy san được điều động xử lý tạm thời. Ảnh: Phạm Trường.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Lê Xuân Thọ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ, cho biết bãi rác Phượng Thành đã được UBND huyện bàn giao cho Công ty TNHH Sông La xử lý theo công nghệ lò đốt của Thái Lan.

“Chúng tôi đã điều 2 máy xúc và 1 máy ủi để san lấp bớt rác. Công ty TNHH Sông La cũng cho biết ít ngày nữa họ sẽ vận hành lò đốt”, ông Thọ nói.

Dan chan xe cho rac vao bai vi mui hoi thoi hinh anh 4
Bãi rác Phượng Thành giáp ranh hai xã Đức Hòa và Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận